Bản tin 8H: Hai mẹ con chết trong căn biệt thự ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Căn biệt thự xảy ra vụ việc
Căn biệt thự xảy ra vụ việc
TPO - Đi làm về tới nhà, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) hốt hoảng khi phát hiện vợ và con trai 17 tuổi đã tử vong. Trong đó thi thể con trai bị trói hai tay, phủ chăn, máu lênh láng.

Thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, vào hồi 22h42 hôm qua qua (24/10), một trận động đất có độ lớn 2,9 độ Richter đã xảy ra tại khu vực huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Trận động đất này xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.229 độ vĩ Bắc và 107.897 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km. Hiện tại, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.


Chiều qua (24/10), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã đưa ra ý kiến xử lý vụ lộn xộn trong tiêu hủy hàng giả, hàng nhái diễn ra tại Bộ này vào ngày 21/10. Lãnh đạo Bộ KH&CN đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, các sai sót, khuyết điểm trong việc chỉ đạo trong đợt tiêu hủy. Bộ KH&CN cũng yêu cầu lập danh sách những người đã lấy hàng hóa chưa tiêu hủy; yêu cầu các cá nhân phải trả lại hàng hóa chưa tiêu hủy trước 12h00 ngày 25/10/2016 để tiếp tục tiêu hủy theo đúng quy định pháp luật. (Xem chi tiết)


Ngày 24/10, khi đang neo đậu tại cảng cá An Hòa, thôn Đông Xuân, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, chiếc tàu câu mực trị giá hơn 4 tỷ đồng mang số hiệu QNa 90219 TS của anh Trần Đình Chung đột nhiên bốc cháy dữ dội. Ngay sau khi phát hiện sự cố hỏa hoạn, anh Chung đã kịp thời kêu cứu. Hàng chục ngư dân trong vùng nhanh chóng chạy đến tham gia cứu chữa, đồng thời báo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Nam đến ứng cứu. Tuy nhiên, do tàu chứa nhiều nhiên liệu và các vật dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan ra toàn bộ tàu. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, đám cháy mới bị dập tắt hoàn toàn. Tuy không thiệt hại về người nhưng con tàu đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định là do bị chập điện.


Tối 24/10, lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phong tỏa hiện trường để điều tra vụ vợ và con trai của Trưởng ban Dân vận huyện Châu Đức nghi bị giết hại tại nhà riêng. Khoảng 17h ngày 24/10, ông Bùi Xuân Thường (54 tuổi), Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Châu Đức, đi làm về phát hiện vợ là bà Phạm Thúy Nga (48 tuổi) nằm bất tỉnh trên cầu thang, đưa đi cấp cứu thì tử vong. Sau đó, mọi người phát hiện con trai ông Thường là Bùi Phạm Đức Toàn (17 tuổi) nằm chết trong nhà kho trong tư thế bị trói tay, trùm một tấm chăn lên trên. (Xem chi tiết)


Phi đội Mũi tên đỏ (Red Arrows) trong hai ngày 21 và 22/10 đã hoàn thành chuyến dừng qua đêm tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, thông cáo của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội cho biết. Đây là lần đầu tiên Red Arrows bay đến Việt Nam, đánh dấu lần thứ hai trong lịch sử hiện đại, máy bay quân sự của Anh đã hạ cánh tại Việt Nam. Chặng bay này nằm trong chuyến thăm kéo dài hai tháng tại khu vực châu Á và Trung Đông. Phi đội đã thực hiện 20 lần trình diễn tại 11 quốc gia và một loạt hoạt động bay biểu diễn đội hình. (Xem chi tiết)


Ngày 24/10, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã có cuộc điện đàm trao đổi về tình hình Syria.
Tuyên bố của bộ trên cho biết hai ngoại trưởng đã nhất trí rằng các chuyên gia sẽ tiếp tục tìm kiếm biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng tại thành phố Aleppo, miền Bắc Syria. Theo tuyên bố này, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng Mỹ cần phải tuân thủ các cam kết về việc phân định rõ các nhóm đối lập ôn hòa với "các phần tử khủng bố" tại Syria. 

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, nước này đã pháo kích tiêu diệt 17 phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kể từ khi chiến dịch giành lại quyền kiểm soát thành phố Mosul ở miền Bắc Iraq bắt đầu. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Pháp Jean-Marc Ayrault, ông Cavusoglu khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ đã có "nhiều đóng góp" cho chiến dịch tại Mosul.


Ngày 24/10, Chính phủ Na Uy thông báo Mỹ sẽ triển khai hơn 300 binh sỹ tại căn cứ quân sự Vaernes ở miền Trung nước này, bắt đầu từ tháng 1/2017. Bộ Quốc phòng Na Uy cho biết 330 lính thủy đánh bộ Mỹ, được bố trí luân phiên cách biên giới Nga khoảng 1.000km, sẽ tham gia vào các hoạt động huấn luyện và cuộc diễn tập dưới nhiều điều kiện thời tiết và hoàn cảnh ở Bắc Cực. Đây là lần đầu tiên binh sỹ nước ngoài được đồn trú trên lãnh thổ Na Uy kể từ khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II. 

Ít nhất 7 người đã thiệt mạng, 95 người bị thương khi một vụ nổ khủng khiếp xảy ra tại một tòa nhà dân cư ở quận Fugu, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Vụ nổ xảy ra vào lúc 14h chiều 24/10 (theo giờ địa phương) gần một bệnh viện ở thị trấn Xinmin. Chính quyền địa phương cho hay, vụ nổ gây thiệt hại nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng của địa phương. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra, tuy nhiên, tờ Huashang dẫn lời cư dân địa phương cho biết, vụ nổ “có thể liên quan đến việc tàng trữ chất nổ trái phép”. (Xem chi tiết)


Sáng nay theo giờ Hà Nội, quân đội Pakistan với sự yểm trợ của trực thăng đã kết thúc chiến dịch giải cứu con tin quy mô lớn sau khi các tay súng chưa rõ danh tính tấn công và bắt giữ con tin tại trường Cao đẳng Cảnh sát Balochistan, nằm cách thủ phủ Quetta của tỉnh Balochistan 20 km về phía Đông. Người đứng đầu cơ quan nội vụ tỉnh Balochistan Sarfaraz Ahmed Bugti xác nhận ít nhất 20 người đã thiệt mạng và con số này có thể sẽ tiếp tục tăng lên. Cảnh sát cho biết có từ 500-700 học viên và giáo viên trong trường khi xảy ra vụ tấn công. Giới chức địa phương cho biết có 5 đến 6 tay súng đã tham gia vụ tấn công. Vụ tấn công bắt đầu lúc 23 giờ 30 phút đêm 24/10 (giờ địa phương).
MỚI - NÓNG