Bản tin 8H: Iceland tố chiến cơ Nga áp sát máy bay chở khách

Hình ảnh máy bay Nga ném bom xuống Syria sau khi cất cánh từ căn cứ quân sự ở Iran (Nguồn: Reuters)
Hình ảnh máy bay Nga ném bom xuống Syria sau khi cất cánh từ căn cứ quân sự ở Iran (Nguồn: Reuters)
TPO - Ngày 26/9, Iceland đã cáo buộc các máy bay ném bom Tupolev Tu-160 của Nga đã bay quá sát các máy bay dân dụng. Đây là vụ việc mới nhất liên quan đến một chuyến bay cất cánh từ thủ đô Reykjavik của Iceland.

Vào lúc 21h30 hôm qua (26/9), tại chân cầu Bính, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng). Lực lượng C45, Công an Hải Phòng, Công an Quảng Ninh, Công an Uông Bí đã mật phục và tóm gọn Doãn Trung Dũng-nghi can liên quan vụ đột nhập sát hại 4 bà cháu tại căn nhà ở phường Phương Nam, TP Uông Bí. Ngày 25/9, Công an đã phát lệnh truy nã đặc biệt số 61/QĐ-PC45 về tội “Giết người cướp tài sản”. Tại cơ quan điều tra, nghi can Doãn Trung Dũng khai xin ngủ nhờ ở nhà nạn nhân và sau khi sử dụng ma tuý đã gây án liên tiếp với 4 bà cháu. (Xem chi tiết)


Ngay sau khi cơ quan điều tra bắt được hung thủ Doãn Trung Dũng - nghi phạm trong vụ thảm sát 4 người tại khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh), tối 26/9, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã tới huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng để động viên, khen thưởng Ban chuyên án điều tra vụ án. Tỉnh Quảng Ninh quyết định thưởng 200 triệu đồng, thành phố Hải Phòng thưởng 100 triệu đồng, thành phố Uông Bí thưởng 50 triệu đồng, huyện Thủy Nguyên thưởng 50 triệu đồng cho Ban chuyên án. 


Thành phố Hà Nội vừa có chủ trương lát vỉa hè 936 tuyến phố tại 12 quận bằng vật liệu đá tự nhiên có tuổi thọ 50 - 70 năm, tuy nhiên mới đây, trong văn bản gửi thành phố, quận Hoàn Kiếm lại đưa ra phương án sử dụng gạch bê tông giả đá. Ông Nguyễn Quang Tuyên, Giám đốc Cty TNHH Sản xuất & Thương mại Vật liệu xây dựng Toàn Phát Hà Nội, một trong 12 doanh nghiệp nằm trong danh sách được chọn để sản xuất, cung cấp vật liệu lát vỉa hè cho Hà Nội, cho biết lát đá tự nhiên sẽ tốn kém mà chất lượng không bằng gạch terrazzo giả đá. (Xem chi tiết)


Chiều 26/9, hàng trăm ngư dân đến trụ sở TAND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nộp đơn khởi kiện Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (đóng tại thị xã Kỳ Anh) yêu cầu bồi thường thiệt hại. Được biết đơn của ngư dân khởi kiện Công ty Formosa Hà Tĩnh là yêu cầu bồi thường thiệt hại do ảnh hưởng bởi sự cố môi trường do Formosa Hà Tĩnh xả thải gây ra. Ông Nguyễn Quốc Hà, Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh, cho biết, hiện tình hình an ninh trật tự đang ổn định bình thường, TAND thị xã đang tiếp nhận đơn của người dân.


Ngày 26/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bác bỏ đề xuất của người đồng cấp Syria Walid al-Moualem tuyên bố rằng chính quyền Damascus sẵn sàng trở thành một bộ phận của chính phủ thống nhất khi mà quân đội Syria vẫn tiếp tục ném bom thành phố Aleppo. Hiện nay, Chính phủ Syria đang phát động chiến dịch tấn công nhằm giành lại toàn bộ Aleppo, với sự hỗ trợ của Nga trên không và Iran dưới mặt đất, với những đợt oanh kích ở mức độ ác liệt được cư dân địa phương mô tả là chưa từng có tiền lệ.


Ngày 26/9, Iceland đã cáo buộc các máy bay ném bom Tupolev Tu-160 của Nga đã bay quá sát các máy bay dân dụng. Đây là vụ việc mới nhất liên quan đến một chuyến bay cất cánh từ thủ đô Reykjavik của Iceland. Bộ Ngoại giao Iceland cho biết 3 máy bay ném bom Tupolev Tu-160 đã bay dưới máy bay dân dụng trên ở khoảng cách từ 1.800 - 2.700 mét. Máy bay hành khách dân dụng này đã cất cánh từ Reykjavik tới thủ đô Stockholm của Thụy Điển. Tuy nhiên, Người phát ngôn của đại sứ Nga tại thủ đô Reykjavik, ông Aleksei Chadisky lại cho rằng sự nguy hiểm này đã bị cường điệu hóa. 


Bộ Quốc phòng Nga hôm nay công bố bằng chứng mới cho rằng tên lửa bắn hạ máy bay của Malaysia được phóng lên từ lãnh thổ do quân đội Ukraine kiểm soát. Theo những hình ảnh radar của Nga, không có tên lửa nào được phóng ra từ khu vực phiến quân đông Ukraine kiểm soát và bắn trúng chiếc máy bay mang số hiệu MH17. "Việc Ukraine chưa công bố thông tin từ trạm radar chứng tỏ quả tên lửa được phóng ra, nếu nó là loại Buk, từ lãnh thổ do quân đội Ukraine kiểm soát", tướng Andrei Koban, tư lệnh lực lượng radar quân đội Nga, nói. (Xem chi tiết)


Một chiếc tiêm kích thế hệ 5 F-35 của không quân Mỹ bốc cháy khi chuẩn bị cất cánh do gió thổi ngược từ đằng sau quá mạnh. Chiếc F-35A thuộc phi đội 61, không quân Mỹ bất ngờ bốc cháy vào trưa ngày 23/9, khi đang chuẩn bị cất cánh bay thử nghiệm tại căn cứ Mountain Home, bang Idaho, Mỹ. Không quân Mỹ ngày 25/9 cho biết gió mạnh thổi từ phía sau là thủ phạm khiến một chiếc tiêm kích tàng hình thế hệ năm F-35 bốc cháy trên đường băng. (Xem chi tiết)


Toàn bộ 3 thành viên phi hành đoàn trên trực thăng quân sự của Hàn Quốc đã mất tích sau khi chiếc trực thăng rơi xuống biển trong cuộc tập trận hải quân chung với Mỹ tối qua 27/9 nhằm răn đe Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, trực thăng Lynx tham gia cuộc tập trận hải quân chung Mỹ-Hàn đã rơi vào tối qua sau khi cất cánh từ một tàu chiến trên vùng biển Nhật Bản. Trước khi rơi, trực thăng này đã gửi về trung tâm kiểm soát tín hiệu khẩn cấp. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.