Bản tin 8H: Iran triển khai hệ thống sản xuất tên lửa mới bất chấp lệnh trừng phạt

Xe chở tên lửa đất đối không trong lễ kỉ niệm ngày thành lập quân đội Iran hôm 18/4/2017. Ảnh: AFP
Xe chở tên lửa đất đối không trong lễ kỉ niệm ngày thành lập quân đội Iran hôm 18/4/2017. Ảnh: AFP
TPO - Ngày 22/7, Iran thông báo đã bắt đầu triển khai một hệ thống sản xuất tên lửa mới, bất chấp các lệnh trừng phạt mới đây của Mỹ liên quan tới chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo trong 24 giờ tới, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Trong khi đó, 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên thành bão. 


Trong lúc làm việc, công nhân của công ty sản xuất đồ gỗ tại xã Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên (Bình Dương) phát hiện khói bốc ra trong nhà xưởng. Do khu xưởng chứa gỗ thành phẩm nên lửa bén nhanh kèm nhiều tiếng nổ. Lực lượng chữa cháy tại chỗ cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Ít phút sau, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ nhà xưởng. Hàng trăm cảnh sát phòng cháy chữa cháy thị xã Tân Uyên cùng 10 xe cứu hỏa được điều đến hiện trường ứng cứu. Đến rạng sáng nay, đám cháy mới được dập tắt. Hỏa hoạn không gây thiệt thương vong, song khiến hai khu nhà xưởng rộng hàng nghìn m2 cùng nhiều máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và sản phẩm đồ gỗ bị thiêu rụi.


Khoảng 20h ngày 22/7, chiếc xe ô tô 7 chỗ BKS 61A - 388.07 lưu thông trên đường Hà Huy Giáp theo hướng từ Bình Dương đi quận 12, TPHCM, với tốc độ cao. Đến đoạn cách giao lộ Tô Ngọc Vân - Hà Huy Giáp khoảng 200 m, chiếc xe kể trên bất ngờ mất lái rồi tông vào 9 xe máy cùng 4 ôtô khác trên đường. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong và hơn 10 người khác bị thương.


Tối 22/7, tàu SAR 412 đã cập cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II tại Đà Nẵng (Trung tâm II), đưa một ngư dân nguy kịch trên biển vào cơ sở y tế để tiếp tục chữa trị. Trước đó, lúc 14h cùng ngày, Trung tâm II nhận được thông tin tàu QT 91243 TS do ông Phan Thanh Đạo (44 tuổi, trú khu phố An Hòa 2, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ) làm chủ tàu, có thuyền viên Lê Thanh Hải (31 tuổi) bị thương nặng ở đầu, hôn mê sâu. Vị trí tàu bị nạn cách Đà Nẵng khoảng 60 hải lý. Tàu yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp. Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm đã phối hợp với lực lượng cấp cứu y tế 115 - Đà Nẵng tư vấn y tế cho nạn nhân, hướng dẫn cho thuyền trưởng chạy về bờ để kịp thời cứu chữa, đồng thời cử tàu SAR 412 lên đường cứu nạn. (Xem chi tiết)

Sáng 22/7, chị Nguyễn Thị Sâm (43 tuổi, trú tại xóm Hưng Yên, Lộc Yên, Hương Khê, Hà Tĩnh) cùng hai con là Đinh Văn Sơn (17 tuổi) và Đinh Nguyễn Như Quỳnh (3 tháng tuổi) trở về nhà sau khi đi tiêm phòng cho bé Quỳnh. Vào thời điểm đó, Sơn điều khiển xe máy chở mẹ và em gái. Khi đi qua cầu tràn của xóm, ba mẹ con bị nước lũ cuốn trôi. Chị Sâm biết bơi nên ôm cháu Quỳnh trôi khoảng 200m và được người dân cứu vớt. Còn Sơn bị nước cuốn mất tích. Cho đến tối 22/7, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm nạn nhân. (Xem chi tiết)

Hơn trăm cảnh sát hình sự, cơ động, CSGT... Công an quận Gò Vấp bất ngờ ập vào kiểm tra vũ trường Club 162 trên đường Nguyễn Văn Lượng, rạng sáng 22/7. Rất đông khách chơi đang quay cuồng trong tiếng nhạc, nháo nhào tìm đường thoát ra ngoài nhưng toàn bộ cửa đã bị chặn lại. Cảnh sát ghi nhận nhiều dân chơi ném vật khả nghi xuống gầm bàn, lủi vào đám đông đúc. Nhiều gói ma túy màu trắng, hơn 10 điếu thuốc chứa cỏ mỹ, súng điện... được tìm thấy.


Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi vẫn còn sống, vì thế liên minh do Mỹ đứng đầu ở Iraq và Syria vẫn tiếp tục truy tìm nhân vật này. (Xem chi tiết)


Ngày 22/7, Iran thông báo đã bắt đầu triển khai một hệ thống sản xuất tên lửa mới, bất chấp các lệnh trừng phạt mới đây của Mỹ liên quan tới chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Truyền thông Iran dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Hossein Dehghan cho biết loại tên lửa bắt đầu được đưa vào sản xuất là tên lửa Sayyad 3, có thể bay cao 27km với tầm bắn 120km. Loại tên lửa này có thể tiêu diệt nhiều loại mục tiêu trên không như máy bay chiến đấu, các thiết bị bay không người lái, máy bay trực thăng và tên lửa hành trình.

Ngày 22/7, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã khai trương một căn cứ quân sự quy mô lớn tại thành phố el Hammam, phía Tây Alexandria. Tại đây, ông Sisi đã làm lễ thượng cờ của Lực lượng vũ trang Ai Cập. Căn cứ quân sự mới này được đặt theo tên của cố Tổng thống Mohamed Naguib - người chỉ đạo cuộc cách mạng năm 1952 chấm dứt chế độ quân chủ ở Ai Cập. Đây là căn cứ lớn nhất ở các khu vực Trung Đông và châu Phi.

Đại sứ Nga tại Mỹ Sergei Kislyak, nhân vật quan trọng trong các cuộc điều tra liên quan tới nghi vấn Moscow can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, đã chính thức kết thúc công việc tại Washington hôm qua 22/7. Theo đó, sau khi Đại sứ Kislyak về nước, người sẽ tạm thời thay thế ông dẫn đầu phái đoàn ngoại giao Nga tại Mỹ là Tham tán công sứ Gonchar. Người dự kiến sẽ được bổ nhiệm làm tân đại sứ Nga tại Mỹ là Thứ trưởng Ngoại giao Nga Anatoly Antonov.

MỚI - NÓNG