Bản tin 8H: Hàn Quốc rung chuyển vì động đất mạnh

Trận động đất có tâm chấn gần thành phố Gyeongju của Hàn Quốc. Đồ họa: Focusmove
Trận động đất có tâm chấn gần thành phố Gyeongju của Hàn Quốc. Đồ họa: Focusmove
TPO - Trận động đất mạnh 5,4 độ vừa diễn ra tại miền nam Hàn Quốc vào tối qua, khiến nhiều tòa nhà cao tầng rung chuyển nhưng không gây ra thương vong.

Đúng 17h ngày 12/9, lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trang trọng tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh do Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chủ trì. Sau khi Thủ tướng Lý Khắc Cường mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng trên bục danh dự, quân nhạc cử quốc thiều của hai nước. Cùng lúc đó, 19 phát đại bác được bắn tại quảng trường Thiên An Môn thể hiện nghi thức chào đón cao nhất dành cho người đứng đầu Chính phủ VN.


Sáng sớm nay (13/9), sau khi đi vào đất liền Quảng Nam-Quảng Ngãi, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, do ảnh hưởng của bão số 4, trong đêm qua và sáng sớm nay trên khu vực các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, một số nơi lớn hơn. Ngày và đêm nay (13/9), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. (Xem chi tiết)


Số lượng dự án thủy điện được quy hoạch, cấp phép đầu tư tại các huyện miền núi Nghệ An với mật độ dày đặc. Có huyện phải “cõng” đến 11 dự án thủy điện. Dự án nhiều đã gây khó khăn cho sinh hoạt, sản xuất của người dân; môi trường sinh thái nhiều nơi bị đảo lộn... Hiện nay trên địa bàn Nghệ An đã có 11 hồ đập thủy điện được phép hoạt động, với dung tích gần 2,57 tỷ m3. Mùa khô tích nước, mùa mưa thủy điện xả lũ để đảm bảo an toàn hồ đập, dẫn đến việc mùa khô hầu hết các sông suối nơi có các dự án thủy điện lưu lượng nước quá thấp ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, người dân vùng hạ lưu thiếu nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất. Ngược lại, mùa mưa nước tự nhiên đã lớn lại cộng thêm nước do các dự án thủy điện xả lũ làm ngập lụt, sạt lở đất. (Xem chi tiết)


Tối 12/9, tin từ công an huyện Vĩnh Bảo cho biết trên quốc lộ 10 thuộc xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến hai nữ sinh tử vong, một em đang phải cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp. Khoảng 11h30 cùng ngày, ôtô do Vũ Ngọc Tuấn điều khiển theo hướng Hải Phòng - Thái Bình, chạy lấn làn với tốc độ cao, lạng lách, tông trực diện vào ba xe đạp điện của ba nữ sinh đều là học sinh lớp 11 của Trường THPT Tô Hiệu, đang trên đường đi học về. Cú tông mạnh khiến em Yến tử vong tại chỗ, em Thủy tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.


Ngày 12/9, cơ quan Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành khám xét tại nơi làm việc và bắt ông Ngô Chí Dũng, Giám đốc Công ty Thủy sản Minh Hiếu (thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) để phục vụ điều tra liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty này. Hai năm trước, ông Ngô Chí Dũng ký hợp đồng thế chấp tổng cộng tài sản hơn 64 tỷ đồng cho một ngân hàng (trong đó tài sản cố định trị giá hơn 33 tỷ đồng và kho tôm đông lạnh thành phẩm trên 121 tấn, trị giá hơn 31 tỷ đồng) để vay tiền sản xuất. Khi công ty còn nợ 42 tỷ đồng và mất khả năng thanh toán thì cơ quan chức năng phát hiện kho tôm đông lạnh thành phẩm trên 121 tấn mà doanh nghiệp thế chấp chỉ còn lại 52kg tôm.


Từ vị thế là ứng cử viên số một trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, ứng cử viên của đảng Dân chủ, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã liên tục mất điểm trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang vào giai đoạn nước rút. Người phát ngôn Nick Merrill của đảng Cộng hòa ngày 12/9 xác nhận, bà Hillary Clinton đã phải hủy chiến dịch vận động ở bang California sau khi cho thấy dấu hiệu sức khỏe kém tại sự kiện kỷ niệm vụ khủng bố 11/9 tại New York. Đáng chú ý, trong thời điểm dấy lên những đồn đoán xung quanh tình hình sức khỏe của ứng viên đảng Dân chủ, thì tỷ phú Trump bất ngờ chỉ thị cho các trợ lý không được đưa ra tuyên bố nào về bệnh tình của bà Hillary cũng như cấm đăng tải ý kiến về việc này trên các mạng xã hội. (Xem chi tiết)


Trận động đất mạnh 5,4 độ vừa diễn ra tại miền nam Hàn Quốc vào tối qua, khiến nhiều tòa nhà cao tầng rung chuyển nhưng không gây ra thương vong. Trận động đất mạnh 5,4 độ có tâm chấn ở gần thành phố Gyeongju, đông nam Hàn Quốc diễn ra lúc 20h30 (giờ địa phương) ngày 12/9, khiến cả khu vực miền nam nước này rung chuyển, Yonhap dẫn thông tin từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho hay. Tại thành phố cảng Busan, người dân sống trong các tòa nhà cao tầng có thể cảm nhận rõ chấn động, và đợt rung chuyển này còn ảnh hưởng đến cả thủ đô Seoul.


Ngày 12/9, vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn do Nga và Mỹ làm trung gian bắt đầu có hiệu lực, Tổng thống Syria Bashar Al Assad tuyên bố rằng chính quyền Damascus sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ Syria từ tay những kẻ khủng bố và thúc đẩy các nỗ lực tái thiết đất nước. Ông Assad đưa ra phát biểu trên trong lần xuất hiện hiếm hoi trước dân chúng tại quận Daraya ở ngoại ô thủ đô Damascus nhân dịp lễ Eid Al Adha linh thiêng của người Hồi giáo. Ngày 12/9, trước khi lệnh ngừng bắn tại Syria do Nga và Mỹ bảo trợ có hiệu lực, quân đội Chính phủ Syria và các lực lượng đồng minh đã tiến hành các đợt không kích và ném bom nhằm vào các vị trí của phe đối lập ở miền Bắc Syria.


Ngày 12/9, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, Tướng Hulusi Akar tuyên bố nước này sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự trên lãnh thổ quốc gia láng giềng Syria cho tới khi tình hình an ninh tại khu vực biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ được đảm bảo hoàn toàn và tất cả những kẻ khủng bố bị đánh bật. Hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời Tướng Akar nêu rõ: "Các lực lượng an ninh của chúng tôi đã và sẽ tiếp tục chiến đấu cho tới khi tất cả các phiến quân khủng bố bị tiêu diệt và khu vực biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ được đảm bảo vững chắc".


Liên Hợp Quốc cho biết hôm 12/9, Triều Tiên đang hứng chịu đợt lũ lụt khủng khiếp nhất trong nhiều thập kỷ qua, khiến 133 người thiệt mạng, 395 người mất tích. LHQ dẫn số liệu của chính phủ Triều Tiên cho biết, khoảng 107.000 người sống dọc khu vực sông Đồ Môn đã buộc phải sơ tán. Truyền thông Triều Tiên mô tả trận mưa lớn kỉ lục gây nên lũ lụt gần biên giới phía đông bắc với Trung Quốc và Nga là tồi tệ nhất trong nhiều thập kỉ qua, gây khó khăn nghiêm trọng cho người dân nước này. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG