Bản tin 8H: Hai lính Mỹ thiệt mạng khi đọ súng với IS tại Afghanistan

Đoàn xe tuần tra của Mỹ tại tỉnh Nangarhar. Ảnh: AFP.
Đoàn xe tuần tra của Mỹ tại tỉnh Nangarhar. Ảnh: AFP.
TPO - Quân đội Mỹ cho biết hai binh sĩ nước này thiệt mạng khi tấn công phiến quân Nhà nước Hồi giáo tại tỉnh Nangarhar, phía đông Afghanistan.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết ngày 28/4, khu vực phía Bắc từ Huế trở ra, trời nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào, thời tiết có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá. Chiều tối nay (28/4) trời nhiều mây, có mưa rào rào và dông rải rác.


Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Rodrigo Roa Duterte, sáng 28/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã rời Hà Nội, dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 30 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, được tổ chức tại thủ đô Manila của Philippines từ ngày 28-29/4. 


Ngày 27/4, chủ trì buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội bốn tháng đầu năm, trả lời câu hỏi của phóng viên, Chánh Văn phòng UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho rằng vụ Đồng Tâm (Hà Nội) là bài học lớn đối với TPHCM. Ông Võ Văn Hoan cho biết, thành phố vẫn còn 6 vụ khiếu kiện đất đai kéo dài chưa xử lý được nhưng dứt khoát sẽ không để xảy ra vụ việc đáng tiếc như ở Đồng Tâm. Lãnh đạo thành phố đã gặp gỡ, trao đổi với người dân để làm rõ những vấn đề còn khúc mắc, đồng thời xin ý kiến Trung ương để giải quyết thỏa đáng. (Xem chi tiết)


Liên quan đến sự cố nứt, lún đất bất thường tại phường 2, Đà Lạt, tối 27/4, sau khi khảo sát thực tế tại khu vực xảy ra sụt lún, UNBD tỉnh Lâm Đồng có cuộc họp khẩn với Đoàn chuyên gia địa chất (Viện Vật lý địa cầu và Đại học Bách Khoa TPHCM) và đưa ra nhận định ban đầu nguyên nhân gây nên sự cố... Thứ nhất, theo lịch sử tính từ đồi Dinh Tỉnh Trưởng đến khu vực đường Phan Đình Phùng và Nguyễn Văn Trỗi (khoảng 2km) có một dòng chảy tự nhiên. Sau đó, trong quá trình phát triển dân cư người dân đã tiến hành san ủi nên tạo thành khu kết cấu đất yếu. Khi mưa lớn đã tạo thành dòng chảy tự nhiên ngầm. Nguyên nhân thứ hai, tại khu vực này, khoảng 60 năm về trước nơi đây từng tồn tại một bãi rác tự nhiên nên lâu ngày tích nước, khi gặp nước mưa lớn đã tạo dòng chảy tự nhiên (mạch nước ngầm) kết hợp với mưa lớn tạo nên lún đất và vùng đất trũng.

Chiều 27/4, xe tải chở xà bần do anh Thạch Cầm (25 tuổi, quê Bạc Liêu) cầm lái, đi trên đường ĐH 418 (Bình Dương). Tới giao lộ ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, ôtô đã va chạm với xe tải rồi tiếp tục húc hai xe khác. Cú tông mạnh làm hai ôtô cùng lúc lao vào lề đường, húc sập cửa hàng điện thoại của ông Lê Đình Cam (46 tuổi). Người đàn ông cùng vợ và con trai (10 tháng tuổi) bị chôn vùi dưới đống đổ nát, được mọi người bới tìm đưa ra ngoài, chuyển đi cấp cứu cùng với 2 tài xế. 

Trong một động thái được cho nhằm đáp trả việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD tại Hàn Quốc, ngày 27/4, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo sẽ tiến hành 5 cuộc tập trận bắn đạn thật và thử các thiết bị quân sự mới nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, cũng như hòa bình và ổn định của khu vực. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi cùng ngày Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí về “các biện pháp trừng phạt nhanh chóng” nhằm vào Triều Tiên trong trường hợp Bình Nhưỡng có thêm hành động khiêu khích.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã tiến hành cuộc điều tra về việc liệu ông Michael Flynn, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Donald Trump, có nhận tiền từ các thực thể nước ngoài mà không được phép hay không. Đây là nội dung bức thư được phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ công bố ngày 27/4. Theo bức thư được gửi đến Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ Hạ viện Mỹ đề ngày 11/4, Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ đang tiến hành cuộc điều tra liệu ông Flynn đã "không có được sự chấp thuận cần thiết trước khi nhận bất kì khoản tiền thù lao nào từ một chính phủ nước ngoài". 


Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 27/4 tuyên bố Damascus đang đàm phán với Moscow nhằm mua hệ thống phòng thủ tên lửa mới nhất của Nga để ngăn chặn các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) trích dẫn lời ông Assad nêu rõ: "Dĩ nhiên là chúng ta cần những hệ thống phòng thủ như vậy". Cùng ngày, Damascus cáo buộc Israel bắn tên lửa vào một vị trí quân sự gần sân bay quốc tế của nước này.


Ngày 27/4, cảnh sát London thông báo đã ngăn chặn và bắt giữ một đối tượng nam giới cầm dao ngay sát tòa nhà Quốc hội Anh. Cảnh sát nghi ngờ đối tượng này chuẩn bị thực hiện một vụ tấn công khủng bố bằng dao. Cảnh sát London cho biết đối tượng trên khoảng 27 tuổi đã bị bắt tại một đường phố lớn nằm giữa tòa nhà Quốc hội Anh và Văn phòng của Thủ tướng Theresa May do bị nghi sở hữu vũ khí tấn công và âm mưu thực hiện các hành vi khủng bố.


Quân đội Mỹ ngày 27/4 cho biết hai binh sĩ đã thiệt mạng và một người bị thương trong cuộc đọ súng với phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở huyện Achin, phía đông Afghanistan. Họ bị IS tấn công khi mở đợt đột kích nhằm vào phiến quân ở tỉnh Nangarhar, gần nơi Mỹ thả siêu bom GBU-43 MOAB hồi đầu tháng, AFP đưa tin. "Cuộc chiến chống IS tại Afghanistan rất quan trọng với thế giới, đáng buồn là vẫn có thương vong xảy ra", tướng John Nicholson, tư lệnh lực lượng Mỹ tại Afghanistan, tuyên bố.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.