Bản tin 8H: Học sinh Nghệ An bị từ chối cấp visa sang Mỹ dự thi

Phùng Văn Long và Mai Nhật Anh thử nghiệm sản phẩm.
Phùng Văn Long và Mai Nhật Anh thử nghiệm sản phẩm.
TPO - Một nam sinh ở Nghệ An bị từ chối cấp visa sang Mỹ dù cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế mà em được cử đi tham gia sắp diễn ra. 

Nam sinh bị từ chối cấp visa sang Mỹ dự thi khoa học kỹ thuật quốc tế. Dự án “Hệ thống chưng cất nước mặn thành nước ngọt với kỹ thuật chân không bằng bơm thủy lực bởi năng lượng sóng biển” của hai em Phùng Văn Long và Mai Nhật Anh (trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An) là một trong 8 dự án được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn dự Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật quốc tế tại Mỹ. Thế nhưng, Mai Nhật Anh và thầy giáo hướng dẫn lại bị từ chối cấp visa sang Mỹ thi đấu, dù chỉ còn vài ngày nữa cuộc thi sẽ diễn ra. Trước sự cố này, đoàn Nghệ An đã có ý kiến để Bộ Giáo dục và Đào tạo can thiệp nhưng vẫn chưa có kết quả.


Hai cảnh sát dũng cảm lao mình xuống thác nước cứu bé 11 tuổi. Phát hiện bé Trần Thị Khánh Huyền (2007, trú tại khối 3, thị trấn cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) trượt chân rơi xuống hố nước sâu tại khu vực thác Khe Kèm, huyện Con Cuông, vào ngày 30/4, trung sĩ Nguyễn Anh Tuấn (SN 1996) và chiến sĩ Nguyễn Thế Nhân (SN 1992) lập tức lao xuống hố nước cứu bé Huyền, đưa nạn nhân lên bờ an toàn. (XEM CHI TIẾT)


Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn UBND TPHCM Võ Văn Hoan thừa nhận có một số mặt bằng nhà, đất, công sản ở TPHCM đã được giao cho Vũ "nhôm". Ngày 2/5, trả lời báo chí về những mặt bằng công sản tại TPHCM đã được giao cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"), ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND TPHCM thừa nhận tại TPHCM có một số mặt bằng nhà, đất đã được giao cho Vũ "nhôm". Tuy nhiên, những tài sản công này do các Bộ Ngành Trung ương quản lý. (XEM CHI TIẾT)


Năm người có mặt trên máy bay quân C-130 Hercules được cho là đã thiệt mạng khi máy bay này rơi gần sân bay Savannah, Georgia. Người phát ngôn lực lượng Vệ binh Quốc gia trên không Georgia cho biết, toàn bộ năm người có mặt trên máy bay quân sự C-130 Hercules đã thiệt mạng khi máy bay này rơi gần sân bay Savannah, Georgia. Được biết, máy bay gặp nạn thuộc đơn vị không quân số 156, lực lượng Vệ binh Quốc gia Puerto Rico. (XEM CHI TIẾT)


Thiếu niên 17 tuổi lái ô tô gây tai nạn ở Sài Gòn. Người dân cho biết, khoảng 17h ngày 2/5, chiếc ô tô mang biển số 51A-195.33, do Phạm Minh Quang (17 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) điều khiển lưu thông với tốc độ cao trên đường Chu Văn An, bất ngờ mất lái, tông vào ô tô khác ở đoạn thuộc phường 12, quận Bình Thạnh. Cú va chạm mạnh chiếc ô tô do thiếu niên điều khiển lật ngang trên đường. (XEM CHI TIẾT)


Hơn 40 người vẫn mất tích sau vụ sập nhà do hỏa hoạn ở Brazil. Ngày 2/5, các nhà chức trách Brazil cho biết, lực lượng cứu hộ nước này đang nỗ lực tìm kiếm ít nhất 44 người vẫn còn mất tích trong vụ sập tòa nhà 24 tầng do hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng 1/5 vừa qua tại trung tâm thành phố Sao Paulo. Chính quyền địa phương xác nhận một người đã thiệt mạng, nhưng vẫn chưa thể xác định 44 người mất tích ở bên trong hay đã rời khỏi tòa nhà vào thời điểm công trình bị sập. Tổng cộng gần 80 lính cứu hỏa và hơn 30 phương tiện được huy động để tìm kiếm những người gặp nạn.


Động đất rung chuyển khu vực Tây Nam Iran, hơn 105 người bị thương. Ít nhất 105 người bị thương trong trận động đất cường độ mạnh 5,2 độ richter làm rung chuyển thành phố Sisakht ở Iran sáng 2/5. Theo hãng thông tấn ISNA của Iran, tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 8 km, được xác định ở 30,834 độ vĩ Bắc và 51,559 độ kinh Đông. Người dân ở Sisakht đổ xô ra ngoài đường trong trạng thái hoảng loạn sau khi cơn địa chấn này xảy ra.


Viện Toán học bổ nhiệm Giáo sư trẻ nhất Việt Nam sinh năm 1982. Ngày 2/5, Viện Toán học Việt Nam đã bổ nhiệm chức danh giáo sư cho nhà toán học Phạm Hoàng Hiệp – GS trẻ nhất Việt Nam (SN 1982, quê Hải Dương). Trước đó, Phạm Hoàng Hiệp cũng được công nhận chức danh phó giáo sư năm 2011 khi mới 29 tuổi và cũng là phó giáo sư trẻ trẻ nhất của Việt Nam khi được phong từ trước đến nay.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.