Bản tin 8H: Iraq giành lại mỏ dầu lớn nhất từ tay IS

Binh sỹ Iraq trong chiến dịch giành lại quyền kiểm soát nhà máy lọc dầu Baiji. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Iraq trong chiến dịch giành lại quyền kiểm soát nhà máy lọc dầu Baiji. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 14/10, các lực lượng an ninh Iraq đã giành lại quyền kiểm soát nhà máy lọc dầu lớn nhất nước này từ tay các phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gần thị trấn Baiji, tỉnh Salahudin, miền Bắc nước này.

Chiều tối 14/10, giao thông từ nút giao Lê Quang Đạo tới Khuất Duy Tiến, Hà Nội tê liệt, hàng nghìn ôtô chôn chân trên đại lộ Thăng Long tới khu vực lối lên đường vành đai 3. Theo các chiến sĩ CSGT số 7 cho biết, thời điểm 17h15 tại chân dốc lên cầu cạn vành đai 3 xảy ra va va chạm giữa xe khách Minh Minh (tuyến Vinh - Mỹ Đình) với xe bồn chở xăng tại nút giao đại lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến khiến tuyến đường ùn ứ kéo dài. Nhiều nhân viên công tác tại khu công nghệ cao Hòa Lạc phải xuống xe buýt đi bộ hơn 2 km để về khu vực gửi xe tại Big C.


Vào khoảng 20h30 ngày 14/10, tại khu dân cư ở phố Đoàn Trần Nghiệp, phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đã xảy ra một vụ nổ lớn khiến 1 người chết và 2 người bị thương. Một số người dân sống gần khu vực xảy ra vụ nổ cho biết, vào thời điểm trên, khi mọi người đang xem tivi trong nhà thì bỗng nhiên nghe tiếng nổ lớn (giống như là nổ bình gas) phát ra ở khu vực 3 ngôi nhà số 13, 15 và 17 liền kề nhau trong khu phố. Cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường kịp thời cứu người bị nạn.


Theo Sở Y tế Hà Nội, trước dịch sốt xuất huyết (SXH) tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp, thành phố Hà Nội tiếp tục chi thêm 14 tỷ đồng để tập trung khống chế dịch sốt xuất huyết trong 3 tháng cuối năm 2015. Với nguồn kinh phí bổ sung này, thành phố sẽ tiếp tục trang bị bổ sung máy móc, hóa chất, thường xuyên phát động các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và phun hóa chất diện rộng tại vùng có dịch và các vùng có nguy cơ cao...


Tòa án Singapore đã kết án tù 4 nhân viên cửa hàng bán đồ điện tử tại Trung tâm thương mại Sim Lim Square - nơi du khách Việt Nam Nguyễn Văn Thoại bị lừa mua điện thoại iPhone 6 hồi năm ngoái. Theo đó, 4 bị cáo bị phán quyết các mức án từ 4-14 tháng tù giam với tội danh lừa đảo.Tổng cộng, 4 bị cáo đã lừa khoảng 16.149 SGD của khách hàng trong giai đoạn từ 15/4-27/10/2014. Dự kiến, phiên tòa xét xử đối tượng chủ mưu, Jover Chew sẽ diễn ra vào ngày 28/10 tới. Bị cáo Chew phải đối mặt với tổng cộng 28 tội danh. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter tuyên bố Mỹ sẽ thực thi quyền tự do hàng hải và bay bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, bao gồm Biển Đông, nhằm đáp trả phản ứng của Trung Quốc trước thông tin Mỹ điều tàu chiến tiến sát đảo nhân tạo Bắc Kinh xây dựng trái phép ở quần đảo Trường Sa. Mỹ và Úc cũng đã nhất trí mở rộng và tăng cường hợp tác quốc phòng ở Biển Đông, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về hiện trạng Bắc Kinh ồ ạt bồi lấp, xây dựng các đảo nhân tạo ở  Biển Đông. (Xem chi tiết)


Tính toán sơ bộ cho thấy, chiến dịch can thiệp quân sự của Nga ở Syria đã tiêu tốn của Nga 87 triệu USD sau hai tuần không kích quân khủng bố. Trong đó, các cuộc không kích tiêu tốn khoảng 2,5 triệu USD/ngày, đảm bảo cho việc duy tu, bảo dưỡng, vận hành ném bom của khoảng 34 máy bay/ngày. Đắt nhất là loạt phóng 26 tên lửa hành trình Kalibr-NK hôm 7/10: 52 triệu USD (2 triệu USD/quả). Ngoài ra, còn phải kể đến khoản tiền trang trải cho 2.000 binh sĩ, chuyên gia Nga đang có mặt ở Syria làm nhiệm vụ hậu cần, kĩ thuật; chi phí vận chuyển vũ khí, nhiên liệu từ Nga sang Syria. (Xem chi tiết)


Ngày 14/10, một tòa án Nga đã kết án một công dân Ukraine 6 năm tù giam về tội làm gián điệp. Theo một người phát ngôn của tòa án thành phố Moskva, ông Yury Soloshenko, 73 tuổi, bị Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) bắt giữ và cáo buộc tìm cách tuồn công nghệ phòng thủ tên lửa nhạy cảm ra khỏi Nga. Cho tới năm 2010, Soloshenko là Giám đốc nhà máy Znamya ở Ukraine, nơi sản xuất một số cấu kiện của các hệ thống tên lửa cũ, trong đó có BUK ​- hệ thống tên lửa mà các nhà điều tra cho là đã bắn hạ máy bay MH17 hồi tháng 7 năm ngoái tại Đông Ukraine. Nhà máy này đã tuyên bố phá sản năm 2012.


Ngày 14/10, các lực lượng an ninh Iraq đã giành lại quyền kiểm soát nhà máy lọc dầu lớn nhất nước này từ tay các phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gần thị trấn Baiji, tỉnh Salahudin, miền Bắc nước này. Sau một ngày giao tranh, quân đội Iraq và các đơn vị bán vũ trang đồng minh người Shiite và Sunni, đã đánh bật phiến quân IS khỏi mỏ dầu trên, cách thủ đô Baghdad 200km về phía Bắc. Quân đội Iraq đã triển khai cuộc tấn công tái chiếm thị trấn này vào sáng sớm 14/10 sau khi oanh kích dữ dội vào các vị trí của IS tại thị trấn Baiji, mỏ dầu trên cũng như thị trấn nhỏ Seiniyah gần đó.


Ai Cập vừa ký với Pháp một hợp đồng mua hai tàu chiến Mistral- động thái cho thấy hợp tác quân sự ngày càng tăng sẽ giúp làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hai nước trong bối cảnh xuất hiện nhiều quan ngại chung về an ninh. Pháp cần “một Ai Cập hùng mạnh và ổn định” để đối phó với mối đe dọa của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Libya - nước đối tác của họ ở Địa Trung Hải. Pháp cũng lo ngại việc một số người ở nước ngoài đã gia nhập IS và sau đó quay trở lại để tiến hành chiến dịch trả thù ở châu Âu. (Xem chi tiết)


Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary đã chứng tỏ khả năng và tài hùng biện của mình trong cuộc tranh luận nội bộ thứ nhất do kênh truyền hình CNN phối hợp với Facebook tổ chức với sự tham gia của 5 ứng cử viên bên phía Đảng Dân chủ gồm bà Clinton, ông Sanders, cựu Thống đốc bang Maryland Martin O’Malley, Thượng nghị sỹ bang Virginia Jim Webb và cựu Thống đốc bang Rhode Island Lincoln Chafee. Bà Clinton thể hiện những quan điểm cứng rắn hơn so với ông Sanders và các ứng cử viên còn lại. Cựu Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi hành động cương quyết hơn nhằm giải quyết cuộc nội chiến ở Syria và bảo vệ quan điểm ủng hộ phát động cuộc chiến tranh Iraq năm 2002. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG