Bản tin 8H: Hơn 3 vạn chiến binh ly khai tham chiến ở Đông Ukraine

 Lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine tham gia cuộc tập trận tại thị trấn Torez, khu vực Donetsk ngày 24/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine tham gia cuộc tập trận tại thị trấn Torez, khu vực Donetsk ngày 24/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo quân đội thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine Vadym Skibitskiy ngày 3/2 cho biết số lượng các chiến binh ly khai tham chiến ở miền Đông Ukraine đã vượt con số 34.000 người.

Ngày 3/2, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng yêu cầu: Tổng Cty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) cách chức đối với ông Nguyễn Viết Hiệp, Tổng GĐ Cty Đường sắt Hà Nội liên quan đến đề nghị mua toa tàu có tuổi đời hơn 20 năm của Trung Quốc; Kiểm điểm về vụ việc. Lý do cụ thể được Bộ GTVT đưa ra là, ông Hiệp làm “trái thẩm quyền trong việc làm văn bản gửi cơ quan nhà nước; không thực hiện đúng với chủ trương của Đảng, Nhà nước và cơ quan có liên quan về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng”. (Xem chi tiết)


Thực hiện Mệnh lệnh 02 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, 300 cảnh sát cơ động cùng gần 100 cảnh sát bảo vệ, cảnh sát trật tự đã tham gia điều tiết giao thông tại các nút trọng điểm từ chiều 3/2. Theo kế hoạch này, CATP sẽ tăng cường thêm 300 cảnh sát cơ động, 50 cảnh sát bảo vệ, 40 cảnh sát trật tự tham gia điều tiết, phân luồng giao thông trên các nút giao thông trọng điểm của thủ đô. (Xem chi tiết)


Tối 3/2, ông Lâm Văn Kiệt (66 tuổi) cùng cháu nội Lâm Văn Phước (9 tuổi) đến câu cá trên kênh Tàu Hủ, sát đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn phường Cầu Kho, quận 1, TP HCM. Bé Phước đứng ở bậc tam cấp thả cần câu thì không may rơi xuống kênh, kêu cứu. Thấy cháu trai chới với dưới dòng nước chảy xiết, người ông với tay kéo lên nhưng trượt chân theo. Hai ông cháu ngoi ngóp chưa đầy phút rồi chìm hẳn. Sau hơn 1 giờ tìm kiếm, đội cứu hộ đã vớt được thi thể hai ông cháu. (Xem chi tiết)


Theo thông tin mới nhất từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine, người cuối cùng bị cơ quan chức năng Ukraine tạm giữ từ ngày 29/1 đã được trả tự do. Ông Nguyễn Văn Hùng, người bị tạm giữ từ ngày 29/1, là người cuối cùng được trả tự do.Theo truyền thông Ukraine, việc lục soát một số căn hộ của người Việt tại Odessa là nhằm tìm bằng chứng về hoạt động đưa người vượt biên trái phép. (Xem chi tiết)


Sáng 4/2, tại thành phố Auckland, New Zealand, Bộ trưởng Thương mại và Kinh tế của 12 nước thành viên tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã chính thức đặt bút ký vào văn bản này, đánh dấu việc các nước chính thức hoàn tất toàn bộ quá trình đàm phán để có thể bắt đầu thủ tục phê chuẩn tại mỗi nước. Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng đại diện cho Việt Nam tham gia lễ ký TPP tại Auckland.


Ngày 3/2, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh công khai giữa Ukraine với Nga ngày càng lớn. Theo Tổng thống Poroshenko, Nga đã không thực thi bất kỳ một điểm nào trong thỏa thuận hòa bình Minsk và còn đưa thêm binh sĩ và lập căn cứ quân sự mới tại Ukraine. Ông Poroshenko kêu gọi hỗ trợ thêm cho Ukraine, trong đó có vũ khí, kể cả từ Đức, để Kiev bảo vệ nước này. Theo ông, đây là vấn đề an ninh của toàn châu Âu.


Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo quân đội thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine Vadym Skibitskiy ngày 3/2 cho biết số lượng các chiến binh ly khai tham chiến ở miền Đông Ukraine đã vượt con số 34.000 người. Khoảng 8.000 trong số đó là các binh sỹ Liên bang Nga. Ông Skibitskiy nhấn mạnh rằng các số liệu này được xác nhận qua tài liệu mà Cơ quan Tình báo quân đội có được. Hồi đầu tháng 1 vừa qua, ông Skibitskiy đã thông báo số binh sỹ Nga tham chiến tại Donbass là 7.700 người.


Các phóng viên chiến trường Syria đã công bố đoạn video ghi lại cảnh phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U nhằm vào các vị trí của lực lượng khủng bố. Quân đội Syria sử dụng vũ khí này từ năm 2014. Tháng 1/2015, mục tiêu của Tochka-U là nơi tập trung những kẻ khủng bố và điểm cố thủ của chúng ở các tỉnh Idlib và Aleppo. Ngày 23/1, các tên lửa này đã tiêu diệt một nhóm khủng bố đang tập trung ở khu vực Sarmad thuộc tỉnh Idlib.


Quân đội Nga ngày 3/2 đã cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm Hiệp ước Bầu trời mở khi cấm một chuyến bay giám sát đã được lên kế hoạch trước đó của Moskva. Quan chức Bộ Quốc phòng Nga Sergei Ryzhkov nêu rõ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối cho phép sứ mệnh này được triển khai, vốn được lên kế hoạch nhằm giám sát các khu vực gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Syria và các căn cứ không quân mà máy bay NATO sử dụng.


Lực lượng nổi dậy Yemen ngày 3/2 đã bắn rơi một máy bay do thám của Saudi Arabia tại khu vực Tây Bắc tỉnh Hajjah. Vài ngày trước, các tay súng Yemen cũng đã dùng tên lửa đất đối không bắn rơi một chiếc máy bay do thám khác của quốc gia vùng Vịnh này. Cũng trong ngày 3/2, Không quân Saudi Arabia đã tiến hành nhiều cuộc không kích tại các khu vực ở tỉnh Tây Bắc Amran của nước này, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.