Bản tin 8H: Ít nhất 367 người thiệt mạng vì động đất ở Trung Quốc

Một em nhỏ bị thương trong trận động đất ở huyện Ludian, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam. (Ảnh: THX/TTXVN)
Một em nhỏ bị thương trong trận động đất ở huyện Ludian, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam. (Ảnh: THX/TTXVN)
TPO - Các nhân viên cứu hộ cho biết số người thiệt mạng sau trận động đất mạnh 6,5 độ Richter ở tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc vào chiều 3/8 đã tăng lên ít nhất 367 người và 1.881 người khác bị thương. Trận động đất xảy ra lúc 16 giờ 30 phút (giờ Bắc Kinh) và ở độ sâu 12 km.

Theo Giáo sư Ngô Bảo Châu, “Với kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, nếu bỏ được thì nên bỏ, khi mà việc tổ chức thi không đem lại lợi ích gì cả ngoài việc hao tổn tài nguyên của xã hội. Còn kỳ thi ĐH hiện tại không quá tệ, ít nhất về sự trung thực thì nên duy trì, nhưng không phải với tất cả các trường”, "Bất kỳ kỳ thi nào cũng cần được ưu tiên hàng đầu về sự trung thực, không nên ưu tiên chuyện nó đúng vào mô hình gì đó hay không. Phải coi tính trung thực là kim chỉ nam của mọi kỳ thi". (Xem chi tiết)


Qua làm việc với Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (sau đây gọi tắt là Đội số 1) cho thấy chỉ có trạm trưởng Lê Đức Hải thực hiện trao đổi công việc với người chủ hàng- ông Lê Thế Long, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, nói ngày 3/8. Trước đó, ngày 1/8, sau khi bắt giữ một xe gỗ, ông Hải yêu cầu chủ hàng đưa 100 triệu đồng để “bỏ qua” lỗi vi phạm. Khi thấy lực lượng công an, ông này bỏ chạy lên tầng 2, vừa chạy vừa vứt lại số tiền vừa nhận của chủ hàng. (Xem chi tiết)


Một ông chủ bất động sản tại TPHCM trình Thủ tướng, xin cơ chế ưu đãi thực hiện dự án nhập 100 tàu cá cũ cỡ lớn (công suất 500-1.500 CV), 2 ụ nổi, 2 trực thăng với tổng đầu tư 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, không ít nghi ngờ, Cty Đức Khải trình đề án muốn “đón lõng”, tranh thủ nguồn hỗ trợ lớn từ Nghị định 67 về hỗ trợ ngư dân, trong đó có phần đóng tàu. Bởi, trong tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng, Cty Đức Khải phải vay 90% (1.350 tỷ đồng), còn lại là vốn tự có, khoảng 150 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Số liệu của nhà cung cấp thông tin hàng hải IHS Maritime cho biết chỉ trong nửa đầu năm 2014, các doanh nghiệp Trung Quốc, đều đặt đóng thêm nhiều tàu và giàn khoan phục vụ khai thác ngoài khơi xa, nhiều hơn bất cứ năm nào kể từ năm 2010. Thời gian tới, số lượng này còn tiếp tục tăng. Một số chuyên gia nhận định, ngoài mục đích tìm kiếm nguồn năng lượng phục vụ phát triển kinh tế, đây còn là một phần trong tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc. (Xem chi tiết


Các nhân viên cứu hộ cho biết số người thiệt mạng sau trận động đất mạnh 6,5 độ Richter ở tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc vào chiều 3/8 đã tăng lên ít nhất 367 người và 1.881 người khác bị thương. Trận động đất xảy ra lúc 16 giờ 30 phút (giờ Bắc Kinh) và ở độ sâu 12 km. Tâm chấn được xác định ở thị trấn Long Đầu Sơn (Longtoushan), cách huyện Lỗ Điện (Ludian) khoảng 23 km về phía Tây Nam.


Vụ sụt lở đất tại khu vực bên sông Sunkoshi, thuộc Đông-Bắc Nepal ngày 2/8 đã làm tám người thiệt mạng và khoảng 200 người mất tích, biến khu vực này thành một hồ nước lớn. Ngoài ra, vụ sụt lở đất còn khiến hàng chục ngôi làng tại cả Nepal và Ấn Độ có nguy cơ bị lũ quét. Số người thiệt mạng có thể sẽ gia tăng vì nhiều căn nhà bị chôn vùi trong bùn đất hoặc bị ngập nước.


Ngày 3/8, ít nhất 44 người đã thiệt mạng trong các trận không kích của quân đội Syria và nã đạn cối của phiến quân ở khu vực gần thủ đô Damascus. Theo Tổ chức Theo dõi nhân quyền Syria (SOHR), ít nhất 32 người thiệt mạng trong các trận không kích tại 2 thị trấn do quân nổi dậy kiểm soát ở gần Damascus. Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin các phiến quân đã bắn đạn cối vào các huyện Shaghur, Bostan al-Dur và Dauilaa ở phía Nam thủ đô, làm 12 người chết và 23 người bị thương.


Ít nhất 10 người đã thiệt mạng khi một trường học của Liên Hợp Quốc ở dải Gaza bị trúng đạn pháo của Israel. Ngôi trường này hiện đang được hàng nghìn người Palestine sử dụng làm nơi trú ẩn sau khi bị mất chỗ ở do các cuộc không kích của Israel vào dải Gaza. Trung tâm Nhân quyền Palestine cho biết, hiện đã có 520.000 người Palestine, tương đương hơn 1/4 dân số dải Gaza bị rơi vào cảnh không nhà cửa. (Xem chi tiết)


Đại diện quân ly khai ở miền Đông Ukraine ngày 3/8 thông báo rằng nhóm đông binh sỹ và lực lượng an ninh Ukraine bị bao vây ở phía Nam khu vực Lugansk đã bắt đầu đàm phán với quân ly khai về những điều kiện đầu hàng. Nhóm binh sỹ Ukraine đang ở khu vực Sverdlovsk thuộc Lugansk, giữa các làng Panchenkova, Biryukova và biên giới với Nga, hiện đã cạn kiệt lương thực, nước uống, nhiên liệu và đạn dược chỉ đủ cho vài ngày giao tranh.


Nhân chứng cho biết nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 3/8 đã chiếm được đập Mosul - con đập lớn nhất ở Iraq, mà không bị các tay súng người Kurd phản kháng. Trước đó, chỉ riêng trong ngày 3/8, các tay súng người Kurd đã để mất ba thị trấn và một giếng dầu vào tay nhóm phiến quân Sunnis IS. Chiến thắng này của IS làm gia tăng nguy cơ chính quyền Baghdad bị lật đổ.

MỚI - NÓNG