Bản tin 8H: Hàn Quốc tăng cường khả năng tên lửa đạn đạo?

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis. Nguồn: The Hill/TTXVN.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis. Nguồn: The Hill/TTXVN.
TPO - Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đang khẩn trương xem xét việc cho phép Hàn Quốc tăng cường khả năng của các tên lửa đạn đạo của nước này trong việc đối phó với các mối đe dọa quân sự đang gia tăng của Triều Tiên. 
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26-28 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông nên nắng nóng sẽ mở rộng ra Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ C, có nơi cao trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.
Chiều 7/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng dự lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách” và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ cũng quyên góp một ngày lương, ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được Văn phòng Chính phủ chuyển đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để chuyển đến các tỉnh bị thiệt hại. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm 106 người chết và mất tích, 1.019 ngôi nhà bị sập, đổ trôi, tổng thiệt hại vật chất ước tính trên 5.000 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Tối 7/8, ông Đoàn Ngọc Hải cùng đoàn liên ngành trật tự đô thị quận 1, TP HCM bất ngờ xuống đường kiểm tra trật tự vỉa hè. Theo ghi nhận, từ 19h30 phút, ông Hải cùng đoàn liên ngành có mặt tại một số tuyến đường thuộc phường Đa Kao như đường Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thị Minh Khai... lập biên bản, thu giữ nhiều bàn ghế lấn chiếm vỉa hè phía trước các quán ăn. Tiếp đến trên đường Hai Bà Trưng - Trần Vân Cao, ông Phó chủ tịch chỉ đạo xử phạt 5 ô tô đậu chiếm vỉa. Trong đó có 3 ô tô vắng chủ bị cẩu về trụ sở. Sau đó đoàn tiếp tục kiểm tra một số tuyến đường khác trên địa bàn 9 phường còn lại của quận trung tâm. Được biết, sau khoảng 4 tháng tạm dừng ra quân chiến dịch lập lại trật tự đô thị, đây là buổi đầu ông Hải dẫn lực lượng xuống đường. (Xem chi tiết)


Ngày 7/8, ông Nguyễn Văn Trăm - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã ký hai Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thu hồi danh hiệu thi đua đối với ông Trần Văn Vân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tỉnh Bình Phước. Theo đó, căn cứ vào kết quả xác minh của các cơ quan chức năng liên quan và kết luận của Tỉnh ủy Bình Phước, UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ hủy Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 11-9-2007 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với ông Trần Văn Vân. Đồng thời, đề nghị Thủ tướng trình Chủ tịch nước hủy quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba của ông Vân Lý do là ông Vân đã khai man thành tích để được khen thưởng. (Xem chi tiết)

Chiều 7/8, một lãnh đạo xã Ngọc Liệp (Quốc Oai, Hà Nội) cho biết, người dân địa phương vừa bắt được cá sấu nặng 37kg trên sông Tích. Cá sấu là do người dân bắt được nên cũng chưa có phương án xử lý cụ thể và cũng chưa xác minh được nguồn gốc của con cá sấu này. Cũng theo một số người dân địa phương, có thể còn có con cá sấu to hơn trong khu vực này. (Xem chi tiết)

7/8, tin từ Công an huyện Nam Đông (tỉnh TT-Huế) cho biết, đơn vị vừa vận động giao nộp 67 khẩu súng tự chế các loại từ trong đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ dân sinh sống trên địa bàn. Được biết, Nam Đông là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, với hơn 1 vạn người. Bà con lâu nay duy trì thói quen tàng trữ, sử dụng súng săn, cung, nỏ, dao, kiếm... làm phương tiện tự vệ và săn bắn, mưu sinh. (Xem chi tiết)

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiến hành chính sách đối ngoại cứng rắn hơn so với người tiền nhiệm. Thứ trưởng Sergei Ryabkov cho biết Moscow thực sự thất vọng với chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời ông Trump, bởi vì phần lớn là tiếp tục những "điều tồi tệ nhất" trong di sản của cựu Tổng thống Barack Obama, thậm chí một loạt phương diện, vấn đề trong quan hệ với Nga và một số nước khác còn bị siết chặt hơn. Ông Ryabkov lấy làm tiếc mối quan hệ Nga - Mỹ không vượt qua được các cuộc “tấn công” dồn dập trong thời gian gần đây. Quan chức này cũng cảnh báo Moscow sẽ không nhượng bộ trước sức ép trừng phạt của Washington. 
Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đang khẩn trương xem xét việc cho phép Hàn Quốc tăng cường khả năng của các tên lửa đạn đạo của nước này trong việc đối phó với các mối đe dọa quân sự đang gia tăng của Triều Tiên. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis đưa ra thông báo trên một ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đề nghị xem xét lại nguyên tắc chỉ đạo về tên lửa của Mỹ trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump. 
Ngày 7/8, một vụ đánh bom đã xảy ra tại thành phố Lahore, thủ phủ bang Punjab, miền Đông Pakistan khiến ít nhất 34 người bị thương. Chính quyền bang Punjab cho biết một chiếc xe tải chở hoa quả có gài bom đã gây ra vụ nổ trên. Theo cơ quan cứu hộ, ít nhất có 3 người bị thương đang ở trong tình trạng nguy kịch. Vụ nổ đã phá hủy một tòa nhà trong khu vực và làm hư hại nhiều phương tiện. Cảnh sát cho biết vụ nổ đã tạo ra một hố lớn ở hiện trường.

Ngày 7/8, Hải quân Mỹ cho biết nước này đã bắt đầu xây dựng một trung tâm chỉ huy chiến dịch hàng hải tại căn cứ hải quân Ochakov ở Ukraine. Tuyên bố của lực lượng trên nêu rõ: "Tiểu đoàn Công binh Hải quân Mỹ (Seabees) đã tổ chức lễ khởi công xây dựng một trung tâm chỉ huy chiến dịch hàng hải tại căn cứ hải quân Ochakov vào ngày 25/7 vừa qua".  Trước đó, Seabees đã tới căn cứ Ochakov hồi tháng Tư để ký kết các hợp đồng cần thiết, xin giấy phép xây dựng và thực hiện một số nhiệm vụ hậu cần khác. Trung tâm trên là 1 trong 3 dự án mà Seabees sẽ triển khai tại Ochakov.
MỚI - NÓNG