Bản tin 8H: Húc vào xe CSGT, chồng tử nạn, vợ nhập viện

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Trần Phi Võ.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Trần Phi Võ.
TPO - Trên đường đi từ xã ra huyện, hai vợ chồng người dân tộc Thái khi vào cua ở một đoạn đường, thì không may xảy ra tai nạn, lao vào xe CSGT trên đường đi làm nhiệm vụ. Sự cố làm người chồng tử vong tại chỗ, người vợ nhập viện.
Ngày 7/7, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu, đề xuất về đường lối xử lý một số vụ án lớn như: Vụ án Hà Văn Thắm, Huỳnh Thị Huyền Như, vụ án cố ý làm trái xảy ra tại Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt. Đồng thời đôn đốc việc thanh tra, kiểm toán để làm rõ, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có sai phạm gây thất thoát, thua lỗ lớn trong 12 dự án… Trong 6 tháng cuối năm, Ban Nội chính Trung ương sẽ tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai 8 đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp tại 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cùng với đó, sẽ tham gia ý kiến trong việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, một số chức danh trong các cơ quan tư pháp Trung ương.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Quang Bình (Hà Giang), suốt từ đêm 6 và ngày 7/7, mưa lớn kéo dài nên nước ở các sông, suối nhỏ trên địa bàn huyện dâng cao, gây nhiều thiệt hại về đường giao thông. Ngoài ra, mưa lớn kéo dài, nước dâng cao nên đã gây ngập úng và mất trắng nhiều diện tích mạ mới gieo và diện tích rau màu của bà con. Đặc biệt, mưa lớn cũng làm sạt lở 24 ngôi nhà và khiến 1 người mất tích. (Xem chi tiết)


Ngày 7/7, UBND phường Thủy Xuân (thành phố Huế) đã có cuộc làm việc với các bên liên quan đến lăng mộ bà Tài nhân Lê thị thụy Thục Thuận - vợ vua Tự Đức, tại khu vực dự án xây bãi đỗ xe ở phường này. Ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân đưa ra phương án di dời lăng mộ của bà Lê thị thụy Thục Thuận xuống khu vực lăng bà Học Phi ở gần đó để "dễ chăm sóc quản lý". Đại diện dòng họ Nguyễn Phước tộc không đồng ý với phương án di dời nêu trên và cho rằng, việc di dời lăng mộ này cần "sự quyết định của cả dòng họ, không thuộc thẩm quyền của đại diện Hội đồng trị sự". Do đó, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc đã đề nghị cơ quan chức năng trước mắt làm nấm mồ tạm thời cho bà Tài nhân Lê Thị thụy Thục Thuận để lo nhang khói.


Vào khoảng 15h15 ngày 7/7, một đôi vợ chồng người dân tộc Thái ở xã Tri Lễ (huyện Quế Phong, Nghệ An) khi đang lưu thông trên quốc lộ 16, đoạn qua bản Muồng, xã Châu Kim thì bất ngờ xảy ra tai nạn, lao vào xe CSGT trên đường đi làm nhiệm vụ. Sự cố làm người chồng tử vong tại chỗ, người vợ nhập viện. Nạn nhân tử vong được xác định là anh Vi Văn Cường, trú bản Chiềng, xã Tri Lễ. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Vào khoảng 2h sáng 7/7, chị Văn Thị Tý (32 tuổi, trú thôn Hà Giang, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) đi trên thuyền cùng chồng là anh Hoàng Xuân, thả lưới đánh cá ở khu vực biển Hòn Chảo thuộc huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) giáp ranh biển Đà Nẵng. Khoảng 1 tiếng sau, khi chị cùng chồng kéo lưới thì bị một con bạch tuộc cỡ nhỏ, bò lên cắn vào chân phải. Vết cắn con bạch tuộc làm chị Ty đau ngất xỉu. Ngay lập tức, anh Xuân đã tức tốc chạy thuyền vào bờ và đưa vợ vào cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Tuy nhiên, khi vừa tới bệnh viện thì chị Tý tử vong. Bác sĩ cho gia đình biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Ty là do bị trúng độc từ con bạch tuộc cắn.

Chiều 7/7, đại tá Võ Đức Thân - Trưởng Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an Khánh Hòa - cho biết, bà Bering Ekateria (quốc tịch Nga) vừa bị bắt theo quyết định truy nã của Interpol (Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế). Người phụ nữ 47 tuổi bị nhà chức trách thành phố Matxcova (Nga) cáo buộc sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo Interpol, Bering Ekateria là vợ của trùm ma túy tại Matxcova. Hồi tháng 9/2013, lực lượng an ninh Liên bang Nga triệt phá đường dây này, phát hiện trên người bà Bering giấu ma túy. Tuy nhiên, người phụ nữ sau đó trốn sang Việt Nam. Công an Khánh Hoà đang phối hợp với Bộ Công an bàn giao bà này cho nước bạn. (Xem chi tiết)

Các hãng truyền thông Nga đưa tin, ngày 7/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đã thảo luận với người đồng cấp Mỹ Donald Trump về một loạt vấn đề quan trọng, như Ukraine, Syria, chủ nghĩa khủng bố và an ninh mạng... Phát biểu sau cuộc gặp kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) ở Hamburg, Đức, Tổng thống Putin cho biết: "Chúng tôi đã có một cuộc hội đàm rất dài." Trong khi đó, tờ Focus Online của Đức cho biết Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn ở Syria có hiệu lực từ trưa 9/7 (giờ Damascus). Một quan chức Mỹ cũng xác nhận rằng Mỹ, Nga và các nước trong khu vực đã đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Tây Nam Syria. 

Ngày 7/7, các nhà ngoại giao tại Liên hợp quốc cho biết Mỹ đã trao cho Trung Quốc một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an, theo đó áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên để đáp trả vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Bình Nhưỡng.


Ngày 7/7, hiệp ước toàn cầu cấm vũ khí hạt nhân đã được thông qua tại Liên hợp quốc (LHQ). Tuy nhiên, Mỹ, Anh, Pháp và nhiều cường quốc hạt nhân khác không tham gia đàm phán về hiệp ước này. Trong phiên họp này, 122 nước thành viên LHQ đã thông qua hiệp ước trên, trừ Hà Lan bỏ phiếu phản đối và Singapore bỏ phiếu trắng. Dự kiến hiệp ước này sẽ bắt đầu sẵn sàng để ký kết vào ngày 20/9 tới và sẽ chính thức có hiệu lực khi được 50 quốc gia phê chuẩn. 
MỚI - NÓNG