Bản tin 8H: Hai lần dùng CMND của người khác để lên máy bay

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Sau khi bị cấm bay vì dùng CMND mua được, Nhân tiếp tục dùng thủ đoạn cũ hòng qua mặt nhân viên an ninh để lên máy bay đi Thanh Hóa – TP.HCM.

Lãnh đạo phòng An ninh hàng không của Cục Hàng không cho biết, vừa nhận báo cáo về việc hành khách Đoàn Phạm Thành Nhân (26 tuổi, trú huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) 2 lần dùng chứng minh nhân dân (CMND) của người khác để qua cửa an ninh tại sân bay Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Vài ngày trước, Nhân dùng CMND có tên Bùi Ngọc Báu (mua ở một nhà nghỉ) để lên máy bay đi Thanh Hóa – TP.HCM. Ngày 8/10/2020, Nhân dùng một CMND mua ở bến xe hòng qua cửa an ninh, dẫn đến bị cấm bay trong 1 năm (từ 20/10/2020 đến 19/10/2021). Hiện, Nhân đã bị bàn giao cho Công an thị Trấn Sao Vàng xử lý.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh có cường độ suy yếu dần. Từ ngày 13/1, miền Bắc tăng nhiệt rõ rệt, có nắng hanh. Nhiệt độ ngày và đêm chênh nhau nhiều, cảm giác rét buốt vẫn xuất hiện về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 8-20 độ C, có nơi trên 20 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C. Tây Nguyên đêm và sáng trời rét. Nam Trung Bộ và Nam Bộ trời lạnh vào đêm và sáng sớm.


Chiều 12/1, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đã trao quyết định giao quyền Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam cho ông Phan Toàn Thắng, Phó Chánh Văn phòng Hội. Quyết định được Chủ tịch Hội Nhà báo Thuận Hữu ký ngày 11/1/2021 nêu rõ, ông Phan Toàn Thắng có trách nhiệm điều hành hoạt động Văn phòng; và làm chủ tài khoản Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam kể từ ngày 1/2/2021.


Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết, vào 4 giờ 17 phút 25 giây (giờ Hà Nội) sáng nay (13/1), một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.578 độ vĩ Bắc, 102.704 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. (XEM CHI TIẾT)


Tối 12/1 Bộ Y tế cho biết có 5 ca mắc mới COVID-19 là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại tỉnh Thanh Hóa, Phú Yên, Tây Ninh. Việt Nam hiện có tổng cộng 1520 bệnh nhân mắc COVID-19. Đến nay tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 17.555. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện Việt Nam chữa khỏi 1.361/1.520 bệnh nhân. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 12/1, lãnh đạo huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu xác nhận với Tiền Phong thông tin nữ sinh lớp 7 ở xã Đá Bạc sinh con trong phòng tắm là sự thật. Sự việc xảy ra vào ngày 3/1. Nữ sinh được xác định là N.N.A.T. (SN 2006) đang học lớp 7 của trường THCS Võ Trường Toản, xã Đá Bạc. Người nhà cho biết, phát hiện T. sinh con trong phòng tắm khi nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc. Được biết, do bố mẹ ly hôn, T. sống cùng mẹ, cha dượng, em gái và ông bà ngoại. Gia đình và nhà trường không hề hay biết T. mang thai cho đến khi sinh. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.