Bản tin 8H: Iran quyết đòi 2 tỷ USD bị Mỹ 'tịch thu'

Cơ sở lọc dầu trên đảo Kharg thuộc vùng Vịnh, miền nam Iran ngày 23/2. (Nguồn: THX/TTXVN)
Cơ sở lọc dầu trên đảo Kharg thuộc vùng Vịnh, miền nam Iran ngày 23/2. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Phó Tổng thống Thứ nhất Iran Es'haq Jahangiri cho biết nước này sẽ sử dụng tất cả các kênh pháp lý để lấy lại những tài sản bị phong tỏa do một phán quyết của tòa án Mỹ.

Chiều 24/4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Vương Phương Nam cho biết, ông đã chỉ đạo Giám đốc Bệnh viện tỉnh khẩn trương làm rõ vụ mẹ con sản phụ chết khi sinh mổ tại cơ sở y tế công này. Nạn nhân là chị Khưu Thị Kiều Vân (39 tuổi, ngụ huyện Đông Hải) và bé gái chưa kịp chào đời. Chị Vân được hẹn mổ đẻ ngày 22/4, nhưng được cho nằm chờ sinh đến 15h mà không đưa vào phòng mổ dù đau bụng. Đến 18h, chị Kiều Vân kêu la do đau bụng dữ dội, ra huyết nhiều, sức khỏe có dấu hiệu suy kiệt, mới được đưa vào phòng mổ. 21h cùng ngày, bác sĩ thông báo chị Vân đã tử vong cùng con gái vẫn chưa sinh ra.


Ngày 24/4, ngay sau khi nhận quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can, chủ quán cà phê Xin Chào Nguyễn Văn Tấn-nạn nhân vụ khởi tố “Kinh doanh trái phép” cho biết không muốn um sùm và chỉ mong được yên ổn làm ăn. Trong thời gian tới, ông cho biếtsẽ tiếp tục làm hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm để được buôn bán thêm đồ ăn sáng, ăn trưa, mong công việc buôn bán đủ trang trải cuộc sống nuôi mẹ. (Xem chi tiết)


Trước tình trạng khô hạn, sông Hồng cạn trơ đáy nhiều năm nay, Bộ NN&PTNT trong một đề tài nghiên cứu đang đề xuất xây dựng 5-7 đập dâng trên sông Hồng, nhằm nâng mực nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, giao thông thủy, xử lý môi trường, tăng mực nước ngầm… nhưng không ảnh hưởng đến thoát lũ. Theo khảo sát sơ bộ, trước mắt, sẽ đề xuất xây dựng 2 đập ở hạ du của cống Long Tửu (trên sông Đuống) và đập sau cống Xuân Quan. Đặt đập ở hai vị trí trên, sẽ chủ động được việc lấy nước cho 3 hệ thống thủy nông lớn ở miền Bắc là Bắc Hưng Hải, Bắc Đuống và hệ thống thủy nông sông Nhuệ. (Xem chi tiết)


22h30 ngày 24/4, người dân thấy nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, ôm quả mìn ở gần ngã tư Ngô Gia Tự - Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột. Anh ta bất ngờ kích nổ quả mìn, tử vong tại chỗ. Theo nhân chứng, thời điểm đó có nhiều người đứng gần, may mắn không ai bị thương. Một ôtô tải chạy ngang qua bị sức ép gây nổ lốp. Ngay sau đó, hiện trường được cơ quan chức năng phong tỏa. Nam thanh niên tử vong được xác định là Nguyễn Văn Minh (29 tuổi). Theo người dân, trước đó, Minh đi cùng người phụ nữ rồi xảy ra mâu thuẫn. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 23/4 nói với các phóng viên tại thủ đô Vientiane của Lào rằng, Trung Quốc đã đạt được “sự đồng thuận quan trọng” với Brunei, Campuchia… Vấn đề biển Đông “không phải tranh chấp giữa Trung Quốc và ASEAN” và “không nên ảnh hưởng đến quan hệ Trung Quốc - ASEAN”. Trung Quốc lâu nay vẫn tìm cách không để vấn đề biển Đông được được ra các diễn đàn đa phương và gây chia rẽ trong nội bộ các nước ASEAN về vấn đề này. (Xem chi tiết)


Mô phỏng một cuộc xung đột quân sự giả tưởng định ở thời điểm hiện tại, cổng thông tin War on the Rocks của Mỹ đã cho thấy những ưu điểm vượt trội của quân đội Nga so với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Theo đó, giới quân sự phương Tây tin rằng, lực lượng vũ trang Nga có khả năng “chỉ trong 10 ngày” triển khai thành công tại vùng Baltic 27 tiểu đoàn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tương đương với 30.000 – 50.000 binh sĩ. (Xem chi tiết)


Phó Tổng thống Thứ nhất Iran Es'haq Jahangiri cho biết, nước này sẽ sử dụng tất cả các kênh pháp lý để lấy lại những tài sản bị phong tỏa do một phán quyết của tòa án Mỹ. Hôm 20/4, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết chuyển gần 2 tỷ USD (trong số tài sản bị đóng băng của Iran) cho những nạn nhân Mỹ trong các vụ tấn công khủng bố, trong đó có vụ đánh bom bằng xe tải nhằm vào doanh trại của lính thủy đánh bộ Mỹ ở Beirut, Liban năm 1983. Các nhà điều tra của tòa án trên kết luận rằng Iran chịu trách nhiệm về vụ tấn công đó, điều mà Tehran đã phủ nhận.


Một sỹ quan quân đội cho biết, các binh sỹ Yemen, với sự hỗ trợ của lực lượng không quân thuộc liên minh quân sự do Saudi Arabia đứng đầu, ngày 24/4 đã giành lại quyền kiểm soát thành phố Mukalla, ở khu vực Đông Nam Yemen, do mạng lưới khủng bố Al-Qaeda chiếm giữ trong năm qua. Binh sĩ Yemen đã không gặp phải sự kháng cự nào từ các phiến quân Al-Qaeda, lực lượng đã rút về phía Tây, hướng tới vùng sa mạc rộng lớn ở các tỉnh Hadramawt và Shabwa.


Một chiến đấu cơ F-16 của Na Uy trong lúc bay huấn luyện đã bắn nhầm vào một tháp kiểm soát nhưng không gây thương vong. Hai chiến đấu cơ F-16 tham gia diễn tập mô phỏng tấn công trên đảo Tarva không người ở ngoài khơi phía tây Na Uy. Một trong hai chiếc F-16 đã khai hỏa pháo M61 Vulcan, có khả năng bắn 100 phát/giây. Vụ việc xảy ra vào đêm 12/4. Hàng loạt viên đạn bay về phía tháp kiểm soát có ba sĩ quan bên trong nhưng không ai bị thương.

MỚI - NÓNG