Bản tin 8H: Học sinh mẫu giáo chết đuối thương tâm

Khúc sông nơi em Moong Văn Nghệ đuối nước thương tâm.
Khúc sông nơi em Moong Văn Nghệ đuối nước thương tâm.
TPO - Hai học sinh mẫu giáo cùng rủ nhau xuống tắm ở khúc sông gần bản. Do không biết bơi, địa hình ở đây lại hiểm trở nên cháu Moong Văn Nghệ bị dòng nước cuốn trôi.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định trong sáng và đêm nay (24/5), các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc của Bắc Bộ còn có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, nhất là vùng núi. Trong ngày và đêm qua, một số nơi mưa lượng lớn như Sapa (Lào Cai) 83mm, Tam Đường (Lai Châu) 55mm, Yên Bái 66 mm. Khu vực Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, một số nơi có lượng mưa lớn như Eahleo (Đắc Lắc) 121mm… giúp giải nhiệt cho diện tích càphê đang thiếu nước do khô hạn.


Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hà Nội hôm 23/5 khẳng định, việc quyết định dỡ bỏ rào cản cuối cùng trong quan hệ Việt - Mỹ là sự nhấn mạnh cam kết của Mỹ về việc bình thường hóa hoàn toàn quan hệ với Việt Nam. Tổng thống Mỹ nói rằng, hai quốc gia đã trải qua xung đột, ngăn cách đau đớn và một thời gian dài hòa giải trước khi tiến đến hợp tác. “Giờ đây, hơn 2 thập kỷ bình thường hóa quan hệ giữa hai chính phủ cho phép chúng ta bước sang một giai đoạn mới”. (Xem chi tiết)


Để đảm bảo an ninh cho việc đón tiếp phái đoàn của Tổng thống Mỹ Obama, sân bay Tân Sơn Nhất nhiều lần họp triển khai công tác thực hiện đến tất cả các lực lượng liên quan, huy động 100% nhân viên an ninh với hơn 1.000 người. Theo lịch trình, trưa ngày 24/5, Tổng thống Mỹ sẽ di chuyển từ Hà Nội đến TP HCM và đến thăm chùa Ngọc Hoàng (quận 1), sau đó sẽ làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp Mỹ tại TP HCM và có buổi nói chuyện với các bạn trẻ Việt Nam. (Xem chi tiết)


Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa trình Chính phủ hỗ trợ 5.900 tỷ đồng đầu tư xây dựng các công trình chống hạn, xâm nhập mặn, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016- 2020. Các công trình gồm: Trồng rừng phòng hộ, nâng cấp đê Biển Tây, xây dựng đê Biển Đôn, kè chống sạt lở, nạo vét sông ngòi, cấp nước sạch nông thôn…Những biến đổi khí hậu thời gian gần đây đã cảnh báo tỉnh Cà Mau sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất với biến đổi khí hậu nước biển dâng.


Vào khoảng 13h30 ngày 23/5, sau khi đi học về, hai em nhỏ Moong Văn Nghệ (6 tuổi) và Lữ Văn Đức (6 tuổi), cùng trú tại bản Bình Sơn 1, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, là học sinh mẫu giáo trên địa bàn, cùng rủ nhau xuống tắm ở khúc sông gần bản. Do không biết bơi, địa hình ở đây lại hiểm trở nên cháu Moong Văn Nghệ bị dòng nước cuốn trôi. Sau khi phát hiện sự việc, nhiều người dân trong bản đã tổ chức tìm kiếm nhưng hơn 1 giờ sau mới tìm thấy thi thể nạn nhân ở cách nơi tắm khoảng hơn 30m.


Ngày 24/5, các nguồn tin trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G-7) cho biết: Tại hội nghị thượng đỉnh tại Nhật Bản tuần này, G-7 sẽ bày tỏ sự "phản đối mạnh mẽ" việc xây dựng đảo và quân sự hóa các tiền đồn tại Biển Đông - ám chỉ các hành động của Trung Quốc tại các quần đảo và đảo san hô ở vùng biển trên. Theo các nguồn tin, lãnh đạo các nước G-7 sẽ bác bỏ "các hành động đơn phương có thể làm thay đổi hiện trạng" trong một tuyên bố được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ ngày 26/5 tới ở tỉnh Mie, miền Trung Nhật Bản.


Ngày 23/5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry, trong đó thảo luận về đề xuất của Moskva liên quan tới việc tiến hành chiến dịch chung để đối phó với các nhóm phiến quân không tuân thủ lệnh ngừng bắn ở Syria. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Washington sẽ không thảo luận về chiến dịch chung ở Syria với Nga. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Kerry đã kêu gọi Nga gây sức ép để Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngừng không kích nhằm vào lực lượng đối lập tại Aleppo và ngoại ô Damascus.


Máy bay do thám RC-135 của Mỹ đã bị radar của Nga phát hiện khi đang thực hiện chuyến bay gần biên giới nước này trên vùng Biển Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay do thám của Mỹ đã tắt hệ thống tiếp sóng khi tới gần biên giới Nga hôm 22/5 và  đã di chuyển ở độ cao thường được máy bay chở khách sử dụng (khoảng 11.000 mét), và "hành động thiếu chuyên nghiệp" của phi hành đoàn Mỹ đã gây ra nguy cơ đối đầu với máy bay khác. Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định, sẽ có những biện pháp để ngăn ngừa các vụ việc tương tự tái diễn trong tương lai. (Xem chi tiết)


Lầu Năm Góc đang phát triển hệ thống đánh chặn tên lửa đa mục tiêu với công nghệ tối tân, có thể tiêu diệt các đầu đạn tên lửa đang bay trong vũ trụ. Trong kịch bản Mỹ bị tấn công, đối thủ có thể phóng nhiều đầu đạn thật, cùng những đầu đạn "mồi" để đánh lừa hệ thống phòng thủ. Hệ thống này được cho là có khả năng tiêu diệt cả đầu đạn thật lẫn đầu đạn "mồi", đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các cơ sở, trang thiết bị, vũ khí của Mỹ. (Xem chi tiết)


Một người phát ngôn của hãng hàng không Turkish Airlines cho biết, nhà chức trách đang tiến hành lục soát một máy bay của hãng này tại sân bay Ataturk, thành phố Istanbul sau khi phát hiện một mẩu giấy có nội dung đe dọa đánh bom trên máy bay này trong ngày 23/5. Theo người phát ngôn trên, toàn bộ 134 người trên máy bay, bao gồm cả phi hành đoàn, đã được sơ tán. Điểm đến của chuyến bay này theo lịch trình là thành phố Kayseri, miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ.

MỚI - NÓNG