Bản tin 8H: IS chặn đường tiếp vận quân chính phủ Syria

Binh sỹ quân chính phủ Syria ở làng Jabboul, ngoại thành phía đông Aleppo, sau khi chiếm được từ tay IS hôm 24/10. (Nguồn: AFP)
Binh sỹ quân chính phủ Syria ở làng Jabboul, ngoại thành phía đông Aleppo, sau khi chiếm được từ tay IS hôm 24/10. (Nguồn: AFP)
TPO - Sau nhiều ngày giao chiến, các tay súng thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria đã chặn con đường tiếp vận quan trọng cho quân đội của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad ở tỉnh Aleppo.

Trong khi liên ngành (GTVT - Công an) phủ nhận không có chứng cứ về việc “chạy” lốt xe giá cao như Bộ trưởng Bộ GTVT phản ánh, thì sáng qua, tại cuộc họp giữa Sở GTVT Hà Nội với các doanh nghiệp (DN) vận tải, Chủ tịch Hiệp hội vận tải Hà Nội Bùi Danh Liên đã công khai chuyện một nhà xe đã “đi đêm” khi chạy chuyển “lốt” hết 130 triệu đồng. Cụ thể, khi đã gia nhập HTX Vận tải Thăng Long, nhà xe Tiến Bộ có xin được một “lốt” xe chạy tuyến Kiến Xương (Thái Bình) - bến xe Mỹ Đình, tuy nhiên nhà xe này chỉ chạy khoảng một tháng thì làm thủ tục theo hình thức “đi đêm” để chuyển “lốt” xe này sang bến Giáp Bát. (Xem chi tiết)


Tại nhiều bệnh viện (BV) không ít xe cứu thương “dù” đang lợi dụng tình trạng hoang mang, thiếu hiểu biết của người bệnh để đua nhau móc túi. Cùng một đoạn đường, giá dịch vụ mỗi nơi một kiểu. Trong khi đó quản lý nhà nước có dấu hiệu bị buông lỏng… Sở Y tế Hà Nội mới chỉ cấp phép cho Vận chuyển Bắc Việt, Vận chuyển Thủ Đô. Những xe này đều phải đạt tiêu chuẩn của quy định Thông tư 41, phải có nhân viên y tế, trang thiết bị, điều kiện cấp cứu như thuốc, cáng, oxy. Sở đã xử lý 1 trường hợp và đề nghị thu hồi giấy phép do cơ quan y tế tỉnh Bắc Ninh cấp. (Xem chi tiết)


Sau khi hoàn thành cải tạo, nâng cấp hơn 30km QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Hà Nội - Hòa Bình, ngày 20/10 - vừa qua đoạn đường này bắt đầu thu phí theo hình thức dự án BOT. Cho rằng, mỗi lần đi qua lại trên QL6 chỉ vài trăm mét nhưng đều phải trả phí cả lượt là 30km, từ 25.000 đến 180.000 đồng, những ngày qua nhiều người dân sống tại thị trấn Lương Sơn (Hòa Bình) và các xã lân cận đã đưa phương tiện đến trạm phu phí đặt tại dốc Chum (thị trấn Lương Sơn) để phản ứng. (Xem chi tiết)


Chiều 28/10, nhiều người hốt hoảng khi thấy lửa bùng lên dữ đội trong quán cà phê trên đường Ấp Chiến Lược, quận Bình Tân (TP.HCM). Hàng chục khách cùng nhân viên tháo chạy. Một số người dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Lửa bùng phát dữ dội, bao trùm hết khuôn viên quán rồi theo gió bạt ra ngoài. Sợ đám cháy lan nhanh, nhiều nhà xung quanh di chuyển đồ đạc. 6 xe chữa cháy cùng hàng chục cảnh sát được huy động dập tắt hoả hoạn nhưng đồ đạc đã bị thiêu rụi.


Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục điều thêm các chiến hạm tiến sát các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở biển Đông. Bắc Kinh giận dữ cảnh báo, Washington đừng đùa với lửa. Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter chỉ thông báo ngắn gọn tại phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ rằng, hải quân Mỹ đã hoạt động ở biển Đông. Phiên điều trần diễn ra vài giờ sau khi tàu USS Lassen rời khỏi khu vực 12 hải lý quanh đá Xu Bi. 


Sau khi Mỹ điều chiến hạm tuần tra sát đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép ở biển Đông, ngày 27/10, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố: “Việc lấp biển xây đảo trên quy mô lớn chính là hành vi đơn phương khiến cục diện biển Đông căng thẳng”. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marise Payne lập tức phát đi thông cáo cho biết, do Úc có 60% hàng hóa vận chuyển qua biển Đông, quốc gia này rất quan tâm sự tự do hàng hải và tự do hàng không ở khu vực này, và Úc ủng hộ mạnh mẽ việc bảo vệ quyền lợi này. 


Trong vòng 24 giờ qua, không quân Nga đã thực hiện 71 phi vụ, tấn công 118 mục tiêu khủng bố ở Syria. Thiếu tướng Konashenkov cho biết thêm, lực lượng không quân Nga đã tăng cường số lần không kích dựa vào thông tin tình báo về các cơ sở khủng bố ở Syria. Trong đó, chiến đấu cơ Su-24M đã phá hủy một sở chỉ huy của khủng bố và một kho vũ khí lớn ở tỉnh Latakia. (Xem chi tiết)


Sau nhiều ngày giao chiến, các tay súng thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria đã chặn con đường tiếp vận quan trọng cho quân đội của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad ở tỉnh Aleppo. Các nhà hoạt động đối lập Syria cho biết ngày 27/10, giao tranh giữa các chiến binh IS với lực lượng chính phủ vẫn tiếp diễn ở ngoại ô thị trấn Safira, nằm cách thành phố Aleppo khoảng 20km về phía Đông Nam.


Ngày 28/10, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cho biết nước này sẽ gửi trả hàng nghìn người bị từ chối đơn xin tị nạn về các nước Balkan, trong bối cảnh Berlin siết chặt lập trường cứng rắn đối với người di cư. Ông Maizire cho biết thêm, tính tới thời điểm hiện tại, nhà chức trách Đức đã trục xuất 11.000 người, trong khi 27.000 người khác tự nguyện rời khởi nước này khi được hỗ trợ tài chính.


Chính phủ Ấn Độ vừa thông qua hai hợp đồng mua sắm quốc phòng lớn với Nga trị giá khoảng 800 triệu USD, bao gồm việc mua các máy bay vận tải và 150 xe tăng thế hệ mới. Trong chuyến thăm Nga của Bộ trưởng Quốc phòng Manohar Parrikar bắt đầu từ ngày 30/10 tới, Ấn Độ sẽ thảo luận với phía Nga về việc mua hai chiếc tàu ngầm lớp Kilo thế hệ mới để trang bị cho Hải quân Ấn Độ. Bên cạnh đó, dự án nâng cấp và hiện đại hóa các máy bay vận tải IL78 và IL76 cho lực lượng không quân Ấn Độ, với chi phí lên tới 700 triệu USD cũng sẽ được hai bên thảo luận.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.