Bản tin 8H: IS có công nghệ sản xuất chất độc quân sự

IS đã nắm được công nghệ sản xuất các chất độc hóa học dùng trong quân sự. Ảnh minh họa
IS đã nắm được công nghệ sản xuất các chất độc hóa học dùng trong quân sự. Ảnh minh họa
TPO - Theo ông Mikhail Ulyanov, Giám đốc Vụ Các vấn đề không phổ biến và kiểm soát vũ khí trực thuộc Bộ Ngoại giao Nga, nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) đã nắm được công nghệ sản xuất các chất độc hóa học dùng trong quân sự.

Nhân dịp Đảng bộ TP Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ XVI, đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có cuộc trao đổi về những kết quả, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2010 – 2015, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2015 – 2020 và những năm tiếp theo. Nhiệm kỳ 2010 – 2015, cùng với cả nước, Thủ đô Hà Nội đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng cũng là giai đoạn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các mặt kinh tế - xã hội. (Xem chi tiết)


Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh cho biết từ 1/11 sẽ tạm dừng hoạt động đối với hơn 150 trong số 240 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long không có thiết bị phân ly dầu-nước. Động thái này của tỉnh Quảng Ninh nhằm chấm dứt tình trạng xả nước hầm tàu lẫn dầu ra vịnh Hạ Long diễn ra từ nhiều năm nay. Theo kết quả quan trắc của cơ quan chức năng, tại cảng tàu du lịch Bãi Cháy, cảng Nam Cầu Trắng, hàm lượng dầu mỡ khoáng trong nước biển vượt ngưỡng cho phép từ 1,1-4,1 lần. Các khu vực như vịnh Cửa Lục, cầu Bãi Cháy, ven bờ cột  5, cột 8 (TP Hạ Long) hàm lượng dầu đều vượt ngưỡng cho phép, có thời điểm gấp 4,3 lần. (Xem chi tiết)


Theo ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong mười tháng qua (tính từ ngày 16/12/2014 đến 15/10/2015), với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tai nạn giao thông giảm ở cả 3 tiêu chí về số người chết, số vụ, số người bị thương. Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho thấy, trong mười tháng của năm 2015, toàn quốc xảy ra 18.437 vụ, làm chết 7.185 người, làm bị thương 16.755 người. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 2.364 vụ (giảm 11,36%), giảm 290 người chết (giảm 3,88%), giảm 3.218 người bị thương (giảm 16,11%).


Liên quan đến việc Chính phủ Nhật Bản muốn hỗ trợ nghiên cứu và tham gia thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải căn cứ tiến độ lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hỗ trợ của phía Nhật Bản, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Mối đe dọa khủng bố đối với Vương quốc Anh đang ở mức cao chưa từng có trong suốt thập kỷ qua do hoạt động của tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng. Tổng Giám đốc Cơ quan Tình báo Nội địa Anh (MI-5) Andrew Parker tuyên bố, đồng thời cho rằng mối đe dọa khủng bố vẫn chưa đạt đến giới hạn và Anh cũng chưa thể chắc chắn sẽ ngăn chặn được hết các nguy cơ này.


Sau những ồn ào quanh vụ chiến hạm Mỹ đi vào vùng biển gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở biển Đông, Tư lệnh Hải quân Mỹ - đô đốc John Richardson và người đồng cấp Trung Quốc Vũ Thắng Lợi họp trực tuyến ngày 29/10. Cuộc họp trong 1 giờ là đề xuất của cả hai bên nhằm thảo luận các hoạt động gần đây ở biển Đông cũng như quan hệ giữa hải quân hai nước. Trước đó, Bắc Kinh trách móc Washington về việc đưa một tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường vào vùng 12 hải lý của một trong những đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, cảnh cáo tàu USS Lassen và triệu tập Đại sứ Mỹ để phản đối. (Xem chi tiết)


Khói mù từ các vụ cháy rừng tại Indonesia đã khiến ít nhất 19 người dân nước này thiệt mạng. Các nạn nhân đều sinh sống tại các khu vực điểm nóng của nạn cháy rừng như đảo Kalimantan và đảo Sumatra đều mắc các bệnh về đường hô hấp. Theo Cơ quan giảm thiểu thiên tai quốc gia Indonesia, số lượng bệnh nhân mắc các bệnh hô hấp do khói mù đã tăng lên mức kỉ lục với hơn 500.000 ca.


Theo ông Mikhail Ulyanov, Giám đốc Vụ Các vấn đề không phổ biến và kiểm soát vũ khí trực thuộc Bộ Ngoại giao Nga, nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) đã nắm được công nghệ sản xuất các chất độc hóa học dùng trong quân sự. Ông Ulyanov tin rằng các vụ sử dụng vũ khí hóa học của chiến binh IS ở Syria và Iraq cần phải được điều tra. Theo ông, IS không chỉ sử dụng khí clo trong mục đích quân sự mà còn những vụ sử dụng vũ khí hóa học có thực như khí mù tạc và có thể là lewisite (độc chất gây phồng rộp da). Những loại khí này đều đòi hỏi phải nắm vững các công nghệ sản xuất khá phức tạp. (Xem chi tiết)


Đại diện báo chí của Hội đồng nghị viện châu Âu cho biết, trong phiên họp toàn thể tại Strasbourg (Pháp) ngày 29/10, với đa số phiếu ủng hộ, Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết kêu gọi các nước Liên minh châu Âu (EU) chấm dứt “bất cứ sự truy đuổi nào” đối với Edward Snowden - cựu nhân viên hợp đồng của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA). Các nghị sỹ EU kêu gọi các quốc gia thành viên liên minh này "từ bỏ bất cứ sự truy tố nào đối với Snowden, cung cấp cho ông này sự bảo vệ và ngăn chặn việc dẫn độ hoặc trao trả bởi một bên thứ ba". Trong nghị quyết trên, các nghị sỹ EU đã gọi Snowden là "người bảo vệ nhân quyền".


Giới chức Mỹ thông báo ngày 29/10, 15 người đã bị thương khi chiếc máy bay Boeing 767 của Hãng hàng không Dynamic Airways, chở 101 người trên lộ trình tới Venezuela, bốc cháy tại Sân bay quốc tế Fort Lauderdale ở bang Florida, Đông Nam Mỹ. Động cơ bên trái của máy bay trên dường như đã bắt lửa. Hành khách và các thành viên phi hành đoàn đã được sơ tán sau khi máy bay bốc cháy, và tất cả những người bị thương được đưa tới một bệnh viện địa phương để chữa trị.

MỚI - NÓNG