Bản tin 8H: Hungary chấm dứt hỗ trợ người di cư

Người di cư đi bộ tới Áo từ nhà ga Keleti ở Budapest, Hungary ngày 4/9. (Nguồn: THX/TTXVN)
Người di cư đi bộ tới Áo từ nhà ga Keleti ở Budapest, Hungary ngày 4/9. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Ngày 5/9, cảnh sát Hungary tuyên bố quốc gia này sẽ ngừng hỗ trợ chuyên chở người di cư đến biên giới Áo bằng xe buýt và nhấn mạnh việc làm này nhằm giúp đỡ hàng nghìn người di cư trong đêm hôm 4/9 tới sáng 5/9 là “sáng kiến duy nhất”.

Trước diễn biến giá xăng giảm trong thời gian vừa qua, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh taxi và doanh nghiệp kinh doanh vận tải tuyến cố định xem xét điều chỉnh giảm giá cước, đồng thời đăng ký, kê khai giá cước theo đúng quy định. Theo ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe miền Đông, đến nay đã có gần 10 doanh nghiệp hoạt động tại bến đăng ký giảm giá cước từ 4-10% giá vé. Ngoài ra chưa kể một số doanh nghiệp có thể đã kê khai ở bến xe đầu tỉnh (khai thác đến Thành phố Hồ Chí Minh).


Chiều 5/9, đại diện lãnh đạo UBND xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) xác nhận thông tin Chủ tịch UBND xã này là ông L.X.T vừa tử vong tại phòng làm việc. Theo đó, khoảng 16h45 chiều 4/9, các cán bộ UBND xã đang làm việc thì nghe tiếng động mạnh phát ra từ phòng của ông T. trên tầng 2. Mọi người vội vã chạy lên và thấy vị chủ tịch nằm gục dưới nền nhà. Họ tức tốc đưa ông đi bệnh viện cấp cứu nhưng quá muộn. Bệnh nhân đã tử vong trước đó.


Trong đêm 4/9, mưa to cục bộ tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã cuốn trôi bà Đặng Thị Tuyết Lan, trú tại phường Đồng Tâm, TP Yên Bái và ông Lò Văn Piên, trú xã Phiêng Ban, Bắc Yên, Sơn La. Khoảng 10h ngày 5/9, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của bà Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1965), trú tại phường Đồng Tâm, TP Yên Bái do bị nước lũ cuốn trôi vào tối qua. Thi thể chị Tuyết Lan được phát hiện cách nơi gặp nạn khoảng 500m, thuộc phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.


Vào lúc 13h ngày 5/9, một tiếng nổ lớn gây chấn động khiến nhiều người dân ở phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM sợ hãi bỏ chạy ra khỏi nhà. Vụ nổ bắt nguồn từ máy biến áp đặt trên trụ điện cao thế ở đường số 2 (KP.6, phường Hiệp Bình Phước). Tia điện và lửa phụt sáng bắn dài hơn 15 mét qua nhà dân phía xung quanh. Sau tiếng nổ, khói tỏa ra khét lẹt suốt một đoạn đường dài. May mắn, thời điểm này không có ai qua lại trên đường nên vụ nổ không gây thương vong. Mất điện trên diện rộng.


Chiều 5/9, anh Mai Văn Trường, nạn nhân người Việt trong vụ nổ bom ở Bangkok ngày 17/8, đã bình phục và về nước với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan. Sau hơn 2 tuần điều trị, chỗ tụ máu trong mắt nạn nhân và vết mổ gót chân trái do bị dập xương đã bình phục, hoàn toàn có thể xuất viện. Tối 17/8, anh Mai Văn Trường, sinh năm 1990, quê tại Thanh Hóa, đang đi lại gần khu vực đền Erawan đã bị sức ép vụ nổ bom hất văng xa khoảng 3m.


Ngày 5/9, cảnh sát Hungary tuyên bố quốc gia này sẽ ngừng hỗ trợ chuyên chở người di cư đến biên giới Áo bằng xe buýt và nhấn mạnh việc làm này nhằm giúp đỡ hàng nghìn người di cư trong đêm hôm 4/9 tới sáng 5/9 là “sáng kiến duy nhất”. Trong đêm 4/9 và sáng 5/9, hàng nghìn người di cư đã được phía Hungary chở tới biên giới phía Tây giáp ranh giới với Áo. Việc Hungary sử dụng xe buýt chuyên chở người di cư bắt nguồn từ việc hôm 4/9 có khoảng 1.200 người đi bộ tới Áo sau khi họ bị kẹt trong vài ngày tại ga Keleti ở Budapest.


Một nguồn tin ngày 5/9 cho biết Ukraine đã đề nghị các bộ trưởng tài chính Nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu (G7) tài trợ cho nước này để mua khí đốt của Nga cho mùa Đông. Người đưa ra đề nghị này là Bộ trưởng Tài chính Ukraine Natalia Yaresko. Bộ trưởng Tài chính Ukraine đã có cuộc gặp với các đồng nghiệp từ G7 tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).


Mỹ quan ngại việc Nga đưa thêm quân vào Syria sẽ làm leo thang xung đột ở nước này khiến thêm nhiều dân thường thiệt mạng, dòng người tị nạn gia tăng và gây nguy cơ đối đầu với liên minh chống IS. Trước đó, giới chức Mỹ tuyên bố đang xác minh thông tin cho rằng Nga triển khai binh sỹ ở Syria khi một tài khoản trên mạng xã hội có liên quan đến các tay súng ở Syria đăng nhiều bức ảnh chụp các máy bay không người lái và chiến đấu cơ của Nga ở gần tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria. (Xem chi tiết)


Đối mặt bê bối email ngày càng trầm trọng, triển vọng trở thành nữ chủ nhân đầu tiên của Nhà Trắng có vẻ thêm phần ảm đạm đối với cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Ngày 31/8, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố thêm 4.368 thư điện tử gồm 7.121 trang của bà Hillary Clinton trong thời gian bà làm Ngoại trưởng (2009 - 2013). Nếu tỷ lệ ủng hộ bà tại đây hồi tháng 5 là 57% thì hiện nay chỉ còn 37%, trong khi tỷ lệ ủng hộ các đối thủ cùng đảng của bà lại tăng rõ rệt. (Xem chi tiết)


Ngày 5/9, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã ra tuyên bố chung cam kết hành động quyết đoán để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế toàn cầu và kiềm chế các động thái tiền tệ bất ổn sau khi Trung Quốc phá giá đồng nội tệ hồi tháng trước. Theo tuyên bố được đưa ra sau hội nghị kéo dài 2 ngày ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ thấp hơn so với kỳ vọng bất chấp tăng trưởng tại một số nền kinh tế.

MỚI - NÓNG