Bản tin 8H: Iraq đề nghị ông Trump dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. (Nguồn: AP/TTXVN)
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. (Nguồn: AP/TTXVN)
TPO - Chính phủ Iraq ngày 10/2 cho biết Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với người dân Iraq trong cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo này.

Đêm 10/2 (tức 14 tháng Giêng), Lễ khai ấn đền Trần Xuân Đinh Dậu 2017 được tổ chức tại Di tích đền Trần, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, thu hút đông đảo nhân dân, du khách tham dự. Theo Ban Tổ chức Lễ hội đền Trần, lễ phát ấn bắt đầu từ lúc 5 giờ ngày 15 tháng Giêng (11/2), tại khu vực nhà Giải Vũ, Nhà trưng bày và đền Trùng Hoa. Ban Tổ chức lễ hội đã chuẩn bị số lượng ấn đáp ứng nhu cầu xin ấn của nhân dân, du khách và sẽ tổ chức phát cho tới khi hết ấn.


Chiều 10/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận 110 học sinh tiểu học của các trường Tiểu học A thị trấn Long Hồ (huyện Long Hồ), trường Tiểu học Chu Văn An và trường Tiểu học Trương Định (thành phố Vĩnh Long) đến cấp cứu, nghi do ngộ độc thực phẩm.  Phần lớn các cháu đều có chung dấu hiệu là nôn, ói nhiều lần, ngoài ra một số trẻ bị sốt nhẹ và tiêu chảy nhiều lần. Các em học sinh bị nghi ngộ độc thực phẩm đều ăn bán trú tại trường và do một cơ sở tại thành phố Vĩnh Long cung cấp suất ăn. 


Dù được thành phố trợ giá và đầu tư dàn xe tiện nghi, hiện đại, nhân viên và lái xe rất lịch sự, nhưng sau gần 2 tháng hoạt động, 5 tuyến xe buýt nội đô tại TP Đà Nẵng vẫn thưa thớt khách. Theo thống kê của Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng (Sở GTVT Đà Nẵng), đến ngày 7/2, 5 tuyến xe buýt trợ giá đã thực hiện 28.707 lượt xe, tổng số hành khách sử dụng vé (chưa kể vé tháng) là 119.252, bình quân 4,2 lượt hành khách/lượt xe. Theo lãnh đạo Trung tâm, nguyên nhân lượng hành khách chưa cao là do thói quen sử dụng phương tiện công cộng để đi lại hằng ngày thay cho phương tiện cá nhân chưa có. (Xem chi tiết)


Ngày 10/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an thành phố Hà Nội đã làm rõ nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản của người dân trên cầu Thăng Long, ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng trong nhóm này. Trước đó, có nhiều thông tin về một nhóm đối tượng thường có hành vi cưỡng đoạt tài sản tại khu vực cầu Thăng Long. Phương thức hoạt động là khi thấy có ai điều khiển xe máy đi nhầm vào đường dẫn lên tầng 2 cầu Thăng Long, là phần đường dành riêng cho xe ôtô, cấm xe máy, chúng sẽ chặn lại và áp đảo, đe dọa bắt người đi đường phải nộp tiền “phạt” từ 100 nghìn đến 500 nghìn đồng.


Trong lần quay thưởng tối 10/2, loại hình xổ số Mega 6/45 tiếp tục xác định được 1 vé trúng giải Jackpot mang các số 02 - 06 - 10 - 13 - 20 28, với trị giá 31,05 tỷ đồng. Chiếc vé trúng lần này có dãy số 02 - 06 - 10 - 13 - 20 - 28, được tìm ra đúng 1 tuần sau khi "nổ" Jackpot gần nhất (trị giá 22 tỷ đồng). Người sở hữu vé trúng giải thưởng độc đắc hôm nay, theo quy định, phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% (khoảng 3,1 tỷ đồng). 


Hà Nội hiện ghi nhận nhiều trường hợp mắc thủy đậu đến khám tại các bệnh viện Bạch Mai, E, Việt Nam- Cu Ba... Không ít người đã phải nhập viện vì bệnh nặng. Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), thời tiết thay đổi thất thường, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch, tình hình bệnh thủy đậu đang khá phức tạp, số ca mắc bệnh gia tăng nhanh. Đáng nói, không chỉ có trẻ em mắc căn bệnh này mà còn xuất hiện không ít ca bệnh là người lớn. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Ukraine sẽ tổ chức bắn hệ thống tên lửa phòng không "Buk-M1" ở khu vực gần với bán đảo Crimea trong năm 2017. Đó là thông báo của phát ngôn viên Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Dmitry Gutsulyak. Ông Gutsulyak cho biết, hệ thống phòng không Buk-M1 sẽ khai hỏa tại Iagorlic, thuộc tỉnh Kherson. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine không cho biết chính xác thời điểm diễn ra ngày bắn. (Xem chi tiết)


Chính phủ Iraq ngày 10/2 cho biết Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với người dân Iraq trong cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo này. Tuyên bố của Chính phủ Iraq nêu rõ chính Tổng thống Trump đã chủ động gọi điện cho Thủ tướng al-Abadi vào ngày 9/2. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Trump đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc phối hợp nhằm tìm ra một giải pháp cho vấn đề trên sớm nhất có thể và ông sẽ chỉ thị cho Bộ Ngoại giao Mỹ liên quan đến vấn đề này.


Kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump về xây dựng một bức tường ngăn giữa biên giới Mỹ và Mexico có thể tiêu tốn tới 21,6 tỷ USD và mất hơn 3 năm để hoàn thành - theo một báo cáo nội bộ của Bộ An ninh Nội địa Mỹ do hãng tin Reuters thu thập được ngày 9/2. Cũng theo báo cáo trên, “bức tường” được đề xuất sẽ bao gồm một loạt hàng rào và tường gạch nối tiếp nhau.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.