Bản tin 8H: Huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bầu loạt lãnh đạo mới

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng các nhân sự mới. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng các nhân sự mới. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
TPO - Ngày 7/9, HĐND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) họp kiện toàn nhân sự giữ chức danh chủ chốt HĐND, UBND huyện.

Tại ký họp ngày 7/9, các đại biểu HĐND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) nhất trí bầu ông Lê Ngọc Huấn, Bí thư Huyện uỷ Hương Khê, giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Hương Khê; ông Ngô Xuân Ninh, Phó Bí thư Huyện uỷ Hương Khê giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hương Khê khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời, ông Nguyễn Văn Hiệp (Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Duy Đức (SN 1983, nguyên Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc - Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị, Sở Xây dựng Hà Tĩnh) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 8/9, các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 15-40mm/24h, có nơi trên 60mm/24h, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam ngày nắng nóng. Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.


Theo bản tin Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 6h ngày 8/9, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca. Tính từ 18h ngày 7/9 đến 6h ngày 8/9, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Hiện tại, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 37.474. Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 14 ca; số ca âm tính lần 2 là 19 ca; số ca âm tính lần 3 là 33 ca. Tính đến nay, Việt Nam đã có 35 bệnh nhân tử vong và điều trị khỏi COVID-19 cho 854 người.


Vào khoảng 20h30 ngày 7/9, tại Km 124+720- Quốc lộ 19 (đoạn gần Trạm thu phí BOT Tổng Công ty 36- Bộ Quốc phòng thuộc địa phận thôn Nhơn Tân, xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai), khách 77B-010.65, do ông Lê Văn Vũ (40 tuổi, trú tại thôn Phú Ninh, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) điều khiển, bất ngờ bốc cháy. Lúc này, xe có 21 người gồm 2 tài xế, 2 phụ xe và 17 hành khách. May mắn, mọi người đều chạy thoát kịp thời, không ảnh hưởng tính mạng. Tuy nhiên, toàn bộ hàng hóa, hành lý của hành khách bị thiêu rụi, chiếc xe hư hỏng hoàn toàn.


Tối 7/9, ông Nguyễn Quảng, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị đang điều trị cho 26 học sinh tiểu học bị ong đốt. Số học sinh này được đưa đến trung tâm chiều cùng ngày với biểu hiện đau đầu, chóng mặt... Theo một số giáo viên, nhóm học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 đang chơi dưới sân trường thì bị đàn ong tấn công. Theo ông Quảng, một vài học sinh bị ong đốt 3-4 nốt ở vùng đầu và tai, tuy sức khỏe đã dần ổn định nhưng còn phải theo dõi thêm.


Ngày 7/9, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Nhật Bản đưa hơn 350 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước an toàn. Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người ốm đau, lao động hết hạn hợp đồng, sinh viên không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cam Ranh, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.


Khoảng 14h ngày 7/9, một vụ nổ lớn xảy ra tại xưởng đóng tàu Trường Nhật (xã Kim Sơn, huyện Châu Thành). Sau đó, người dân nhìn thấy một thi thể văng cách xa 20m và một người bị thương. Công an xác định người tử vong là Tống Hoàng Bình (SN 1982, ngụ TP HCM), còn nạn nhân bị thương là Nguyễn Tấn Thành (SN 1996, ngụ huyện Tiền Giang). Bước đầu, nguyên nhân vụ nổ được xác định do nổ khí gas của boong tàu trong lúc hàn xì.


Ngày 7/9, ông Trần Xuân Hải, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Nông trao quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thị Trà My (43 tuổi), Phó Chánh Thanh tra giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh này. Bà My có thời gian làm việc tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh thanh tra tỉnh Đắk Nông (năm 2014). (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG