Bản tin 8H: IS phạm tội ác diệt chủng

Lực lượng phiến quân IS. (Nguồn: AP)
Lực lượng phiến quân IS. (Nguồn: AP)
TPO - Một báo cáo của Trung tâm thông tin của Liên Hợp Quốc tại Tehran công bố hôm 24/2 cho thấy, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã phạm tội ác diệt chủng, gây ra cái chết của 11.602 dân thường và làm bị thương 21.766 người khác tại Iraq trong thời gian từ ngày 1/1 tới 10/12/2014.

Hôm qua (24/2) là ngày làm việc đầu tiên của các cơ quan, công sở sau kỳ nghỉ Tết dài ngày. Nhiều công sở bắt đầu làm việc nghiêm túc. Tuy nhiên, tại nhiều cơ quan công sở trên địa bàn Hà Nội và TPHCM, không khí làm việc đầu năm thưa vắng, trong khi các quán karaoke đều trong tình trạng “cháy phòng”. (Xem chi tiết)


Theo Bộ trưởng KH&ĐT Bùi Quang Vinh, việc tăng giá, đặc biệt giá điện, xăng dầu người dân đòi hỏi cơ cấu ngành phải thay đổi là chính đáng. Đặc biệt, giá đưa ra cơ cấu thế nào, có hợp lý không, so với khu vực ra sao… đòi hỏi ngành điện phải tính đúng, tính đủ, giá thành hợp lý. Bộ trưởng yêu cầu bộ máy cồng kềnh cũng cần cơ cấu lại, bóc tách các khâu (sản xuất, truyền tải, phân phối…) để tạo thị trường cạnh tranh. Tất cả cùng phải làm đồng thời để đến thời điểm nhất định sẽ minh bạch, hợp lý. (Xem chi tiết)


12h45 ngày 24/2, anh Triều cùng anh Lý cùng đi xe máy trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Bình An, huyện Thăng Bình (Quảng Nam), bất ngờ lao đầu vào xe khách chạy ngược chiều. Cú tông trực diện khiến anh Triều và anh Hải ngã văng xuống đường, tử vong tại chỗ. Ôtô tiếp tục lao đi một đoạn khoảng gần 200m mới dừng lại, tài xế nhanh chóng lánh mặt đi nơi khác. Tại hiện trường, thi thể hai nạn nhân nằm cách nhau khoảng 6m trên đoạn đường mới được thi công mở rộng, chưa kẻ vạch phân làn. Xe máy cùng phần đầu ôtô bị hư hỏng nặng. Nhiều mảnh nhựa vỡ nằm la liệt. (Xem chi tiết)


Ngày 24/2, Ngoại trưởng 4 nước Normandy (gồm Nga, Đức, Pháp và Ukraine) tiến hành cuộc gặp kéo dài 3 giờ tại thủ đô Paris của Pháp để thảo luận về việc thực thi thỏa thuận Minsk 2 về giải quyết xung đột ở Ukraine. Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết, Tuyên bố chung của cuộc gặp thượng đỉnh Normandie kêu gọi tuân thủ nghiêm ngặt thỏa thuận Minsk 2, bắt đầu từ lệnh ngừng bắn toàn diện có hiệu lực từ ngày 15/2 và rút hoàn toàn vũ khí hạng nặng từ ngày 17/2 đến ngày 3/3.


Tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport, ngày 24/2, khẳng định, sẽ bán hệ thống tên lửa - chiến thuật Iskander-E có sức hủy diệt cực lớn cho đối tác nước ngoài. Nếu các cuộc đàm phán thành công, quốc gia hiện chưa được tiết lộ sẽ là khách hàng đầu tiên của Nga trong việc tiếp cận hệ thống tên lửa phức hợp này. Giữa những năm 2000, Nga và Syria đã tiến gần tới một thỏa thuận về việc cung cấp Iskander-E. Tuy nhiên, dưới áp lực mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, Moscow buộc phải từ bỏ ý tưởng trên. (Xem chi tiết)


Phó tổng giám đốc hãng chuyên trách xuất khẩu vũ khí của Nga, ông Igor Sevastyanov cho biết, hàng loạt quốc gia Trung Đông đã bày tỏ mong muốn mua xe tăng T-90. Được chế tạo vào cuối năm 1980 đầu những năm 1990, đây là mẫu xe tăng hiện đại hóa T-72B theo mã hiệu T-72BU, đến năm 1992 nó được nhập vào bộ trang bị với mã hiệu T-90. Sau khi ông Vladimir Alekseevich Potkin, chuyên viên thiết kế trưởng của mẫu xe tăng này qua đời, Chính phủ Nga quyết định đặt tên cho mẫu T-90 là xe tăng "Vladimir".


Một người đàn ông có vũ trang hôm nay xông vào một nhà hàng ở miền đông Czech và xả súng làm ít nhất 8 người thiệt mạng. Một nhân chứng nói có khoảng 20 người trong nhà hàng khi vụ việc xảy ra. Vụ việc xảy ra tại thị trấn Uhersky Brod, cách thủ đô Prague khoảng 300 km về phía đông nam. Kẻ xả súng cũng thiệt mạng sau đó. (Xem chi tiết)


Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) mới đây bắt cóc ít nhất 90 tín đồ Cơ đốc giáo ở hai ngôi làng thuộc tỉnh Hassakeh ở miền đông bắc Syria, Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria thông báo. Các nạn nhân, gồm cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em, bị bắt cóc trong hàng loạt vụ bắt bớ gần thị trấn Tal Tamr. Một số dân làng báo cáo vụ việc sau khi chạy thoát đến trung tâm tỉnh Hassakeh hiện do người Kurd kiểm soát. (Xem chi tiết)


Một báo cáo của Trung tâm thông tin của Liên Hợp Quốc tại Tehran công bố hôm 24/2 cho thấy, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã phạm tội ác diệt chủng gây ra cái chết của 11.602 dân thường và làm bị thương 21.766 người khác tại Iraq trong thời gian từ ngày 1/1 tới 10/12/2014. Trong báo cáo thường kỳ của mình, cơ quan của Liên Hợp Quốc cũng cho hay có ít nhất 165 vụ hành quyết đã được thực hiện bởi cái gọi là "tòa án" tại các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của IS trong thời gian nói trên.


Hơn 20 người bị thương, một người mất tích trong vụ nổ tại công trường xây dựng đường hầm ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) xảy ra vào sáng 24/2. Hình ảnh trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy, khói bụi bốc cao ngút tại nơi xảy ra vụ nổ. Vụ nổ cũng gây hư hại một khu nhà tạm của công nhân gần đó. Hiện chưa thể xác định tại thời điểm xảy ra vụ nổ có bao nhiêu công nhân làm việc tại công trình này. (Xem chi tiết)

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.