Bản tin 8H: Hai máy bay Mỹ trinh sát biên giới Nga

Máy bay trinh sát chiến lược RC-135W của Mỹ. (Nguồn: Reuters)
Máy bay trinh sát chiến lược RC-135W của Mỹ. (Nguồn: Reuters)
TPO - Hai máy bay quân sự của Mỹ đã bay gần biên giới Nga tại Baltic và căn cứ hải quân ở Syria.

Liên quan đến thông tin ông Vũ Đình Duy - thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hoá chất (Vinachem) xin nghỉ ốm đi chữa bệnh ở nước ngoài khi chưa được phép, trưa ngày 5/11, ông Trần Hữu Linh - Chánh văn phòng Bộ Công Thương cho hay, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã báo cáo cho Bộ Công thương và Bộ Công an về sự việc. Hiện ông Duy không ở Việt Nam, nhưng chưa biết cụ thể đang ở đâu và khi nào quay về nước.


Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết các hồ thủy điện An Khê và Sông Tranh 2 hiện đã ngừng xả lũ theo chỉ đạo của tỉnh Gia Lai và Quảng Nam. Đến cuối giờ chiều ngày 5/11, có 8 hồ chứa thủy điện của các đơn vị thuộc EVN đang điều tiết xả lũ. Trong quá trình vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện, các công ty thủy điện thuộc EVN đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tuân thủ theo các quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa và thực hiện xả điều tiết theo chỉ đạo của các Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương.


Ngày 5/11, Bộ Y tế cho biết, Văn phòng Đáp ứng tình huống khẩn cấp phòng chống dịch bệnh (EOC - Bộ Y tế) đã tổ chức họp bàn về công tác ứng phó virus Zika. Chủ trì cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thông báo, tình hình dịch bệnh do virus Zika vẫn diễn biến phức tạp, có khả năng bùng phát thành dịch lớn tại cộng đồng. Tại Việt Nam, Zika đã trở thành bệnh lưu hành, tính đến ngày 5/11 đã ghi nhận 36 trường hợp dương tính với virus Zika, trong đó bệnh nhân tập trung đông nhất tại TPHCM. (Xem chi tiết)


Tối 5/11, cô gái chạy xe máy chở 4 người bạn trên Quốc lộ 63, hướng từ Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thuận về cầu Kinh 500, Kiên Giang. Khi đến khu phố Vĩnh Phước 2, xe tông trực diện vào xe máy do người đàn ông đi ngược chiều, được cho là với tốc độ cao. Sau cú tông mạnh,  hai xe biến dạng, bể thành từng mảnh vụn. 6 người văng xa nhiều mét, trong đó thiếu nữ 16 tuổi tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn đang được điều tra. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh. (Xem chi tiết)


Hồi 20h45 phút ngày 5/11, trên Quốc lộ 18A, đoạn qua thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà (Quảng Ninh), xe khách giường nằm BKS 14B- 023.41 bất ngờ bốc cháy. Phụ xe phát hiện có khói ở phía sau xe nên đã hô hào hành khách nhanh chóng xuống xe. Sau đó xe bốc cháy dữ dội. Đến khoảng 22h cùng ngày, vụ cháy đã được dập tắt. Tuy nhiên, toàn bộ chiếc xe khách đã bị cháy rụi hoàn toàn. Hơn 20 hành khách trên xe may mắn thoát chết.


Theo khảo sát của Fox News từ ngày 1 đến 3/11 với hơn 1.100 cử tri tiềm năng, tỷ lệ ủng hộ của bà Clinton là 45% và của ông Trump là 43%, ứng viên Gary Johnson của đảng Tự do thu hút được 5% còn ứng viên Jill Stein đảng Xanh chiếm 2%. Kết quả vừa được công bố vào cuối tuần này tương tự các cuộc thăm dò trước đó trong tuần với ứng viên đảng Dân chủ đang dẫn trước chỉ vài phần trăm và dần bị thu hẹp khoảng với ứng viên đảng Cộng hòa sau khi FBI tuyên bố điều tra loạt email mới bị rò rỉ của bà Clinton. (Xem chi tiết)


Ngày 5/11, hai máy bay quân sự của Mỹ đã bay gần biên giới Nga tại Baltic và căn cứ hải quân ở Syria. Máy bay trinh sát chiến lược RC-135W, cất cánh từ căn cứ không quân ở Mildenhall (Anh), đã thực hiện chuyến bay do thám vô tuyến ngoài khơi bờ biển tỉnh Kaliningrad. Ngoài ra, máy bay tuần tra chống ngầm P-8A Poseidon đã từ căn cứ không quân Sigonella ở Sicily bay hướng đến căn cứ hậu cần của Hải quân Nga tại cảng Tartus ở Syria.


Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 5/11 cho biết Nga sẵn sàng làm tan băng quan hệ với Mỹ, nhưng tất cả sẽ phụ thuộc vào lập trường của chính quyền mới ở Mỹ sau cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Theo ông Medvedev, Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần nói về vấn đề này. Tất nhiên, tất cả phụ thuộc vào lập trường của chính quyền mới ở Mỹ. Quan hệ giữa Nga và Mỹ, cũng như phương Tây trở nên căng thẳng sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine và bán đảo Crimea sáp nhập trở lại vào Nga. Sau đó, hai bên tiếp tục bất đồng trong nhiều vấn đề quốc tế khác như vấn đề Syria.


Nguồn tin Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cho biết ngày 5/11, hơn 2.200 người di cư đã được giải cứu trên Địa Trung Hải khi họ tìm cách tới châu Âu, đồng thời 10 thi thể cũng được trục vớt. Số người di cư trên được giải cứu từ 13 x​ hai thuyền nhỏ và một tàu lớn trong 16 hoạt động giải cứu khác nhau. Trong tuần qua, Tổ chức Di trú Quốc tế cho biết tính từ đầu năm đã có 4.220 người di cư thiệt mạng trên Địa Trung Hải, so với con số 3.777 trong cả năm 2015.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.