Bản tin 8H: Iran sẵn sàng cho Nga sử dụng căn cứ không quân

Bản tin 8H: Iran sẵn sàng cho Nga sử dụng căn cứ không quân
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehgans khẳng định Tehran có thể một lần nữa cho phép Nga sử dụng căn cứ không quân "Knife" tại Hamadan.

Chiều 25/11, Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình đã khánh thành, đưa vào hoạt động Nhà máy điện gió Phú Lạc, huyện Tuy Phong, Bình Thuận. Đây là nhà máy điện gió thứ 3 tại Bình Thuận đi vào hoạt động sau nhà máy Phong Điện Tuy Phong và điện gió đảo Phú Quý. Ở giai đoạn 1, nhà máy điện gió Phú Lạc có 12 tuabin với 12 trụ điện gió, công suất 2 MW/tuabin. Mỗi trụ tuabin cao 90 m, đường kính trụ 4m, bên trong có cầu thang tự động lên xuống để bảo trì. Đây là dự án điện gió được đầu tư thiết bị thuộc diện hiện đại nhất của thế giới. Dự án với tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, vay từ Ngân hàng tái thiết Đức (KFW), với sự bảo trợ của chính phủ hai nước.


Vận chuyển trái phép 18kg vàng qua biên giới. Ngày 26/11, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên - Cục Hải quan An Giang cho biết, đơn vị vừa phá vụ vận chuyển trái phép 18kg vàng (trị giá hơn 16 tỷ đồng). Đối tượng Rim Ri Linh (50 tuổi, quốc tịch Campuchia) khai rằng, chiều 25/11 có một người tên Ti ở Phnom Penh thuê mang số vàng này qua Việt Nam đưa cho một phụ nữ ở gần thị trấn Nhà Bàng.


Chiều 26/11, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có Công văn số 350/PCTT-VP ngày 26/11/2016 gửi Cục Lãnh hải (Bộ Ngoại giao) thông báo và đề nghị các nước Philippines và Indonesia cho phép 29 tàu cá của tỉnh Bình Định (Việt Nam) được vào tránh bão số 9. Đồng thời, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thuỷ sản tỉnh, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn và các gia đình thường xuyên giữ thông tin liên lạc với các chủ tàu cá đang hoạt động trên biển về vị trí và hướng di chuyển của bão số 9 để tìm nơi trú bão, hoặc vượt ra khỏi khu vực nguy hiểm do ảnh hưởng của bão số 9. 


Phê duyệt Đánh giá tác động môi trường dự án thép Việt Pháp. UBND tỉnh Quảng Nam vừa có phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư nhà máy luyện cán thép Việt Pháp tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang. Dự án do Cty TNHH Thép Việt Pháp làm chủ đầu tư với tổng diện tích 17,3 ha, công suất 180.000 tấn sản phẩm/năm.


Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehgans khẳng định Tehran có thể một lần nữa cho phép Nga sử dụng căn cứ không quân "Knife" tại Hamadan. Ông Deghans nêu rõ: "Nếu tình hình và điều kiện (tại Syria) đòi hỏi cần cung cấp hỗ trợ, chúng tôi sẽ làm công việc này". Theo người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Viktor Ozerov, Moskva có thể có nhu cầu tái sử dụng căn cứ không quân ở Iran nếu tàu sân bay "Đô đốc Kuznetsov," hiện đang ở Địa Trung Hải, rời xa bờ biển Syria và không được sử dụng để mở các đợt tấn công chống khủng bố.


Báo Italia II Giornal đăng bài bình luận về 4 cuộc bầu cử gần đây trên thế giới (tại Mỹ, Bulgaria, Moldavia và cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hoà tại Pháp) và đi đến kết luận: người chiến thắng luôn luôn là… Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Donald Trump đã thắng cử tại Mỹ, Francois Fillon đã chiếm ưu thế áp đảo trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hoà tại Pháp và có nhiều khả năng bước vào Điện Elysée sang năm, Igor Dodon trở thành Tổng thống Moldavia và Rumen Radev trở thành Tổng thống Bulgaria. Họ đều là những người khâm phục, là bạn của Tổng thống Putin. Họ đều đặt mục tiêu (ít ra trong cương lĩnh tranh cử) là chấm dứt cuộc đối đầu hiện nay với nước Nga. (Xem chi tiết)


Ngày 26/11, ban vận động tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Hillary Clinton tuyên bố sẽ cân nhắc việc tham gia kiểm lại phiếu cuộc bầu cử hôm 8/11 vừa qua tại tiểu bang Wisconsin. Tuyên bố của luật sư Marc Elias, cố vấn về pháp lý cho ban vận động tranh cử của cựu Ngoại trưởng Clinton, nêu rõ: "Do chúng tôi không phát hiện bằng chứng có thể khởi kiện hành vi xâm nhập mạng hoặc các nỗ lực từ bên ngoài nhằm hiệu chỉnh công nghệ bỏ phiếu, nên chúng tôi không có kế hoạch tự mình làm việc này. Tuy nhiên, hiện việc kiểm lại phiếu đã được đề xuất ở Wisconsin và chúng tôi dự định sẽ tham gia để đảm bảo tiến trình này được thực hiện theo hướng đảm bảo công bằng cho tất cả các bên”.


Ngày 26/11, 8 binh sỹ đã thiệt mạng khi lực lượng ủng hộ Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) mở một đợt tấn công mới vào thành trì Sirte của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Một bệnh viện chuyên phục vụ lực lượng chính phủ cho biết họ đã tiếp nhận 8 binh sỹ thiệt mạng và 17 người khác bị thương. Theo trung tâm báo chí của lực lượng ủng hộ chính phủ, IS đã tiến hành 2 vụ tấn công liều chết. Lực lượng ủng hộ GNA cho biết đã giành lại khoảng 30 tòa nhà tại Sirte từ tay IS.


Ngày 26/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) rằng Ankara có thể kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm ít nhất 3 tháng. Phát biểu tại Istanbul, Tổng thống Erdogan lại công kích EU sau khi Nghị viện châu Âu bỏ phiếu thông qua việc "đóng băng" đàm phán gia nhập EU đối với Ankara bằng cách đặt nghi vấn: "châu Âu đang hỗ trợ và tiếp tay cho khủng bố" Ông Erdogan cũng tuyên bố: "Có thể tình trạng khẩn cấp được kéo dài thêm 3 tháng và sau đó lại có thể thêm 3 tháng nữa".


Nhật Bản đang cân nhắc việc triển khai một hệ thống đánh chặn tên lửa của Mỹ trên quốc đảo, có thể khiến căng thẳng khu vực gia tăng. Tokyo đã thiết lập một phái đoàn nghiên cứu ưu điểm và nhược điểm của THAAD, dự kiến có kết quả vào hè 2017. Bộ trưởng Inada còn có kế hoạch thăm căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Guam vào tháng 12 để xem THAAD vận hành. Nhật Bản hiện có hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo hai lớp gồm SM-3, đánh chặn tên lửa trên không, và PAC-3 nhằm vào tên lửa gần mặt đất. THAAD được cho là có khả năng đánh chặn tên lửa ở cả trong lẫn ngoài bầu khí quyển Trái Đất. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG