Bản tin 8H: IS đang huấn luyện cho Taliban

Lực lượng an ninh Afghanistan trên đường phố. (Nguồn: Reuters)
Lực lượng an ninh Afghanistan trên đường phố. (Nguồn: Reuters)
TPO - Tỉnh trưởng tỉnh Kunduz, miền Bắc Afghanistan, ông Mohammed Omar Safi ngày 8/5 cho biết, các tay súng nước ngoài liên minh với nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đang huấn luyện các phần tử nổi dậy Taliban tại tỉnh này.

Ngày 8/5, ông Hoàng Thế Trung, nguyên giám đốc Ban Quản lý dự án nước sông Đà bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” sau hàng loạt vụ vỡ đường ống nước sông Đà. Tuyến đường ống nước sông Đà do Tổng Cty cổ phần Vinaconex làm chủ đầu tư với tổng mức khoảng 1.500 tỷ đồng, có công suất 300.000m3 nước/ngày đêm, được đưa vào sử dụng từ năm 2009. Trong 6 năm hoạt động, hệ thống đường ống dẫn nước sạch sông Đà về Hà Nội đã liên tục bị vỡ tới 10 lần làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng vạn người dân Thủ đô. (Xem chi tiết)


Dù ở nhà hay đi ngoài đường, người dân vẫn nơm nớp lo sợ cần cẩu, cần trục treo những bó sắt, xi - măng, cốt thép,… lơ lửng trên đầu. Nguy cơ tai họa từ cần cẩu có thể xảy ra bất kể lúc nào. Ông Nguyễn Thanh Xuyên, Phó Trưởng phòng quản lý chất lượng công trình xây dựng, Sở Xây dựng TPHCM cho rằng việc xử phạt những trường hợp vi phạm, không đảm bảo an toàn lao động trong khi sử dụng các thiết bị nâng, cần cẩu, cần trục còn gặp nhiều khó khăn. (Xem chi tiết)


Trong lúc qua đường, một người đi xe máy đã bị xe khách kéo lê gần 10 mét, hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 13 giờ, ngày 8/5, trên Quốc lộ 14 (đoạn qua thôn 2, xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Xe khách mang BKS 17B - 00434 lưu thông hướng Đắk Lắk - Gia Lai đã tông vào xe máy mang BKS 47N3 - 9913 do 1 người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển cùng chiều đang sang đường.


Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước một số phát biểu của phía Trung Quốc cho rằng Việt Nam đã mở rộng, bồi đắp lấn biển quy mô lớn tại các đảo, đá mà theo phía Trung Quốc, Việt Nam “chiếm giữ” ở biển Đông, ngày 8/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định, những hoạt động tôn tạo, mở rộng đảo, đá của Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông, gây lo ngại sâu sắc trong cộng đồng quốc tế. (Xem chi tiết)


Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Phátxít Đức trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của quân dân Liên Xô, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã viết một bài báo, kể lại câu chuyện về việc cha mẹ ông đã đối mặt với hiểm nguy như thế nào trong cuộc bao vây Leningrad. Theo lời ông Putin, mọi gia đình Nga đều mất người thân trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc. Nhưng cha mẹ ông không hề căm ghét những kẻ đã gieo rắc đau thương lên họ. Putin vẫn còn nhớ những lời của mẹ đẻ, rằng bà không hề căm ghét binh lính phátxít Đức, bởi họ “cũng chỉ là người bình thường và cũng bị giết hại trong cuộc chiến tranh”.


Ngày 8/5, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thông báo Nga đã khiếu nại lên cơ quan này về những chính sách chống phá giá của Liên minh châu Âu (EU), cho rằng những chính sách đó vi phạm các quy định thương mại quốc tế. Vụ kiện có liên quan tới những biện pháp chống phá giá của EU đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Nga, trong đó có ammonium nitrate, một số loại ống thép hàn cùng các loại ống sắt và ống thép khác.


Ngày 8/5, Nga và Trung Quốc đã ký kết một thỏa thuận trị giá 25 tỷ USD nhằm đẩy mạnh hoạt động cung cấp tài chính của Trung Quốc cho các công ty Nga cũng như một loạt thỏa thuận khác trị giá nhiều tỷ USD nhằm làm sâu sắc sự hợp tác kinh tế, trong bối cảnh quan hệ giữa Moskva và Phương Tây đang căng thẳng do cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Trung Quốc và Nga cam kết tăng cường quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện.


Tỉnh trưởng tỉnh Kunduz, miền Bắc Afghanistan, ông Mohammed Omar Safi ngày 8/5 cho biết các tay súng nước ngoài liên minh với nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đang huấn luyện các phần tử nổi dậy Taliban tại tỉnh này. Đây là tuyên bố đầu tiên kiểu này được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Afghanistan đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối đe dọa ngày càng tăng từ IS.


Ngày 8/5, Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir cho biết lệnh ngừng bắn vì lý do nhân đạo tại Yemen sẽ được bắt đầu từ ngày 12/5 tới. Ông Jubeir khẳng định sự thành công của lệnh ngừng bắn hoàn toàn phụ thuộc vào phía phiến quân Houthi và các đồng minh của lực lượng này. Theo ông, đây là cơ hội để Houthi chứng minh rằng họ quan tâm tới người dân của họ và người dân Yemen.


KCNA đưa tin Triều Tiên đã thử thành công một loại tên lửa đạn đạo bắn từ tàu ngầm, được mô tả là “vũ khí chiến lược cấp độ thế giới" mới được Bình Nhưỡng phát triển. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh bắn thử và theo dõi tên lửa trên phóng đi từ một tàu ngầm tấn công. Trước đó một ngày, Bình Nhưỡng đã lên án những cáo buộc của Mỹ rằng hoạt động nghiên cứu không gian của Triều Tiên về cơ bản là một chương trình tên lửa đạn đạo trá hình và thề sẽ đưa thêm vệ tinh lên quỹ đạo bất chấp các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG