Bản tin 8H: IS bị vây chặt tại Mosul thuộc Iraq

Binh sỹ Iraq trong chiến dịch truy quét IS tại Qayyarah, Mosul ngày 20/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Iraq trong chiến dịch truy quét IS tại Qayyarah, Mosul ngày 20/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Sau 10 ngày triển khai chiến dịch giải phóng Mosul từ các tay súng thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, quân đội và lực lượng an ninh Iraq đang siết chặt vòng vây xung quanh thành trì chủ chốt cuối cùng của IS tại Iraq.

Dọc dải miền Trung sắp có mưa to diện rộng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn TƯ, đợt mưa này sẽ bắt đầu từ 30/10 - 4/11. Mưa vừa, mưa to sẽ trải dài từ Nghệ An đến Bình Thuận, nguy cơ có thể xuất hiện một đợt lũ. Cùng khoảng thời gian này, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa. Nhiệt độ thấp nhất toàn vùng sẽ đồng loạt giảm xuống mức dưới 20 độ, vùng núi có thể giảm sát về 11-13 độ C.


Ông Hoàng Ngọc Khanh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, qua 6 ngày chi trả tiền đền bù Formosa cho người dân, từ 21/10 đến hết ngày 26/10, đã thực hiện được 11/29 xã, thị trấn với số tiền 40 tỷ đồng. Trong đợt 1 chi trả khoảng 50% tiền đền bù này, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ chi trả 400 tỷ đồng đối với 29 xã, thị trấn của 5 huyện, thị xã. Huyện Phú Lộc là nơi có số tiền bồi thường thiệt hại cao nhất, lên tới 201,6 tỷ đồng, tiếp theo là huyện Phú Vang với hơn 137 tỷ đồng.


UBND quận Hoàng Mai cho biết, trong đêm 26 và sáng 27/10 đã có khoảng 400kg cá chết nổi lên mặt hồ. Chiều tối 27/10, UBND quận Hoàng Mai đã có báo cáo gửi thành phố về việc cá chết bất thường tại khu vực hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Theo đó, UBND quận Hoàng Mai cho biết, toàn bộ diện tích mặt hồ Linh Đàm đã bàn giao về Xí nghiệp Thoát nước số 4 thuộc Sở Xây dựng Hà Nội quản lý, hiện không nuôi thả cá. Lực lượng chức năng đã lấy mẫu nước hồ để điều tra nguyên nhân cá chết. (Xem chi tiết)


Thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, Bệnh viện Thống Nhất và Nhi Đồng 1 vừa phối hợp kịp thời cứu sống bé 5 tuổi trong tình trạng nguy kịch do bị cọc nhọn đâm xuyên thủng tim, phổi. Theo đó, bé trai M. đang chơi trong nhà lúc chiều tối thì bất ngờ bị rơi xuống từ tầng 3. Hàng rào sắt nhà đâm thấu ngực bé từ sau ra trước. Người nhà tức tốc đưa bé vào Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu trong tình trạng da niêm nhợt nhạt, mạch khó bắt, huyết áp khó đo, có lúc ngưng tim. 


Ngày 27/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng các nỗ lực của ông nhằm đạt được một thỏa thuận với người đồng cấp Mỹ Barack Obama về chấm dứt đổ máu tại Syria đều đã thất bại. Phát biểu trước nhiều chuyên gia Nga tại miền Nam nước này, ông Putin khẳng định: "Một mặt trận thống nhất chống lại chủ nghĩa khủng bố trên thực tế đã không được tạo ra. Có nhiều lực lượng ở Washington đã làm mọi cách để đảm bảo các thỏa thuận của chúng tôi không được thực hiện". Cuộc nội chiến tại Syria đã kéo dài gần 6 năm và chưa có dấu hiệu nào cho thấy xung đột tại quốc gia Trung Đông này sẽ sớm chấm dứt.


Nga vừa triển khai thêm các tàu chiến mang tên lửa tầm xa tới vùng biển Baltic để đáp trả động thái gia tăng quân sự gần đây của NATO. Hai tàu hộ vệ tên lửa Serpukhov và Zeleny Dol, nằm trong số 5 chiến hạm được bổ sung cho Hạm đội Baltic, đã tới vùng biển này. (Xem chi tiết)


Ngày 27/10, trong số 7 cuộc điều tra dư luận về các ứng cử viên Tổng thống Mỹ được công bố kết quả vào ngày 27/10, chỉ duy nhất cuộc điều tra cho thấy cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và tỷ phú Donald Trump có sự ủng hộ bằng nhau, trong khi 6 cuộc điều tra khác đều cho thấy bà Clinton dẫn trước ông Trump từ 2 đến 9 điểm. Tuy khoảng cách giữa cựu Đệ nhất phu nhân và "ông trùm" bất động sản có phần thu hẹp so với những ngày trước, nhưng việc tất cả các cuộc điều tra đều đưa ra kết quả bất lợi với ông Trump cho thấy bà Clinton vẫn đang chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Tỷ lệ ủng hộ trung bình đối với bà Clinton qua các cuộc điều tra dư luận là 45,8%, cao hơn so với mức 40% của ông Trump.


Sau 10 ngày triển khai chiến dịch giải phóng Mosul từ các tay súng thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, quân đội và lực lượng an ninh Iraq đang siết chặt vòng vây xung quanh thành trì chủ chốt cuối cùng của IS tại Iraq, đồng thời đẩy mạnh tấn công vào một thị trấn phía Nam thành phố Mosul, nơi IS đã sát hại hàng chục người nhằm ngăn chặn những người này hỗ trợ liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu. 


Ngày 27/10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố ông muốn xem xét lại Thỏa thuận Tăng cường Hợp tác Quốc phòng (EDCA) mà nước này đã ký kết với Mỹ năm 2014. Trong ngày cuối cùng của chuyến thăm Nhật Bản, Tổng thống Duterte tái khẳng định lập trường của mình, theo đó ông muốn xem xét lại EDCA - thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ duy trì căn cứ quân sự và luân phiên lực lượng tại Philippines. Theo ông Duterte, các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Philippines đem lại ít lợi ích cho Manila hơn dự kiến.


Ngày 27/10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm thông báo quân đội nước này và Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự chung, với nội dung cứu trợ và khắc phục thảm họa ở Tây Nam Trung Quốc. Cuộc tập trận sẽ diễn ra từ ngày 13-18/11 tới, tại một căn cứ huấn luyện của Bộ chỉ huy quân khu miền Nam ở thành phố Côn Minh, thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Tổng cộng 134 binh sỹ bộ binh thuộc Bộ Chỉ huy quân khu miền Nam thuộc Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) và 89 binh sỹ thuộc lực lượng Thái Bình Dương của Mỹ sẽ tham gia.

MỚI - NÓNG