Bản tin 8H: IS dùng máy bay không người lái tấn công lính Iraq

Bản tin 8H: IS dùng máy bay không người lái tấn công lính Iraq
TPO - Quân đội Iraq ngày 24/11 cho biết nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sử dụng những máy bay không người lái để tấn công binh sỹ Iraq đang tiến vào Mosul, thành phố phía Bắc Syria, thành trì quan trọng cuối cùng của IS ở quốc gia Trung Đông này.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cuối tuần sẽ có thêm một bộ phận không khí lạnh tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc, tiếp tục gây mưa rét cho các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ sáng 26/11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi; các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Tình trạng trời rét được duy trì, vùng núi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi cao 8-11 độ C. Trong ngày 25/11, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục rét, nền nhiệt ở Hải Phòng, Hà Nội, Sơn La, Lào Cai, Lai Châu cao nhất 19-22 độ C.


Cơn sốt xổ số điện toán đã khiến các công ty xổ số truyền thống lo ngại bị cạnh tranh; địa phương lo hụt thu ngân sách, còn chuyên gia xã hội học băn khoăn trước xu hướng khích lệ ăn thua, may rủi, không có lợi cho xã hội ổn định. Cứ 100 đồng bán ra, Vietlott dành 55 đồng trả thưởng, 25 đồng nộp thuế, số còn lại chi cho hoạt động và lợi nhuận còn lại cũng nộp ngân sách. Do đó, nếu ngân sách địa phương thất thu thì ngân sách trung ương sẽ được lợi. (Xem chi tiết)


Đưa vào sử dụng được vài năm, công trình cống trị giá gần 2 tỷ đồng bắc qua suối Ia Tê, xã Ia Rsai, huyện Krông Pa, Gia Lai đã bị nước cuốn trôi khiến hơn 600 hộ dân tộc Ja Rai gặp khó khăn khi đi lại, mùa mưa, nhiều học sinh phải nghỉ học... Hiện trường đến nay để lại nhiều mảng bê tông không cốt sắt, thi công sơ sài. Huyện đã xin được chủ trương của tỉnh để xây dựng thành chiếc cầu dài 34m với nguồn vốn khoảng 1,8 tỷ đồng, sẽ khởi công xây dựng năm 2017, chủ đầu tư là Ban quản lý các Công trình Giao thông tỉnh Gia Lai. Công trình dự kiến được xây dựng trong 6 tháng. (Xem chi tiết)


Nhiều quốc lộ vẫn tiếp tục hằn lún, được cào gọt để tránh mấp mô rồi để đó trong thời gian dài. Các chuyên gia cảnh báo, nếu gần hết bảo hành, nhà thầu mới thảm đường kiểu “tráng men” rồi bàn giao sẽ đặc biệt nguy hiểm đối với nguồn vốn bảo trì đường do người dân đóng góp... Nhiều chuyên gia giao thông (và một số cán bộ thuộc Bộ GTVT) khẳng định, tình trạng hằn lún rất phức tạp. Chính vì vậy, nếu đường được sửa chữa cận thời điểm hết bảo hành sẽ khó kiểm soát chất lượng; xảy ra hư hỏng sẽ tốn nhiều chi phí (lấy từ quỹ bảo trì đường bộ) để sửa chữa. (Xem chi tiết)


Theo công bố của Bộ GD&DT, năm nay kỳ thi THPT quốc gia đa số môn thi đều theo phương thức trắc nghiệm. Mỗi thí sinh sẽ có một mã đề riêng, đảm bảo tới 80% câu hỏi không trùng lặp. Tuy nhiên, học sinh lại lo một khi cùng lúc có nhiều bộ đề, liệu có đảm bảo sự công bằng khó, dễ ở tất cả các đề? PGS Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam) cũng khẳng định, làm đề trắc nghiệm hiện đã ứng dụng khoa học đo lường giáo dục hiện đại nên sẽ có đảm bảo 100% về sự tương đồng, độ khó-dễ giữa các đề trắc nghiệm với nhau. Bà Nga cho rằng, điều quan trọng là sau khi hoàn thiện đề phải có sự thử nghiệm trên học sinh lớp 12 và sinh viên. (Xem chi tiết)


Bang Michigan của Mỹ cuối ngày hôm qua 24/11 đã công bố kết quả bầu cử tổng thống chính thức với chiến thắng thuộc về Tổng thống đắc cử Donald Trump. Điều này đồng nghĩa với việc ông Trump giành thêm 16 phiếu đại cử tri ở đây. Như vậy, cho đến thời điểm hiện tại, ông Trump giành 306 phiếu đại cử tri, vượt xa con số tối thiểu 270 phiếu để trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ. Trong khi đó, bà Clinton giành 232 phiếu đại cử tri mặc dù số phiếu phổ thông của bà hiện hơn của ông Trump 2 triệu phiếu. (Xem chi tiết)


Quân đội Iraq ngày 24/11 cho biết nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sử dụng những máy bay không người lái để tấn công binh sỹ Iraq đang tiến vào Mosul, thành phố phía Bắc Syria, thành trì quan trọng cuối cùng của IS ở quốc gia Trung Đông này. IS sử dụng những máy bay không người lái đề giám sát và đôi khi nó mang theo chất nổ để tấn công những chỉ huy và trụ sở. Chính phủ Iraq đã phát động chiến dịch tổng lực với sự tham gia của hàng chục nghìn binh sỹ nhằm giành lại Mosul từ ngày 17/10 vừa qua. 


Ngày 24/11, cố vấn nhân đạo của Liên hợp quốc Jan Egeland cho biết, phiến quân ở phía Đông thành phố Aleppo của Syria đang nằm trong vòng vây của quân đội Syria, đã đồng ý với kế hoạch của Liên hợp quốc phân phối viện trợ và sơ tán người bị thương, bị bệnh ra khỏi khu vực này. Ông Egeland cho biết Liên hợp quốc đã nhận được văn bản đồng ý của các nhóm đối lập vũ trang ở phía Đông Aleppo về kế hoạch nhân đạo của Liên hợp quốc, cũng như sự ủng hộ bằng lời từ Nga. Tuy nhiên, Liên hợp quốc cần Nga bày tỏ sự ủng hộ bằng văn bản đối với kế hoạch này, cũng như sự ủng hộ vô điều kiện của Nga và vẫn đợi câu trả lời từ phía Chính phủ Syria. 


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, ít nhất 32 thường dân, trong đó có 5 trẻ em, đã thiệt mạng ngày 24/11 trong các cuộc không kích và oanh tạc bằng pháo binh của Chính phủ Syria nhằm vào những khu vực do phiến quân kiểm soát ở Đông Aleppo. Theo SOHR, đây là con số thương vong nặng nề nhất kể từ khi Chính phủ Syria tiến hành chiến chiến dịch tấn công vào khu vực phía Đông của Aleppo hôm 15/11. Trước đó, hôm 19/11, ít nhất 27 dân thường đã thiệt mạng trong các vụ không kích và pháo kích nhằm vào khu vực do phiến quân kiểm soát ở thành phố Aleppo.


Hôm 24/11, hơn 80 người thiệt mạng, 32 người bị thương trong vụ đánh bom tự sát xảy ra tại một trạm xăng ở thành phố Hilla, phía nam thủ đô Baghdad, Iraq. Hầu hết nạn nhân là tín đồ Hồi giáo dòng Shiite người Iran. Họ đang trên đường từ vùng đất thánh Kerbala ở Iraq hành hương trở về Iran. Trong một tuyên bố được công bố trên internet, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này. Cảnh sát cho biết, vụ đánh bom khiến 7 chiếc xe bus chở khách hành hương bị phá hủy hoàn toàn. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Pháp ngày 25/11 cho biết, một đối tượng đem theo dao và súng cưa nòng đã tấn công vào một khu nhà dưỡng lão của các tu sĩ ở Montpellier. Vụ tấn công xảy ra vào 21h45 ngày 24/11 (theo giờ địa phương). Sau khi ra tay, kẻ tấn công đã bỏ trốn. Hiện đơn vị đặc nhiệm PSIG-Sabre đang lục soát toàn bộ khu vực, truy xét nghi phạm. Theo thông tin ban đầu, có ít nhất một người thiệt mạng trong vụ việc kể trên. Phía cảnh sát cho biết, họ đã giải cứu 59 người trong viện dưỡng lão. Theo các nhân chứng, nghi phạm trùm kín mặt, có mang súng và dao. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG