Bản tin 8H: 'Hot girl' để lại thư tuyệt mệnh trên cầu bất ngờ gọi điện về nhà

TPO - Sau hơn 5 ngày phát hiện thư tuyệt mệnh trên cầu Bính (Hải Phòng), cô gái nghi đã nhảy cầu tự vẫn bất ngờ gọi điện về nhà thông báo vẫn bình an.

Chiều ngày 9/4, đại diện UBND xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng xác nhận chị Đinh Thị M.T (SN 1994, trú tại xã Lập Lễ), người được cho là nhảy cầu Bính (Hải Phòng), tự tử vào ngày 2/4 vừa qua đã bất ngờ trở về nhà. Theo ông Đinh Như H. (SN 1966), con gái về nhà vào sáng cùng ngày. Trước đó, lá thư tuyệt mệnh của T được tìm thấy tại khu vực cầu Bính (nối huyện Thủy Nguyên với nội thành Hải Phòng) vào 12h ngày 2/4. Nghi T nhảy cầu, gia đình và cơ quan chức năng tiến hành tìm kiếm nhưng không thấy. Hơn 5 ngày sau, gia đình ông H bất ngờ nhận được điện thoại của T báo vẫn bình an.

Bản tin 8H: 'Hot girl' để lại thư tuyệt mệnh trên cầu bất ngờ gọi điện về nhà ảnh 1 Đinh Thị M.T

Nắng nóng diện rộng tiếp diễn, vùng núi Trung Bộ lên tới 39 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/4, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực phía Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ, riêng khu vực vùng núi các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-39 độ. Nam Bộ bắt đầu có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa dông vài nơi; trưa chiều nhiệt độ lên cao, dao động từ 33-35 độ C.


Sáng nay (10/4), Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Lễ tang Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước. Ban Lễ tang Nhà nước gồm 23 người do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng ban. Linh cữu Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ viếng từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút, ngày 10/4/2019. Lễ truy điệu từ 12 giờ 30 phút, Lễ di quan từ 13 giờ 15 phút cùng ngày. Lễ an táng hồi 17 giờ cùng ngày, tại Nghĩa trang Công viên Vĩnh Hằng, Ba Vì, thành phố Hà Nội. (XEM CHI TIẾT)


Sáng 9/4, Kỳ họp thứ tám (bất thường) HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ giá vé đối với người đi tàu điện trên đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông. Theo Nghị quyết, các đối tượng được hỗ trợ bao gồm người có công, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi (100%); học sinh, sinh viên, người lao động các khu công nghiệp, người cao tuổi (50%); người lao động tại các văn phòng công sở, doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp mua vé tháng theo hình thức tập thể (30%). Bên cạnh đó, khách hàng sử dụng dịch vụ trong 15 ngày đầu khai trương tuyến đường cũng được hỗ trợ 100%. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 8/4, công an huyện Đại Từ, Thái Nguyên đã có báo cáo kết quả điều tra vụ việc liên quan đến đơn tố giác của phụ huynh về việc con mình học ở trường mầm non bị bôi chất bẩn vào vùng kín hôm 6/3. Kết quả điều tra bước đầu của cơ quan công an Đại Từ cho thấy, nội dung đơn chị Nguyễn Bích N (SN 1992, trú tại xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) tố giác giáo viên, cũng là em chồng, Hoàng Thị M bôi chất bẩn vào bộ phận sinh dục của cháu B.Y gây viêm nhiễm nặng là chưa có căn cứ kết luận. Hiện vụ việc đang được CA huyện Đại Từ tiếp tục khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để sớm chính thức có kết luận. (XEM CHI TIẾT)


Các địa phương công bố hết dịch tả heo châu Phi. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, theo quy định thì cứ sau 30 ngày kể từ khi tiêu hủy động vật cuối cùng mắc bệnh và không phát hiện thêm dịch bệnh thì đủ điều kiện để công bố hết dịch. Đến thời điểm này, qua kiểm tra, theo dõi, tỉnh Hòa Bình đã đủ điều kiện để công bố hết dịch tả heo châu Phi. Theo Bộ NN-PTNT, dự kiến trong ngày 10/4, Bắc Kạn sẽ là tỉnh thứ hai công bố hết dịch tả heo châu Phi trên địa bàn. Các địa phương khác ở Hưng Yên, Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam, Điện Biên cũng đã qua 30 ngày không phát sinh thêm heo mắc bệnh.


Cô giáo vào nhà nghỉ với nam sinh chịu hình thức kiểm điểm. Liên quan đến vụ giáo P.T.V.H. (trú tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) bị chồng tố quan hệ với nam sinh lớp 10, bà Nguyễn Thị Bích Hoàn, Phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Thuận cho biết, đã tiến hành kiểm điểm cô giáo H. sau khi có kết luận kiểm tra từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Việc xử lý kiểm điểm được thông báo rộng rãi đến cán bộ, giáo viên trong ngành giáo dục. Hiện tại, cô giáo H. cũng đã trở lại giảng dạy bình thường.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.