Bản tin 8H: Hủy hội chợ ngoài trời lớn nhất châu Âu vì lo khủng bố

Chợ thường niên "Grande Braderie de Lille." (Nguồn: fleamarketinsiders.com)
Chợ thường niên "Grande Braderie de Lille." (Nguồn: fleamarketinsiders.com)
TPO - Pháp đã quyết định hủy một trong những hội chợ ngoài trời lớn nhất châu Âu được tổ chức tại thành phố Lille, miền Bắc nước này, vì quan ngại an ninh sau khi xảy ra các cuộc tấn công khủng bố đẫm máu khiến hàng trăm người thương vong trong thời gian qua. Trong năm ngoái, hội chợ này đã thu hút gần 2,5 triệu lượt khách.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 5/8 tiếp tục mưa ở hầu khắp các tỉnh, thành phố, có nơi mưa rào và dông, cảnh báo lũ khẩn cấp trên các sông khu vực Bắc Bộ. Ngày 6/8, do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan đã có mưa rào và dông. Miền bắc tiếp tục mưa rào và dông rải rác.


Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, so với mọi năm, nước về muộn hơn nên hiện tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên vẫn khô hạn. Lưu lượng nước về các hồ thủy điện tiếp tục thấp. Phần lớn các hồ thủy điện miền Trung-Tây Nguyên có lưu lượng nước về chỉ đạt dưới 70% so với trung bình nhiều năm; trong đó các nhánh sông chính là Sê San và Srepok nước về chỉ đạt từ 23-50% so với trung bình nhiều năm.


Chiều 5/8, Thiếu tá Hồ Văn Thành-Đội phó đội CSGT 1.48 – Phòng CSGT Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phát hiện khoảng 2 tạ nội tạng động vật không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, trên xe buýt số hiệu 26 mang BKS: 37B – 01899 của công ty Đông Bắc. Trước đó, vào khoảng 8h30 cùng ngày, khi làm nhiệm vụ tuần tra trên QL48, đoạn qua xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, tổ tuần tra kiểm soát CSGT 1-48 nhận được tin báo của người dân nên đã tiến hành dừng chiếc xe buýt nói trên để kiểm tra. Quá kiểm tra, tổ công tác phát hiện dưới thùng xe có 6 thùng xốp chứa nội tạng động vật bốc mùi hôi thối. (Xem chi tiết)


Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 4/8, một vụ cháy nhà đã xảy ra tại xóm 4, thôn Thái Hòa 2, xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, khiến 2 người bị tử vong, 2 người may mắn thoát nạn. Vụ cháy xảy ra tại gia đình anh Bùi Quang Thái, chị Phí Thị Hương, có hai con nhỏ là cháu Bùi Tiến Đạt và cháu Bùi Yến Chi. Khi xảy ra vụ cháy, cả 4 người trong gia đình cùng ở nhà.  Hậu quả vụ cháy đã khiến cháu Bùi Yến Chi tử vong trên đường đi cấp cứu. Anh Bùi Quang Thái và vợ là chị Phí Thị Hương do vết thương quá nặng, phải chuyển lên Hà Nội để điều trị. Đến chiều 5/8, chị Phí Thị Hương đã tử vong.


Trợ lý của tổng thống Nga Yury Ushakov ngày 5/8 cho rằng Mỹ cần phải cân nhắc kỹ lưỡng những hậu quả khi đưa ra những tuyên bố nhằm vào Nga liên quan đến vấn đề Syria. Tuyên bố đó được đưa ra trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama bày tỏ quan ngại về hoạt động quân sự của Nga nhằm ủng hộ chính phủ Syria hiện nay cũng như cảnh báo Moskva đã thất bại trong quá trình đưa ra những bước đi cần thiết khiến tình hình đang ngày càng xấu đi.


Pháp đã quyết định hủy một trong những hội chợ ngoài trời lớn nhất châu Âu được tổ chức tại thành phố Lille, miền Bắc nước này, vì quan ngại an ninh sau khi xảy ra các cuộc tấn công khủng bố đẫm máu khiến hàng trăm người thương vong trong thời gian qua. Thị trưởng thành phố Lille Martine Aubry đã đưa ra thông báo trên ngày 5/8, nêu rõ chính quyền đã nỗ lực hết sức, song "có những nguy cơ không thể giảm". Hội chợ ngoài trời được tổ chức ở Lille vào kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên của tháng Chín hàng năm là sự kiện thu hút đông đảo người tham gia. Trong năm ngoái, hội chợ này đã thu hút gần 2,5 triệu lượt khách.


Các chiến đấu cơ Đan Mạch lần đầu tiên ném bom ở Syria, khi nước này mở rộng cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng từ nước láng giềng Iraq. 4 máy bay F-16 ném bom thành trì của phiến quân ở thành phố Raqqa, nhằm vào cơ sở chỉ huy và kiểm soát, kho vũ khí và lực lượng của kẻ thù, Bộ Tư lệnh Quốc phòng Đan Mạch hôm nay cho biết. Jan Dam, Chỉ huy trưởng chiến dịch không quân quốc tế của Đan Mạch, cho biết vụ ném bom là "đóng góp quan trọng" cho công việc của liên minh. (Xem chi tiết)


Ngày 5/8, Đức xác nhận rằng một công dân nước này đã bị bắt giữ ở Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc trấn áp của chính quyền Ankara nhằm vào những người bị tình nghi ủng hộ giáo sỹ Fethullah Gulen sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng trước. Người phụ nữ trên đã bị bắt từ vài ngày trước, sau khi những cuốn sách bị phát hiện tại nhà riêng người phụ nữ này cho thấy có liên quan đến phong trào Gulen hoặc là một thành viên của phong trào này.


Kết quả thăm dò dư luận do Reuters/Ipsos tiến hành công bố ngày 5/8 cho thấy ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Hillary Clinton chỉ còn dẫn trước đối thủ bên phía Đảng Cộng hòa Donald Trump chưa tới 3 điểm phần trăm, giảm gần 8 điểm so với kết quả thăm dò công bố hôm 1/8 vừa qua. Theo kết quả thăm dò tiến hành qua mạng từ ngày 31/7-4/8 vừa qua, với 1.154 cử tri trên toàn nước Mỹ, khoảng 42% cử tri ủng hộ cựu Ngoại trưởng Clinton, trong khi tỷ lệ ủng hộ dành cho tỷ phú Trump là 39%.


Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ ngày 5/8 đã tổ chức một hội nghị trực tuyến giữa các quan chức cấp cao nhằm thảo luận những biện pháp đối phó hữu hiệu hơn các mối đe dọa ngày càng tăng từ Triều Tiên. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc (MND) cho biết hội nghị trực tuyến trên, được tổ chức 2 ngày sau khi Bình Nhưỡng bắn thử 2 quả tên lửa Rodong, nhằm chia sẻ thông tin về các vụ phóng tên lửa mới nhất và hoạch định những biện pháp đối phó chung trước các hành động khiêu khích quân sự tiếp theo.

MỚI - NÓNG