Bản tin 8H: Iraq không kích dữ dội phiến quân IS

Binh sĩ Iraq tham gia chiến dịch giành lại nhà máy lọc dầu Baiji từ IS. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sĩ Iraq tham gia chiến dịch giành lại nhà máy lọc dầu Baiji từ IS. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Bộ Quốc phòng Iraq ngày 7/5 cho biết ít nhất 17 tay súng thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt và hàng chục người khác bị thương sau các đợt tấn công của không quân nước này ở Haqoul Ajil, phía Đông thành phố chiến lược Tikrit, cách thủ đô Baghdad 140km về phía Tây Bắc.

Chiều 7/5, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hải Dương cho biết Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương vừa ra quyết định thi hành kỷ luật với bà Phạm Thu Nga, Phó Bí thư thường trực, Chủ nhiệm UBKT phường Nhị Châu (TP Hải Dương) và bà Trần Thị Phương, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Nhị Châu, TP Hải Dương vì đã sử dụng bằng đại học giả để khai lý lịch Đảng viên, lý lịch cán bộ công chức nhằm được bổ nhiệm đề bạt vào chức vụ lãnh đạo của địa phương và chuyển ngạch, xếp lương, phụ cấp.


Dự án cầu Việt Trì mới qua sông Lô, trên Quốc lộ 2 qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ được khởi công vào cuối tháng 11/2013 và “chốt” ngày thông xe kỹ thuật vào ngày 15/5 tới đây. Thế nhưng đến thời điểm này, tiến độ và khối lượng công việc còn lại là tương đối nhiều. Theo báo cáo của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, đến hết tháng 4/2015, dự án cầu Việt Trì mới đã đạt gần 83% tiến độ thi công, chậm so với tiến độ đề ra 3%.


Trước thông tin về dự án BOT Bắc Ninh-Uông Bí có “nguy cơ” phải thay thế nhà đầu tư, chiều 7/5, ông Trần Xuân Sanh, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình (Bộ Giao thông Vận tải) khẳng định không có chuyện thay nhà đầu tư dự án này. Theo đánh giá sơ bộ của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, lý do dự án chậm trong thời gian đầu có nhiều yếu tố, trong đó nguyên nhân chính là khâu giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc do cơ chế chính sách mới được ban hành, các thủ tục cấp Giấy phép đầu tư chậm.


Hôm qua 8/5 là ngày hết thời hạn tạm giam 4 tháng đối với bị can Huỳnh Văn Nén. Tuy nhiên, VKSND tỉnh Bình Thuận đã gia hạn tạm giam ông Nén thêm 4 tháng để tiếp tục điều tra vụ bà Lê Thị Bông bị giết năm 1998. Ông Nén đã có thể được đặc xá, ra tù khi thụ án được 15 năm như những phạm nhân có án tù chung thân khác, khi chấp hành tốt quy định của nơi giam giữ. Nhưng nay ông đã thụ án đúng 17 năm, vì liên tục kêu oan, không nhận tội mà không được xem xét giảm án. (Xem chi tiết)


Ngày 7/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm 7 bị cáo trong vụ án nghe lén 14.140 thuê bao điện thoại. Các bị cáo cùng bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet”. Tòa đã tuyên 2 năm tù đối với Nguyễn Việt Hùng (SN 1974, ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân). Các đồng phạm lĩnh án từ 12 tháng đến 15 tháng tù treo.


Ngày 7/5, Chính phủ Nepal cho biết thung lũng Kathmandu đã cao lên 80cm sau trận động đất kinh hoàng hôm 25/4 vừa qua. Theo Cục khảo sát Nepal, độ cao của thung lũng nhích lên khi mảng Ấn Độ dịch chuyển thêm về phía Cao nguyên Thanh Tạng. Trước khi xảy ra động đất, thung lũng Kathmandu nằm ở độ cao 1.338 mét so với mực nước biển. Thung lũng Kathmandu là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận động đất vừa qua. Số người thiệt mạng trong trận động đất tại Nepal đã lên tới 8.413 người, 17.576 người bị thương và 260 người vẫn mất tích.


Bộ Quốc phòng Iraq ngày 7/5 cho biết, ít nhất 17 tay súng thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt và hàng chục người khác bị thương sau các đợt tấn công của không quân nước này ở Haqoul Ajil, phía Đông thành phố chiến lược Tikrit, cách thủ đô Baghdad 140km về phía Tây Bắc. Ngoài ra, 12 xe quân sự của IS cũng bị phá hủy trong các đợt tấn công này.


Một lời đe dọa táo bạo mới của một người Mỹ bị tố giác là thành viên của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã khiến giới chức Mỹ lưu tâm, mặc dù cho đến nay dường như chưa có thông tin có thể xác nhận độ tin cậy cho lời đe dọa đó. Abu Ibrahim Al Ameriki, một phần tử khủng bố sinh ra ở Mỹ được cho là đang hoạt động ở các vùng bộ tộc Pakistan, viết: “Chúng tôi có 71 binh sỹ được đào tạo ở 15 tiểu bang khác nhau sẵn sàng theo lệnh tấn công bất cứ mục tiêu nào chúng tôi muốn. Sáu tháng sắp tới sẽ rất lý thú”.


Nhóm thông tin tình báo SITE có trụ sở tại Mỹ ngày 7/5 đưa tin, lực lượng Al-Qaeda tại bán đảo Arab thông báo rằng một nhân vật cấp cao từng xuất hiện trong một số đoạn video của nhóm khủng bố này - trong đó có đoạn video thừa nhận tiến hành vụ tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo tại Paris (Pháp) - đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Mỹ. Vụ không khích tiêu diệt tên này dường như được tiến hành vào đêm 21/4.


Hãng tin AFP ngày 7/5 đã dẫn một nguồn thạo tin cho biết Kuwait có kế hoạch đặt mua 28 máy bay tiêm kích F/A-18 Super Hornet với tổng trị giá 3 tỷ USD từ tập đoàn Boeing của Mỹ. Số máy bay chiến đấu đa năng trên sẽ giúp tăng cường sức mạnh của Không quân Kuwait trong bối cảnh nước này tham gia vào liên minh do Saudi Arbia đứng đầu chống phiến quân Houthi tại Yemen. Thỏa thuận này vẫn cần sự chấp thuận chính thức từ Chính phủ Mỹ, vốn luôn kiểm soát chặt chẽ các thương vụ bán vũ khí cho nước ngoài.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.