Bản tin 8H: IS xác nhận thủ lĩnh số 2 bị Mỹ tiêu diệt

Bản tin 8H: IS xác nhận thủ lĩnh số 2 bị Mỹ tiêu diệt
TPO - Ngày 13/10, người phát ngôn của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Mohamed al-Adnani xác nhận nhân vật số 2 của nhóm này là Abu Mutaz al-Qurashi đã bị thiệt mạng trong một cuộc không kích do Mỹ tiến hành.

Ngày 13/10, lãnh đạo Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC - PC66) Hà Nội cho biết, sai phạm về PCCC của Xí nghiệp xây dựng số 1 Điện Biên - Chủ đầu tư nhiều chung cư cao tầng tại Hà Nội là nghiêm trọng và đã được cảnh báo từ trước. Chiếu theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra có đầy đủ cơ sở xem xét để khởi tố chủ đầu tư tội vi phạm quy định về PCCC. (Xem chi tiết)


Ngày 13/10, tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho rằng, công trình xây dựng sai phép 8B Lê Trực (quận Ba Đình) là trường hợp điển hình, cần phải xử lý để răn đe các chủ đầu tư khác. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho biết, với tòa nhà 8B Lê Trực, UBND thành phố Hà Nội đã có báo cáo với Thủ tướng, trong đó xác định mức độ vi phạm, nguyên nhân và đã đề ra đường hướng xử lý. Từ đó, ông Nghị yêu cầu các đơn vị liên quan của Hà Nội tập trung xử lý vụ vi phạm nghiêm trọng ở 8B Lê Trực. (Xem chi tiết)


Ngày 13/10, Công an Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết, vừa khởi tố vợ chồng Nguyễn Thị Mai- Phạm Văn Phương, ở thị trấn Sông Đốc để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Vợ chồng Mai- Phương làm chủ quán nhậu, đã gài bẫy để ngư phủ Nguyễn Văn Nhí nhậu 1 két bia Sài Gòn với vài món ăn đơn giản, đòi 6 triệu đồng. Khi khách không có tiền trả, vợ chồng Mai- Phương bắt giữ, đánh đập và đòi tiền chủ tàu 10 triệu đồng.


Mùa lũ, nước thượng nguồn phía Trung Quốc xả gây nguy hiểm ở hạ nguồn. Mùa khô Trung Quốc lại ngăn dòng, tích nước khiến hạ du có thể gặp hạn. Theo các chuyên gia, những thông tin về xả lũ phía Trung Quốc rất hạn chế, cần làm việc với họ để có cơ chế trao đổi thông tin kịp thời. Cùng đó, Việt Nam cần nghiên cứu về công trình điều tiết nước trên sông Thao, nhằm hạn chế thiệt hại. Với nhiều công trình, hồ chứa lớn phía thượng nguồn các con sông ở Việt Nam, các chuyên gia đã cảnh báo hai tình huống Việt Nam gặp bất lợi, bị động. (Xem chi tiết)


Washington đã thông báo cho các đồng minh tại châu Á về kế hoạch thực hiện các cuộc tuần tra hải quân sát các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi lấn, xây dựng trái phép tại biển Đông, động thái chắc chắn sẽ gây căng thẳng với Bắc Kinh sau chuyến thăm mới đây của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Washington. Các cuộc tuần tra “tự do hàng hải” này sẽ được tiến hành trong phạm vi 12 hải lý của ít nhất một trong số các đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng trái phép tại quần đảo Trường Sa. (Xem chi tiết)


Quân đội Mỹ ngày 13/10 cho biết, các máy bay của nước này và Nga đã bay trên không phận Syria ở một khoảng cách có thể nhìn thấy nhau bằng mắt thường. Vụ việc này càng làm gia tăng sự cần thiết phải có các thỏa thuận an toàn bay khi hai cựu thù thời Chiến tranh Lạnh này tiến hành các chiến dịch không kích tại Syria. Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/10 thông báo giới chức quân đội Nga và Mỹ sẽ tiến hành một cuộc họp qua cầu truyền hình vào ngày 14/10 để thảo luận về các chuyến bay trong không phận Syria.


Phát ngôn viên Nhà Trắng, ông Josh Ernest ngày 13/10 cho biết, cách tiếp cận của Washington đối với cuộc xung đột Syria là nhằm đảm bảo sự an toàn cho các công dân Mỹ, trong khi “Nga tham chiến ở Syria không chỉ nhằm chống lại nhóm “Nhà nước Hồi giáo” (IS)”. Khẳng định Washington không có ý định chiến “đấu” với Moscow ở Syria, phát ngôn viên Nhà Trắng cũng nói thêm rằng Mỹ “hoan nghênh sự đóng góp mang tính xây dựng của Nga trong cuộc chiến chống lại IS và sẽ ủng hộ sự thay đổi trong chiến lược của Moscow”. (Xem chi tiết)


Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây dương NATO sẽ hỗ trợ nước thành viên Thổ Nhĩ Kỳ đối phó với Nga nếu cần thiết, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 13/10 tuyên bố, vài ngày sau khi chiến đấu cơ của Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Stoltenberg cũng tuyên bố việc Nga trợ giúp chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad chỉ càng làm kéo dài thêm cuộc khủng hoảng tại nước này. (Xem chi tiết)


Ngày 13/10, thủ lĩnh nhóm khủng bố Mặt trận Al-Nusra lên tiếng kêu gọi những kẻ Hồi giáo cực đoan ở vùng Caucasus tấn công thường dân và binh sĩ Nga để trả thù việc Nga không kích tại Syria. Trong đoạn băng ghi âm được đưa lên mạng, thủ lĩnh Mặt trận Al-Nusra Abu Mohamed al-Jolani tuyên bố: “Nếu quân đội Nga sát hại người dân Syria thì hãy giết người dân nước Nga. Nếu họ giết binh sĩ của chúng ta thì hãy giết binh sĩ của chúng. Nợ máu phải trả bằng máu”. (Xem chi tiết)


Ngày 13/10, người phát ngôn của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Mohamed al-Adnani xác nhận nhân vật số 2 của nhóm này là Abu Mutaz al-Qurashi đã bị thiệt mạng trong một cuộc không kích do Mỹ tiến hành. Lời xác nhận được đưa ra gần 2 tháng sau khi Mỹ tuyên bố đã tiêu diệt tên khủng bố khét tiếng này. Trước đó, trong thông báo hôm 22/8, Nhà Trắng tiết lộ Qurashi, tên thật là Fadhil Ahmad al-Hayali, đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của Mỹ ở gần thành phố Mosul, miền Bắc Iraq hôm 18/8.

MỚI - NÓNG