Bản tin 8H: IS có thủ lĩnh mới

Bản tin 8H: IS có thủ lĩnh mới
TPO - Kênh truyền hình Al-Arabiya của Saudi Arabia ngày 15/7 khẳng định Jalaluddin al-Tunisi, chỉ huy của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Libya sẽ trở thành thủ lĩnh của tổ chức khủng bố này sau khi thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi bị tiêu diệt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, lúc 4h ngày 16/7, bão số 2 ngay trên vùng biển phía Nam Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-11. Dự báo, trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, duy trì cấp bão với gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 10-11 khi đi vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. (Xem chi tiết)


Khoảng 17h ngày 15/7, tại di tích cấp Quốc gia Đền thờ Hoàng Công Chất, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, đã xảy ra một vụ đuối nước khiến một cháu trai tử vong. Theo đó, vào thời điểm trên, có khoảng gần 10 cháu nhỏ tắm ở hồ trong khuôn viên Đền thờ. Sau khoảng mấy phút thì có nhiều cháu chạy lên tri hô thông báo cháu Lường Văn Tuấn đuối nước. Ngay sau khi nhận được thông tin thì các thành viên trông coi đền và nhiều người dân khu vực lân cận đã tổ chức cứu vớt. Sau quá trình tìm kiếm không thành công, người dân phải sử dụng lưới để rà kéo khắp diện tích hồ. Đến khoảng 17h20 mới tìm thấy thi thể cháu trai này.


Tối 15/7, phường Phạm Ngũ Lão bắt đầu cấm xe đi vào đường Bùi Viện (quận 1, TP HCM) dù phố đi bộ này đã phải dời ngày khánh thành do nhiều hạng mục thi công chưa xong. Lực lượng chức năng chốt chặn, phân luồng từ ngã tư đường Bùi Viện - Đề Thám đến đường Đỗ Quang Đẩu. Theo một cán bộ phường, thời gian thử nghiệm cấm xe bắt đầu từ 19h đến 2h hôm sau, vào thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần nhằm tạo thói quen cho du khách và người dân về một phố Bùi Viện không xe sắp tới.

Tối 15/7, Thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh An Giang cho biết, trưa cùng ngày, tại xã Mỹ An, huyện Chợ Mới (An Giang), xảy ra vụ 2 nhóm thanh niên đánh nhau, khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là Huỳnh Bình (29 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Chợ Mới, An Giang). Theo điều tra ban đầu, hồi 11 giờ  cùng ngày, nhóm của Bình kéo nhau đến thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới để giải quyết mâu thuẫn với nhóm thanh niên tại địa phương. Trong lúc đôi bên cự cãi qua lại, Bình bất ngờ bị 1 thanh niên nhóm bên kia dùng thanh gỗ vuông đánh liên tục vào đầu vỡ sọ não tử vong tại chỗ.


Ngày 15/7, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bắt khẩn cấp nghi can Lê Viết Báo (SN 1985 trú huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “hiếp dâm trẻ em”. Theo tố cáo của người thân cháu N.T. L. (SN 2013), chiều ngày 13/7, cháu L. sang nhà Báo chơi. Đến khoảng hơn 18h cùng ngày, bố cháu L. sang nhà Báo tìm con thì Báo nói cháu bé đang ngủ. Tin tưởng, bố cháu L. về nhà ăn cơm. Khoảng 30 phút sau, Báo chạy sang nhà báo với bố mẹ cháu L. rằng đã dùng cây cọ bồn cầu chọc vào vùng kín cháu bé do bực tức việc L. đánh nhau với con gái Báo. Tuy nhiên theo lời kể của cháu L. Báo đã đưa cháu sang trường mầm non nơi Báo làm bảo vệ, dùng giấy nhét vào miệng rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 14/7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về những rủi ro khi mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga, và ông nghi ngờ về khả năng S-400 tương thích với các thiết bị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). “Vấn đề là sự tương thích của hệ thống NATO với hệ thống Nga? Chúng sẽ không bao giờ kết hợp được”, ông Mattis nói và lưu ý rằng Bộ Quốc phòng Mỹ cần chờ xem Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm thế nào để sử dụng hệ thống tên lửa phòng không Nga. Về câu hỏi liệu Mỹ có chấp thuận việc Thổ Nhĩ Kỳ mua các hệ thống này, ông Mattis tuyên bố đó là “quyết định có chủ quyền” của Ankara. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Myanmar cho biết ngày 15/7, một vụ nổ mìn tại bang Rakhine bất ổn đã khiến 3 người chết và một người bị thương. Cảnh sát đang điều tra xem đây có phải là một vụ tấn công có chủ ý hay nạn nhân đã vô tình giẫm phải các thiết bị nổ còn sót lại sau xung đột. Theo một nguồn giấu tên, thông tin điều tra ban đầu xác định đây là mìn tự chế.


Kênh truyền hình Al-Arabiya của Saudi Arabia ngày 15/7 khẳng định Jalaluddin al-Tunisi, chỉ huy của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Libya sẽ trở thành thủ lĩnh của tổ chức khủng bố này sau khi thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi bị tiêu diệt.


Ngày 15/7, Đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác ở Geneva, ông Alexey Borodavkin cho rằng các cuộc thảo luận về vùng giảm căng thẳng tại Syria đã có tác động tích cực đối với phe đối lập Syria. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng vòng hòa đàm thứ bảy về Syria đã kết thúc và vòng đàm phán tiếp theo sẽ được nối lại vào đầu tháng Chín tới đây.


Ngày 15/7, quân đội Syria dưới sự hỗ trợ từ các cuộc không kích dữ dội của Nga đã giành lại một loạt giếng dầu tại tỉnh Raqqa trong bối cảnh các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) rút lui để bảo vệ phần lãnh thổ còn lại mà nhóm này kiểm soát ở Syria.

MỚI - NÓNG