Bản tin 8H: IS đánh bom liều chết, hàng chục người thương vong

Hiện trường một vụ đánh bom tại Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hiện trường một vụ đánh bom tại Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Các nguồn tin an ninh và y tế cho biết, có ít nhất 12 binh sỹ chính phủ và lực lượng bán quân sự đã thiệt mạng trong ngày 2/5 sau các vụ đánh bom liều chết nhằm vào một tiền đồn ở tỉnh miền Tây Anbar.

Liên quan tới vụ va chạm giữa tàu tàu du lịch QN 5762 chở 48 khách tham quan vịnh Hạ Long với tàu vận tải chở đá xây dựng QN 6926 tại khu vực Hòn Rom gần hòn Đỉnh Hương, Trống Mái - Vịnh Hạ Long vào trưa ngày 2/5, tỉnh Quảng Ninh đã chính thức lên tiếng về vụ việc. Theo đó, tỉnh Quảng Ninh cho hay, vào hồi 11h20 phút tại khu vực Hòn Rom, gần Khu vực Đỉnh Hương, Trống Mái đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thủy, toàn bộ 48 hành khách và các thuyền viên đều được an toàn, không ai bị ướt hay mất tài sản.


Sáng ngày 30/4, nhiều người dân thôn Ỷ La (phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội) bàng hoàng phát hiện hơn 300 ngôi mộ bị kẻ xấu đập vỡ bát hương, lọ hoa không rõ lý do khiến nhiều người dân bức xúc. Hiện tại khu vực trên có khoảng 5.000 ngôi mộ được chia làm nhiều khu vực. Riêng khu vực bị kẻ xấu đập phá có khoảng 600 ngôi mộ và đã bị đập vỡ khoảng 337 bát hương. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 18h ngày 1/5, bé Trần Chương Sỹ Cường, (3 tuổi, ở huyện Bố Trạch) được khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) tiếp nhận trong tình trạng suy hô hấp, khó thở và đau tức vùng ngực. Sau khi làm xét nghiệm và chụp X-quang, bác sĩ phát hiện một dị vật sắc nhọn đâm xuyên vào lồng ngực bên phải của bé gây thủng phổi. Các bác sĩ liền phẫu thuật, lấy ra một chiếc kim dài 5cm. Rất may, cháu Cường nhập viện cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm tính mạng. (Xem chi tiết)


Theo số liệu thống kê mới nhất cập nhật ngày 2/5, số người thiệt mạng trong trận động đất lớn nhất trong vòng 80 năm qua tại Nepal đã lên tới 6.841 người và số người bị thương vượt qua con số 14.000 người. Cảnh sát Nepal cho biết số người thiệt mạng đã tăng mạnh sau khi lực lượng cứu hộ gửi báo cáo từ một số khu vực xa xôi thông báo tìm thấy thêm nhiều thi thể trong các đống đổ nát. (Xem chi tiết)


Phát ngôn viên nước Cộng hòa tự xưng Donetsk Eduard Basurin ngày 2/5 cho biết lực lượng Ukraine đóng tại làng Opytnoye đã nổ súng vào khu vực sân bay Donetsk hơn 140 lần trong 24 giờ qua, sau phát biểu của Tổng thống Ukraine ngày 30/4 rằng chiến tranh chỉ kết thúc khi Kiev giành lại Donbas và Crimea. (Xem chi tiết)


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã "mở đường" cho khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tới miền Đông Ukraine, sau khi lãnh đạo của hai quốc gia này có cuộc điện đàm với lãnh đạo Đức và Pháp trong ngày 30/4. Tuy nhiên Moscow không đề cập đến một lực lượng gìn giữ hòa bình sẽ được đưa tới Ukraine trong tuyên bố riêng của mình được đưa ra sau cuộc hội đàm. (Xem chi tiết)


Các nguồn tin an ninh và y tế cho biết có ít nhất 12 binh sỹ chính phủ và lực lượng bán quân sự đã thiệt mạng trong ngày 2/5 sau các vụ đánh bom liều chết nhằm vào một tiền đồn ở tỉnh miền Tây Anbar. Trong khi đó, các vụ tấn công ở thủ đô Baghdad cũng khiến ít nhất 14 dân thường thiệt mạng. Lực lượng binh sỹ chính phủ trên đã bị tấn công tại một nhà ga xe lửa ở Garma, trên đường tới Falluja - thành trì của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).


Giới chức hàng hải cho biết, một tàu tuần tra Pháp ngày 2/5 đã cứu được 217 người trên Địa Trung Hải, khu vực ngoài khơi bờ biển Libya. Nhà chức trách cho biết những người di cư được cứu sống này đã đi trên 3 con tàu. Ngoài ra, có 2 đối tượng bị tình nghi buôn người cũng đã bị bắt giữ và sẽ được chuyển giao cho nhà chức trách Italy.


Văn phòng Tổng thống Pháp thông báo một thương vụ mua bán vũ khí trị giá 6 tỷ euro (tương đương 7 tỷ USD), theo đó, Pháp bán 24 máy bay tiêm kích Rafale cho Qatar. Thương vụ dự kiến sẽ được ký ngay thứ 2 tuần tới tại thủ đô Doha, Qata, với sự chứng kiến của Tổng thống Pháp Francois Hollande. Một nguồn tin giấu tên cho biết, với thương vụ này, kim ngạch xuất khẩu vũ khí năm 2015 của Pháp đã vượt mốc 15 tỷ euro (16,8 tỷ USD). (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG