Bản tin 8H: IS tái chiếm thành cổ Palmyra

Hình ảnh cắt từ đoạn video do hãng thông tấn Amaq công bố cho thấy các tay súng IS hiện diện tại Palmyra. Ảnh: Reuters
Hình ảnh cắt từ đoạn video do hãng thông tấn Amaq công bố cho thấy các tay súng IS hiện diện tại Palmyra. Ảnh: Reuters
TPO - Hơn 4.000 tay súng Nhà nước Hồi giáo hôm qua tấn công thành cổ Palmyra, Syria, buộc quân đội chính phủ phải rút lui.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều tối và đêm 13/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc Việt Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió trong đất liền ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ đêm 14/12, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. 


Liên quan đến thông tin, lái xe 80B - 35xx của Ban Kinh tế Trung ương gây tai nạn rồi bỏ chạy điên cuồng trên phố tại Hà Nội bị người dân đuổi theo, chặn lại, chiều tối 11/12, Ban Kinh tế Trung ương đã có thông cáo chính thức. Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, Văn phòng Ban Kinh tế Trung ương đã cử Trưởng phòng Quản lý xe và một số cán bộ có trách nhiệm đến hiện trường để phối hợp cơ quan công an giải quyết hậu quả sự việc. Tại đây, đã xác định lái xe gây tai nạn là ông Đinh Mạnh Hùng đang công tác tại Văn phòng Ban Kinh tế Trung ương. Văn phòng Ban Kinh tế Trung ương đang tiếp tục phối hợp với cơ quan công an làm rõ sự việc và sẽ xử lý nghiêm theo quy định đối với lái xe Đinh Mạnh Hùng.


Bộ TN&MT vừa có văn bản đề nghị UBND bốn tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế chỉ đạo bố trí kinh phí để duy trì hoạt động quan trắc tại 19 bãi tắm trên địa bàn các tỉnh. Tần suất quan trắc 2 tuần/lần. Kết quả quan trắc công khai cho người dân được biết, đồng thời gửi về Bộ TN&MT để công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ TN&MT và các phương tiện thông tin đại chúng. Bộ TN&MT cũng đề nghị UBND các tỉnh, trong trường hợp có sự cố, hiện tượng bất thường tại các vùng biển trên, chỉ đạo các đơn vị kịp thời thực hiện quan trắc và thông báo cho Bộ TN&MT. Việc quan trắc 19 bãi tắm ở 4 tỉnh miền trung được thực hiện liên tục từ sau sự cố cá chết bất thường vào tháng 4/2016. (Xem chi tiết)


Ngày 11/12, tại hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật về tổ chức quản lý, vận hành nhà chung cư tái định cư trên địa bàn của đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, lãnh đạo thành phố cho biết, cơ quan chức năng sẽ chuyển hồ sơ để công an điều tra sai phạm của Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội. Cty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội được thành phố giao quản lý và bố trí nhà tái định cư tại các khu tái định cư trên địa bàn Hà Nội, nhưng trong thời gian qua đã để xảy ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng. (Xem chi tiết)


Ngày 11/12, Công an thành phố Hải Phòng cho biết Công an thành phố kết hợp với Đội kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan Hải Phòng vừa phá thành công chuyên án 312T vào ngày 9/12, đấu tranh triệt phá ổ nhóm sản xuất, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy với khối lượng lớn. Cầm đầu đường dây là Khúc Thị Minh Trang (sinh năm 1983) và Nguyễn Đình Hưng (sinh năm 1973. Công an phát hiện, thu giữ 400 viên nén màu trắng đục, một khay nhựa chứa chất bột màu trắng đục, một túi nilon chứa tinh thể màu trắng một máy dập thuốc lắc, một máy xay bột thuốc lắc và nhiều túi, hộp đựng tinh thể màu trắng cùng các vật chứng liên quan khác.


Khoảng 1h20 sáng 11/12, người dân tại thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) bị đánh thức bởi tiếng động lớn. Mở cửa ra xem, họ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi chiếc ôtô màu bạc lao thẳng vào một nhà dân, làm sập cửa trước. Cạnh đó là xe máy vỡ nát, 2 người chết tại chỗ biến dạng. Theo Công an huyện Tiên Lãng, 2 người chết là nam thanh niên đều khoảng 20 tuổi (ở Thái Thuỵ, Thái Bình). Người cầm lái ôtô ở huyện Tiên Lãng. Nhận định ban đầu, hai xe chạy với tốc độ cao rồi đâm trực diện. Sau tai nạn, ôtô tiếp tục lao thẳng vào nhà dân bên đường. (Xem chi tiết)


Lực lượng lục quân Iran ngày 11/12 đã bắt đầu tập trận quy mô lớn kéo dài 3 ngày tại vùng Đông Nam nước này. Cuộc tập trận, với mật danh Muhammad Rasulullah-4, diễn ra trên khu vực rộng hơn 220.000 km2. Tham gia tập trận có nhiều đơn vị khác nhau thuộc lực lượng lục quân Iran. Các đơn vị tham gia sẽ thể hiện tính hiệu quả và thao tác nhằm nâng cao tính sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng các yêu cầu tác chiến và phản ứng trước các mối đe dọa. 


IS tái chiếm thành cổ Palmyra. Hơn 4.000 tay súng Nhà nước Hồi giáo hôm qua tấn công thành cổ Palmyra, Syria, buộc quân đội chính phủ phải rút lui.  Trung tâm Giám sát của Nga ở Syria cho biết phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã rút "một lực lượng đáng kể" từ thành trì Raqqa và Deir Az-zor, với hơn 4.000 tay súng, được hỗ trợ bằng xe tăng, để tấn công thành phố Palmyra, theo Aljazeera. Nga cùng ngày phát động hàng loạt chiến dịch không kích, tiêu diệt 300 tay súng IS và khiến nhóm phải rút lui. Tuy nhiên, đến cuối ngày, thông qua hãng tin Amaq thân IS, nhóm lại tuyên bố giành hoàn toàn quyền kiểm soát Palmyra. Quân đội chính phủ vì thế phải rút về phía nam thành phố.


Ngày 11/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Moskva không đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc tạo hành lang an toàn tại thành phố Aleppo của Syria để các tay súng nổi dậy rời khỏi thành phố. Tuy nhiên, ông khẳng định các chuyên gia Mỹ và Nga sẽ tiếp tục bàn thảo ở Geneva (Thụy Sĩ). Trước đó cùng ngày, giới chức phe nổi dậy cho biết Mỹ và Nga đã đưa ra đề xuất cho phép các tay súng nổi dậy rời khỏi Aleppo cùng gia đình và những dân thường khác.


Ngày 11/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter​ đã tới Iraq để thảo luận với các nhà lãnh đạo người Kurd ở Iraq về chiến dịch quân sự do Mỹ hỗ trợ nhằm chống các phiến quân tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Mosul. Với sự hỗ trợ của liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu và lực lượng Psshmerga của người Kurd, lực lượng quân đội và an ninh Iraq đã phát động chiến dịch giải phóng Mosul từ IS cách đây 8 tuần và hiện đã giành lại quyền kiểm soát gần 1/4 diện tích thành phố. Tuy nhiên, lực lượng Iraq hiện cũng phải đối mặt với sự phản kháng quyết liệt từ các tay súng IS.

MỚI - NÓNG