Bản tin 8H: Hủy hội nghị về thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine

Binh sỹ Ukraine tuần tra tại thành phố miền đông Mariinka. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Ukraine tuần tra tại thành phố miền đông Mariinka. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 10/9, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) thông báo Nhóm Tiếp xúc về giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine (gồm Nga, Ukraine, lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine và OSCE) đã hủy hội nghị qua truyền hình dự kiến diễn ra ngày 11/9 để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn.

Cơn mưa lớn kéo dài vào chiều tối 9/9 và trước đó vào đêm 8/9 đã làm hàng loạt con đường, tuyến phố trên địa bàn TPHCM và TP Biên Hòa (Đồng Nai) bị ngập đến nửa mét làm hư hại nhiều tài sản, hoa màu, thiệt hại hàng tỷ đồng. Trước đó, cơn mưa lớn kéo dài từ 18 giờ đến 23 giờ đêm 8/9 được xem là trận mưa lớn nhất trong vòng 20 năm qua tại TP Biên Hòa. Mưa làm nhiều tuyến phố Biên Hòa đã bị ngập sâu, giao thông chia cắt. (Xem chi tiết)


Chiều 10/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, hiện ở phía Bắc nước ta có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng sáng 12/9, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở miền Bắc và Bắc Trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 12/9, các tỉnh miền Bắc có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Từ đêm 12/9, các tỉnh Bắc Trung bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. (Xem chi tiết)


Khoảng 13h15 trên quốc lộ 14 đoạn qua thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy do ông Nguyễn Quỳnh Lưu điều khiển. Thời điểm xảy ra tai nạn, người điều khiển xe máy đang lưu thông theo hướng Nhân Cơ – Gia Nghĩa, khi đi ngang qua quán cà phê, bất ngờ chiếc xe tải lao từ đường nhánh ra khiến người lái xe máy không kịp xử lý. Cú va chạm mạnh khiến ông Lưu tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng. (Xem chi tiết)


Trưa ngày 10/9, một vụ tai nạn hi hữu đã xảy ra tại vòng xoay Thành Phố Mới (TP.TDM. Bình Dương). Khoảng 12h15 hôm qua, một chiếc xe container chưa rõ danh tính tài xế, kéo theo rơ móc, lưu thông trên đường Đồng Khởi về đường Võ Văn Kiệt (hướng khu công nghiệp Đại Đăng, phường Phú Tân, TP.TDM, Bình Dương). Trên rơ móc chở theo 3 cuộn thép lá hàng chục tấn, khi tới vòng xoay trên, tài xế cho xe ôm cua gấp khiến dây xích ràng bị đứt, 2 cuộn thép trên rơ móc rơi văng xuống đường. Rất may không có ai bị thương.


Ngày 10/9, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) thông báo Nhóm Tiếp xúc về giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine (gồm Nga, Ukraine, lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine và OSCE) đã hủy hội nghị qua truyền hình dự kiến diễn ra ngày 11/9 để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn. OSCE cùng với Lugansk, Donetsk và Nga đều đã sẵn sàng, nên có thể phía Ukraine có lý do nào đó không thể tham gia hội nghị.


Ngày 10/9, các nhà ngoại giao cho biết Nga đã không còn phản đối việc Liên Hợp quốc tiến hành điều tra cáo buộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria, mở đường cho cuộc điều tra này được khởi động. Hôm 7/8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí bỏ phiếu thông qua nghị quyết cho phép Liên hợp quốc và Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) tiến hành một cuộc điều tra chung. Sau đó, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cũng đã đề xuất thành lập một ủy ban gồm 3 chuyên gia độc lập để điều tra cáo buộc tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria.


Nỗ lực của Đảng Cộng hòa nhằm làm chệch hướng thỏa thuận hạt nhân Iran đã bị chặn lại tại Thượng viện Mỹ. Đây được coi là chiến thắng quan trọng về chính sách ngoại giao đối với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Với tỷ lệ bỏ phiếu 58/42, Thượng viện Mỹ đã phản đối việc mở đường cho cuộc tranh luận về dự luật trên. Điều này đồng nghĩa với việc phe phản đối thỏa thuận hạt nhân Iran đã không hội đủ 60 phiếu cần thiết để xúc tiến một nghị quyết phản đối thỏa thuận này.


Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chỉ đạo cho chính quyền của ông nhằm chuẩn bị đón nhận ít nhất 10.000 người tị nạn Syria vào năm tới, Nhà Trắng ngày 10/9 cho biết. Đây là cam kết rõ ràng đầu tiên mà Mỹ đưa ra đối với việc nhận thêm người tị nạn từ quốc gia Trung Đông bị tàn phá bởi nội chiến. Kể từ khi nội chiến tại Syria nổ ra năm 2011, Mỹ đã nhận 1.500 người tị nạn, và 300 người khác dự kiến sẽ được tiếp nhận vào tháng 10 tới. (Xem chi tiết)


Bộ Tư lệnh quốc gia Pakistan (NCA) nhận định rằng Ấn Độ có đủ nguyên liệu phân hạch để sản xuất hơn 2.000 đầu đạn hạt nhân. NCA cũng bày tỏ quan ngại về các năng lực chiến lược đang ngày càng gia tăng của Ấn Độ trong các hệ thống vũ khí mới, trong đó có tên lửa phóng từ tàu ngầm, tên lửa đạn đạo tầm trung và hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo. Tình hình này đang buộc Pakistan phải duy trì “năng lực răn đe toàn diện”.


Phi công trên chiếc máy bay của hãng hàng không British Airways đột nhiên bốc cháy trên đường băng ở Las Vegas, đã lên tiếng chỉ trích những hành khách cố đem theo hành lý xách tay khi di tản. Trước đó, một ngọn lửa đã bốc lên từ động cơ của chiếc Boeing 777-200 trên đường băng tại sân bay McCarran. Khi xảy ra sự cố, cơ trưởng Chris Henkey đã lập tức cho máy bay dừng lại và ra lệnh di tản hành khách bằng đường trượt thoát hiểm. rất nhiều hành khách mang theo hành lý xách tay của họ chạy khỏi chiếc máy bay đang bốc cháy, trong đó có cả những chiếc vali có bánh xe, có thể làm rách đường trượt thoát hiểm.

MỚI - NÓNG