Bản tin 8H: Jackpot ‘nổ’ lớn, 2 người chia nhau gần 100 tỷ đồng

Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 tối 20/9.
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 tối 20/9.
TPO - Kỳ quay thứ 495 tối 20/9 của loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45 đã ghi nhận 2 vé trúng giải jackpot và chia đôi quỹ giải thưởng trị giá 99,4 tỷ đồng.

Hai vé Vietlott trúng Jackpot tổng cộng gần 100 tỉ đồng. Lúc 19h, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã công bố kỳ quay số mở thưởng ngày 20/9. Theo đó, 2 vé loại hình xổ số Mega 6/45 trúng giải Jackpot trị giá 99,45 tỉ đồng. Hai tờ vé số Mega 6/45 trúng Jackpot có 6 cặp số 12-29-24-31-45-07. Vé thứ nhất được phát hành từ điểm bán hàng số 97 Nguyễn Văn Thoại, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng (thuộc đại lý Power Group - Đà Nẵng). Còn vé thứ hai được bán ra từ điểm bán hàng nằm trên đường Tôn Thất Đạm, tổ 23, ấp Hòa Long 4, thị trấn An Châu, huyện châu Thành, tỉnh An Giang (thuộc đại lý May mắn An Giang). Do 2 vé đều có mệnh giá 10.000 đồng/vé nên theo luật chơi, giá trị của giải này phải chia đôi, mỗi người được hơn 49,7 tỉ đồng.


Khu vực Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông, thủ đô Hà Nội trời nắng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/9, nhiều khu vực có mưa dông; khu vực Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội ngày nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 15-18 độ Vĩ Bắc kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình nên ngày và đêm 21/9, các tỉnh ven biển Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 15-30 mm/24 giờ, có nơi trên 50 mm/24 giờ). Thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.


Bộ Chính trị chuẩn y tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Ngày 20/9, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y ông Nguyễn Xuân Ký giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020. Trước đó, ngày 6/9/2019, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 42, ông Nguyễn Xuân Ký được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020 với 100% phiếu bầu đồng ý.


Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong về Kết luận thanh tra trực tiếp trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân ở Sở TN&MT thành phố và một số quận, huyện. Ông Phong chỉ đạo Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Toàn Thắng phải kiểm điểm rút kinh nghiệm vì chưa kịp thời kiểm tra công tác thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trong thời gian từ năm 2015 đến 2018. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND Quận 1, 3, 11, Tân Bình và huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi phải kiểm điểm vì liên quan đến công tác trách nhiệm tiếp công dân, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp công dân của các đơn vị.


Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà xin nghỉ hưu trước tuổi. Ngày 20/9, một lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hoà xác nhận: Ông Lê Thanh Quang - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà, vừa có đơn gửi Ban thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan Trung ương xin nghỉ hưu trước tuổi vì lý do sức khoẻ. Ông Lê Thanh Quang sinh ngày 9/9/1960, quê ở xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang, Khánh Hòa. Trước đó, tại kỳ họp thứ 38, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vạch ra nhiều sai phạm của Ban Thường vụ tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng. Trong đó, ông Quang chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa. (XEM CHI TIẾT)


Ba học sinh lớp 9 ở Bình Phước đuối nước ở lòng hồ thủy điện. Khoảng 11h ngày 20/9, sau khi đi học về, một nhóm gồm 6 học sinh lớp 9 (trường THCS Lý Thường Kiệt ở huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) rủ nhau về nhà em N.K.V.Ph (tại thôn Cây Da, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập) chơi và lấy xuồng của gia đình chèo ra lòng hồ thủy điện Thác Mơ gần đó. Khi vừa chèo ra được hơn 10 m, xuồng bị nước tràn vào, lật úp khiến cả 6 học sinh rơi xuống lòng hồ. Một bạn sau khi vào được bờ, đã dùng cây sào để kéo được 2 bạn khác lên. 3 học sinh  N.K.V.Ph, L.Q.D và N.T.Đ không kịp bám vào sào, không biết bơi nên bị đuối nước. Thời điểm người dân tìm thấy, ba học sinh trên đã tử vong. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG