Bản tin 8H: Hé lộ thông điệp ông Trump gửi Triều Tiên khi thăm châu Á

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng H.R. McMaster (Ảnh: New York Times)
Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng H.R. McMaster (Ảnh: New York Times)
TPO - Trợ lý cấp cao của Tổng thống Donald Trump cho biết ông chủ Nhà Trắng sẽ nói với các nhà lãnh đạo châu Á rằng thế giới đã “hết thời gian” với cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên và công bố chiến lược cô lập Bình Nhưỡng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong 6 giờ vừa qua, bão số 12 (bão Damrey) di chuyển theo hướng Tây Tây Nam tốc độ khoảng 20km/h và tiếp tục mạnh lên. Hồi 4 giờ ngày 3/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 500km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km và mạnh lên. Đến 4 giờ ngày 4/11, bão trên vùng biển các tỉnh Khánh Hòa-Ninh Thuận với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 15. (Xem chi tiết)


Sáng 3/11, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa Đại (Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre) cho biết, đã cứu sống 5 người gặp nạn trôi dạt ở vùng biển huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, trong đó có một cháu nhỏ sinh năm 2003. Theo thuyền trưởng Nguyễn Văn Đoàn (ngụ xã Phước Hưng), vào lúc 14h ngày 1/11, tàu BV 72-324 TS đang khai thác thủy sản trên vùng biển Vũng Tàu thì nhận được tin báo từ đài kêu gọi các tàu đánh bắt vào bờ tránh trú bão. Thuyền trưởng đã di chuyển tàu vào bờ. Khi phương tiện còn cách bờ khoảng 20 hải lý thì bị sóng đánh làm phương tiện hư hỏng, tắt máy khiến phương tiện trôi dạt theo con nước đến vùng biển tỉnh Bến Tre. Khoảng 10h ngày 2/11, các nạn nhân được bảo vệ Hợp tác xã thủy sản Rạng Đông (xã Thới Thuận, huyện Bình Đại) phát hiện phối hợp cùng Biên phòng Cửa Đại, công an, quân sự xã Thới Thuận đưa vào bờ. Riêng con tàu đã bị chìm.

Ngày 2/11, ông Nguyễn Quốc Thắng - Trưởng phòng Quản lý đô thị Vinh (Nghệ An) cho biết, bắt đầu từ tháng 11, thành phố Vinh sẽ thí điểm cho phép kinh doanh trên một phần vỉa hè đô thị. Cụ thể, đường Phan Đăng Lưu (phường Trường Thi) và đường Nguyễn Phong Sắc (phường Hưng Dũng) sẽ được chọn thí điểm trong đợt này.Phần thí điểm cho phép kinh doanh bố trí phía trong cùng, chiều rộng khoảng 3-4m; phần dành cho người đi bộ nằm giữa vỉa hè, có chiều rộng 2-3m; phần vỉa hè ngoài cùng cho phép đỗ ô tô, xe máy. Các hộ kinh doanh phải chấp hành các yêu cầu mà địa phương đưa ra trong hợp đồng, nếu vi phạm thì thu hồi giấy phép. Mức thu phí điểm năm đầu tiên từ 25.000 – 50.000 đồng/m2 vỉa hè/tháng. (Xem chi tiết)


Bộ GD&ĐT vừa có báo cáo về thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng trong ngành giáo dục gửi Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Nội vụ. Theo đó, nhóm lương thấp nhất là giáo viên mới vào nghề và giáo viên mầm non, tương tự trường hợp cô giáo Trương Thị Lan ở Hà Tĩnh, sau 37 năm đi dạy, khi về hưu chỉ nhận lương 1,3 triệu đồng/tháng, do thời kỳ còn công tác lương tính đóng bảo hiểm xã hội chỉ 1,8 triệu đồng/tháng. (Xem chi tiết)


Huyện ủy Như Xuân (Thanh Hoá) cho biết vừa ra thông báo kết quả kiểm tra, thi hành kỷ luật liên quan đến ông Lương Thế Tài, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân bị tố quan hệ bất chính. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân quyết định kỷ luật cách chức Đảng ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy xã Thanh Xuân, nhiệm kỳ 2015-2020 với ông Tài; đề nghị uỷ ban huyện cách chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021. (Xem chi tiết)


Không quân Mỹ cho biết 2 máy bay ném bom B-1B của nước này đã tiến hành một bài diễn tập ở xung quanh khu vực Bán đảo Triều Tiên, dưới sự hộ tống của các máy bay chiến đấu Nhật Bản và Hàn Quốc. Người phát ngôn của Không quân Mỹ, Đại úy Victoria Hight nêu rõ 2 máy bay B-1B đã bay qua bãi diễn tập Pilsung của Hàn Quốc trong cuộc diễn tập nói trên. Không quân Mỹ khẳng định cuộc diễn tập đã được lên kế hoạch từ trước và không nhằm đối phó với bất cứ sự kiện nào.

Trợ lý cấp cao của Tổng thống Donald Trump cho biết, ông chủ Nhà Trắng sẽ nói với các nhà lãnh đạo châu Á rằng thế giới đã “hết thời gian” với cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên và công bố chiến lược cô lập Bình Nhưỡng. “Tổng thống nhận ra rằng chúng ta đã hết thời gian trong việc xử lý vấn đề Triều Tiên và ông sẽ đề nghị tất cả các nước cần hành động nhiều hơn nữa”, Reuters dẫn lời Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng H.R. McMaster nói với các phóng viên trong cuộc họp báo ngày 2/11. Phát biểu của ông McMaster được đưa ra trước khi Tổng thống Trump bắt đầu chuyến thăm tới 5 nước châu Á là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Trump tới châu Á và cũng là chuyến công du châu Á kéo dài nhất của một tổng thống Mỹ trong hơn 25 năm qua.


Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lựa chọn ông Jerome Powell, một thành viên của Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), giữ chức Chủ tịch FED
thay thế bà Janet Yellen sau khi bà hết nhiệm kỳ vào tháng 2/2018.

Một cuộc không kích đã diễn ra ở một khu chợ tấp nập tại đông bắc Yemen ngày 31/10 làm ít nhất 25 thường dân thiệt mạng và ít nhất 9 người khác bị thương. Vụ tấn công này đã phá hủy một tòa nhà nằm trong khu chợ trung tâm ở phía bắc tỉnh Sada, cứ điểm hoạt động của phiến quân Houthis thuộc dòng Hồi giáo Shiite. Các cán bộ y tế cho biết, nhiều nạn nhân là người già và trẻ nhỏ. (Xem chi tiết)

Tòa án Tối cao Tây Ban Nha ngày 2/11 ra lệnh bắt giam 8 thành viên của chính quyền bị giải tán ở vùng tự trị Catalonia để phục vụ điều tra các cáo buộc nổi loạn, xúi giục nổi loạn và sử dụng công quỹ sai mục đích, BBC đưa tin. Trong số những người bị bắt có cựu phó thủ hiến Catalonia Oriol Junqueras.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.