Bản tin 8H: Hơn 4.000 binh sĩ Mỹ sẵn sàng tới Đông Âu

Bản tin 8H: Hơn 4.000 binh sĩ Mỹ sẵn sàng tới Đông Âu
TPO - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định, 4.200 binh sĩ Mỹ đã sẵn sàng có mặt tại Đông Âu theo cam kết của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Chiều 23/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có buổi làm việc với Công ty ​trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng nghiệp Formosa để nghe báo cáo đánh giá tác động môi trường và thực hiện cam kết xử lý môi trường dự án Formosa. Theo báo cáo của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng nghiệp Formosa, Đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra và phát hiện thiếu sót 58 hạng mục trong bảo vệ môi trường. Đến nay, công ty đã hoàn thành 32 hạng mục, dự kiến đến tháng 6/2018 mới hoàn thành đầy đủ các hạng mục.


GS.TS Mai Trọng Nhuận, Trưởng nhóm Điều tra, đánh giá mức độ, phạm vi ô nhiễm môi trường biển do sự cố môi trường gây ra tại 4 tỉnh ven biển miền Trung (công bố hôm 22/8) cho biết, bên cạnh khả năng tự làm sạch của biển, thời gian tới, nhóm nghiên cứu sẽ đề xuất phương án làm sạch biển bằng công nghệ. Theo GS.TS Mai Trọng Nhuận, hàm lượng phenol và xyanua (hai độc tố gây ra sự cố cá chết) đã giảm 90% nên biển đã an toàn, cá con bắt đầu xuất hiện và các thông số khác nói chung đều giảm theo thời gian. Tuy nhiên, cần tiếp tục nghiên cứu đánh giá mới khẳng định được chính xác thời điểm biển khôi phục như xưa. (Xem chi tiết)


Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tại Nghệ An xuất hiện mưa lớn, nước ở các sông dâng cao. Điều này dẫn tới cá nuôi lồng của một số hộ dân tại bản Cửa Rào 1 (xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An) chết hàng loạt. Theo thông tin ban đầu, hiện tượng cá chết hàng loạt xảy ra từ ngày 21/8 đến ngày 23/8 nhưng không rõ nguyên nhân. Ông Lương Văn Phan (Chủ tịch xã Xá Lượng, huyện Tương Dương) cho biết: “Chi cục Thủy sản Nghệ An cùng các cấp ngành liên quan đã kiểm tra thực tế. Nguyên nhân ban đầu được xác nhận là do môi trường, cá chết do thiếu oxy trầm trọng”. (Xem chi tiết)


Theo thống kê của các doanh nghiệp thu mua cá, Quảng Bình hiện có 7 kho đông lạnh, chủ yếu nằm ở hai cảng cá Sông Gianh (Bố Trạch) và Nhật Lệ (TP Đồng Hới). Họ là đầu mối thu mua hầu hết sản phẩm của ngư dân và tàu dịch vụ nghề cá cập ở hai cảng này, sau đó phân phối đi các thị trường trong cả nước. Hằng năm các kho đông lạnh này thu mua và xuất bán ra thị trường hàng chục nghìn tấn cá, doanh thu hàng trăm tỷ đồng. Cuối tháng 4 vừa qua, trước tình trạng cá chết chưa rõ nguyên nhân, các thị trường từ chối cá biển, các kho đông lạnh tạm dừng thu mua cá đánh bắt của ngư dân khiến tình hình rối loạn. Theo các doanh nghiệp thu mua cá trên địa bàn Quảng Bình, hiện họ đang tồn đọng gần 2.000 tấn cá, tương đương 100 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Việc Hà Nội đồng ý cho doanh nghiệp quảng cáo đầu tư 1.000 nhà vệ sinh công cộng, đổi lại doanh nghiệp này được khai thác quảng cáo trên các cầu vượt bộ hành và cầu vượt cơ giới trong 10 năm để thu hồi vốn, có ý kiến cho rằng việc này cần xem xét kỹ lưỡng tránh bất cập. Thành phố đã giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các đơn vị liên quan và nhà đầu tư khảo sát địa điểm đặt nhà vệ sinh công cộng. Còn Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện việc khảo sát, thiết kế quảng cáo tại các địa điểm cụ thể. Đồng thời, rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các quy định về quảng cáo tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. (Xem chi tiết)


Sáng 23/8, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại hệ thống băng tải than Lép Mỹ - Cảng Km 6 của Xí nghiệp chế tạo thiết bị lắp máy và điện nằm trên địa bàn TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) khiến một công nhân tử vong. Được biết, trong lúc vận hành băng tải than, công nhân Nguyễn Viết Trung (SN 1994, trú tại Hà Trung, TP Hạ Long) phát hiện băng tải số 1 không vận hành được do bị kẹt than. Khi anh Trung dùng xên xúc than ra khỏi đường ray, bất ngờ băng tải số 1 hoạt động trở lại và cuốn anh vào hệ thống. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định, 4.200 binh sĩ Mỹ đã sẵn sàng có mặt tại Đông Âu theo cam kết của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Phó Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh rằng, việc tăng cường các lực lượng NATO ở khu vực Baltic là đáng kể nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh lạnh. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Warsaw (Ba Lan) mới đây, NATO dự kiến triển khai bốn tiểu đoàn quân sự đa quốc gia ở các nước vùng Baltic và Ba Lan vào năm 2017. Đại diện thường trực của Nga tại NATO Alexander Grushko nói rằng, quyết định của NATO đang gây ra bất ổn về an ninh cho Đông Âu. (Xem chi tiết)


Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn thông báo của quân đội nước này ngày 24/8 cho biết tên lửa đạn đạo được phóng đi từ tàu ngầm của Triều Tiên đã bay khoảng 500km trước khi rơi xuống vùng nhận dàng phòng không của Nhật Bản. Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ở vùng biển phía Đông của nước này. Yonhap dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JSC) cho rằng vụ phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) của Triều Tiên dường như là nhằm đẩy cao căng thẳng đáp trả cuộc tập trận chung “Người bảo vệ tự do Ulchi” mà liên quân Hàn-Mỹ đang tiến hành và hành động này rõ ràng đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 23/8 cho biết các cuộc đàm phán song phương giữa nước này với Trung Quốc có thể "sẽ diễn ra trong năm nay". Cũng tại cuộc trả lời phỏng vấn báo chí ở Phủ Tổng thống, người đứng đầu chính phủ Philippines cho biết ông không có kế hoạch nêu vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở thủ đô Vientiane của Lào vào tháng tới, đồng thời cho hay ông muốn thảo luận vấn đề này trực tiếp với Trung Quốc.


Ngày 24/8, cảnh sát Thái Lan cho biết 1 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương khi hai quả bom phát nổ vào đêm 23/8 ở gần Khách sạn Southern tại thị trấn Pattani, miền Nam nước này. Trung tá cảnh sát Winyu Tiamraj cho biết vụ nổ đầu tiên xảy ra ở bãi đỗ xe đằng sau Khách sạn Southern, song không gây ra thương vong nào. Vụ nổ thứ hai xảy ra từ một chiếc xe tải đỗ ở lối vào của khách sạn, đối diện quán karaoke và cửa hàng mát-xa, làm 1 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.