Bản tin 8H: Hai vợ chồng bị sét đánh tử vong tại chỗ

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Một vụ sét đánh đã xảy ra trên địa bàn huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vào chiều 30/5, làm một cặp vợ chồng đang trú mưa ở thềm nhà tử vong.

Sáng nay (31/5), trên đoạn quốc lộ 1A trước khu chế xuất Linh Trung (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM), đã xảy ra một tai nạn giao thông thảm khốc, khiến 5 người trong một gia đình tử vong. Vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng 4h hôm nay. Vào thời điểm trên, một đoàn khách xuất phát từ quận Thủ Đức, TPHCM đi viếng chùa núi Gia Lào, tỉnh Đồng Nai. Đoàn khách đi trên 2 xe: một chiếc xe khách loại 45 chỗ và một xe du lịch loại 5 chỗ. (Xem chi tiết)


Một vụ sét đánh đã xảy ra trên địa bàn huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vào chiều 30/5, làm một cặp vợ chồng đang trú mưa ở thềm nhà tử vong. Theo người dân ở ấp Năm Đô (xã Tân Phước, huyện Đồng Phú), cơn mưa chiều ngày 30/5 bất chợt đổ xuống địa bàn xã tuy không lớn nhưng lại xuất hiện nhiều đợt sét đánh ở khu vực đồi đất cao của ấp Năm Đô. Lúc này, vợ chồng ông Kim Mế (sinh năm 1953) và bà Lâm Thị Quyền (sinh năm 1955) đang dọn dẹp vườn điều cuối vụ ở gần nhà. Gặp thời tiết xấu, vợ chồng ông Mế đã dừng tay và tìm chỗ trú mưa. Khi đang ngồi nghỉ ngơi ở thềm nhà thì ông bà bị sét đánh, tử vong tại chỗ. 


Sau tiếng nổ lớn, anh Vin (ở Nghệ An) bị đứt lìa hai chân, còn người vợ chấn thương ở vùng mặt. Cả 2 được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trưa 30/5, người dân bản Na Lượng 2, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang nằm ngủ thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà anh Vi Văn Vin (38 tuổi). Khi mọi người chạy đến kiểm tra thì thấy cảnh tượng kinh hoàng, người đàn ông này bị đứt lìa hai chân. Vợ nạn nhân là Hà Thị Hương (41 tuổi) bị chấn thương ở vùng mặt đang kêu cứu.


Thi thể người đàn ông được phát hiện với nhiều vết đâm trong căn nhà vắng chủ. Sáng 30/5, một người dân đến căn nhà trong rẫy của ông Ba Nun ở xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu thì phát hiện ông Võ Minh Hoàng (55 tuổi) đã chết. Trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương, máu vương khắp nền nhà. (Xem chi tiết)


Ngày 30/5 tại Hội nghị thượng đỉnh An ninh châu Á (Đối thoại Shangri-La) lần thứ 14 đang diễn ra ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter kêu gọi dừng ngay các hoạt động cải tạo trái phép trên biển Đông, chỉ trích Trung Quốc đi ngược luật lệ quốc tế và nêu rõ quan điểm của Mỹ về vấn đề này. (Xem chi tiết)


Cục trưởng Cục đóng tàu thuộc Hải Quân Nga, đại tá Hải quân Vladimir Tryapichnikov ngày 30/5 cho biết, việc thiết kế tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn lớp Mistral đang bước vào giai đoạn cuối cùng. Phát biểu trên Đài Tiếng vọng Moskva của Nga, ông Tryapichnikov nói: “Tổ hợp công nghiệp quốc phòng của chúng ta hoàn toàn có thể đóng con tàu như vậy." "Hiện nay, dự án thiết kế đóng mới tàu tấn công đổ bộ lớn đang được thực hiện. Diện mạo của tàu đang hoàn thiện ở giai đoạn cuối," ông Tryapichnikov cho biết.


Hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga ngày 30/5 cho biết, máy bay quân sự nước này đã phải xuất kích khẩn cấp để ngăn chặn một tàu khu trục của Mỹ có hành động “mang tính gây hấn” trên Biển Đen. RIA dẫn một nguồn tin giấu tên từ các lực lượng vũ trang Nga ở Crimea cho biết tàu khu trục Ross của Mỹ đã di chuyển dọc theo khu vực giáp lãnh hải của Nga và hướng về phía của họ. 


Các nguồn tin an ninh và truyền hình nhà nước Iraq cho biết, các lực lượng an ninh nước này ngày 30/5 đã tiêu diệt 28 tay súng, trong đó có nhiều thủ lĩnh cấp cao của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại tỉnh miền Tây Anbar. Cùng ngày, quân đội Mỹ cho biết liên minh quốc tế do Washington cầm đầu từ sáng 29/5 đến sáng 30/5 đã tiến hành 16 cuộc oanh kích nhằm vào phiến quân IS ở Iraq, và thực hiện 6 cuộc không kích khác nhằm vào nhóm cực đoan này ở Syria.


Ngày 29/5, giới chức Mỹ cho biết trong quá trình điều tra vụ quân đội Mỹ gửi nhầm mẫu phẩm bệnh than tới nhiều nơi, các nhân viên đã phát hiện 1 lô mẫu phẩm của loại vi khuẩn gây chết người này từ năm 2008, trong đó có một số mẫu đã được gửi sang Australia. Theo đó, các nhà điều tra đã phát hiện thấy một gói chứa vi khuẩn gây bệnh than sống mà đáng nhẽ phải được vô hiệu hóa hoặc "làm chết" vào năm 2008. Hiện chưa rõ chính xác thời điểm những mẫu phẩm này được gửi ra nước ngoài hay liệu chúng có được gửi tới các địa điểm khác ngoài Australia hay không.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.