Bản tin 8H: IS bất ngờ nã tên lửa vào Thổ Nhĩ Kỳ

Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP)
Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP)
TPO - Ngày 26/3, nhiều quả tên lửa do các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắn đi đã rơi trúng một căn cứ của Thổ Nhĩ Kỳ.

Cần Thơ mua khẩn cấp 10 máy đo độ mặn. UBND thành phố Cần Thơ vừa quyết định bố trí vốn để mua khẩn cấp 10 máy đo độ mặn, giao cho Chi cục Thủy lợi 5 máy, còn lại giao cho UBND quận Cái Răng để theo dõi tình hình nước mặn. Từ ngày 5 đến 8/3, nước có độ mặn hơn 2 g/lít theo sông Hậu vào đến cảng Cái Cui thuộc quận Cái Răng, cách bến Ninh Kiều ở trung tâm thành phố khoảng 8 km.     


Ngày 26/3, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu điều tra, làm rõ và công khai để người dân hiểu rõ số tiền chênh 254 tỷ đồng của 12 doanh nghiệp xăng dầu tư nhân. Lý giải về lỗ hổng trong chính sách thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu và con số 3.500 tỷ đồng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định, sẽ thanh kiểm tra các doanh nghiệp cụ thể và có hướng xử lý phù hợp. Ông Dũng cho biết, qua kiểm tra sơ bộ, tổng số xăng dầu nhập khẩu đã thu năm 2015 là 35.000 tỷ đồng, tổng số thuế được hoàn năm 2015 của 23 doanh nghiệp xăng dầu đầu mối là 3.475 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Một người tử vong vì chó dại cắn. Một con chó nghi mắc bệnh dại tại tổ 1, phố 2, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa mới đây cắn 7 người, trong đó chị Nguyễn Thị Hà (31 tuổi, ở Lang Chánh) tử vong ngày 21/3. Nhiều năm qua, tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin dại cho đàn chó, mèo ở huyện Lang Chánh đạt rất thấp.  


Một tuần sau vụ nổ ở Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội), nạn nhân Nguyễn Thị Lệ vẫn trong tình trạng hôn mê và khả năng phục hồi rất mong manh. Chiều 26/3, bác sỹ Bùi Thanh Tiến - Phó chủ nhiệm khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Quân y 103 cho biết, so với mấy ngày trước, thân nhiệt của chị Lệ đã hạ đôi chút, nhưng vẫn còn trong tình trạng hôn mê. Chị Nguyễn Thị Lệ (23 tuổi), quê ở Thanh Thùy (Thanh Oai, Hà Nội) là người phụ nữ ngồi trong xe tải do anh Đặng Cao Thủy (22 tuổi) quê ở Phùng Xá, Thạch Thất (Hà Nội) điều khiển.


Đêm 25/3 rạng sáng ngày 26/3, giờ địa phương, ba vụ nổ liên tiếp đã làm rung chuyển thành phố Liege miền Đông nước Bỉ khiến 1 người bị thương và gây thiệt hại về cơ sở vật chất. Vụ nổ đầu tiên xảy ra vào lúc 23h40 đêm 25/3 ở đường Pierre Molinghen, thị trấn Angleur. Vụ nổ thứ 2 xảy ra lúc 0h10 ngày 26/3 ở đường Belle Fleur khu Beyne-Heusay, trước khi xảy ra vụ nổ thứ 3 ở đường Jean Jaures khu Jupille khoảng 20 phút sau đó. Nguồn tin địa phương cho biết, nhà chức trách đã bắt được nghi phạm gây ra loạt vụ nổ này. Hiện chưa rõ vụ tấn công này có liên quan đến loạt vụ đánh bom ở  thủ đô Brussels. (Xem chi tiết)


Ngày 26/3, nhiều quả tên lửa do các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắn đi đã rơi trúng một căn cứ của Thổ Nhĩ Kỳ, trong lúc diễn ra cuộc đụng độ giữa tổ chức thánh chiến này và lực lượng người Kurd địa phương, khiến một binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng và một người khác bị thương. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các tên lửa trên định nhằm vào các lực lượng người Kurd, song lại rơi xuống căn cứ quân sự Gedu, nơi các binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ đồn trú. Sau vụ việc này, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn trả vào những mục tiêu của IS.


Lực lượng an ninh Italy ngày 26/3 đã bắt giữ một công dân Algeria bị Bỉ truy nã, liên quan đến một cuộc điều tra những giấy tờ căn cước giả mạo được sử dụng bởi những kẻ tấn công đứng sau các vụ khủng bố ở Paris và Brussels. Đối tượng trên có tên Djamal Eddine Ouali, 40 tuổi, bị bắt tại khu vực Salerno, miền Nam Italy. Tên này bị Bỉ truy nã với cáo buộc sản xuất và cung cấp giấy tờ giả phục vụ hoạt động nhập cư trái phép.


Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày 26/3 tuyên bố nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ đáp trả các biện pháp mới đây của Mỹ chống Iran bằng cách tăng cường hơn nữa những khả năng tên lửa của mình. Theo ông Zarif, Iran không hạn chế việc phát triển tên lửa "bởi chương trình này không có bất cứ mối liên quan gì tới vũ khí hạt nhân". Ngoại trưởng Zarif nhấn mạnh theo lệnh của Tổng thống Iran Hassan Rouhani, nước này sẽ tiếp tục tăng cường các khả năng tên lửa.


Ngày 26/3, hãng thông tấn RIA dẫn nguồn tin từ Điện Kremlin khẳng định rằng ở miền Đông Ukraine (Donbass) chưa từng có binh lính Nga mà chỉ có các công dân Nga. Tuyên bố trên được người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đưa ra khi đáp lại việc chính quyền Kiev và Phương Tây nhiều lần cáo buộc quân đội Nga trực tiếp dính líu tới cuộc xung đột giữa các lực lượng an ninh Ukraine và lực lượng ly khai ở Donbass. Các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine đã khiến quan hệ giữa Moskva và Phương Tây trở nên căng thẳng.

MỚI - NÓNG