Bản tin 8H: Kẻ đồng phạm vụ thảm sát Paris đã rời Pháp

Tuần hành tại thành phố Nice ngày 10/1 tưởng niệm 17 người bị sát hại trong 3 ngày diễn ra các vụ khủng bố ở thủ đô Paris.
Tuần hành tại thành phố Nice ngày 10/1 tưởng niệm 17 người bị sát hại trong 3 ngày diễn ra các vụ khủng bố ở thủ đô Paris.
TPO - Ngày 10/1, một nguồn thạo tin cho biết Hayat Boumeddiene, đối tượng nữ bị tình nghi đồng lõa với những đối tượng Hồi giáo đứng sau các vụ tấn công đẫm máu tại thủ đô Paris, đã rời Pháp hồi tuần trước và đi tới Syria qua đường Thổ Nhĩ Kỳ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng. Từ hôm nay (11/1), mưa sẽ giảm trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ. Rét đậm, rét hại trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục kéo dài đến hết đêm ngày hôm nay. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Từ ngày mai (12/1), có khả năng kết thúc đợt rét đậm, rét hại này.


Trên chuyến bay từ Quảng Châu (Trung Quốc) – TP HCM chiều 10/1, nam hành khách ngồi hạng ghế thương gia đã có diễn biến sức khỏe xấu và đột tử sau 2 giờ bay. Vụ việc xảy ra trên chuyến bay VN 503 của hãng hàng không Vietnam Airlines. Một nguồn tin xác nhận, hành khách này 76 tuổi, có ghế ngồi số 4C, quốc tịch Mỹ nhưng cư trú tại tỉnh Tây Ninh. (Xem chi tiết)


Sau nhiều ngày theo dõi, lúc 7 giờ 30 phút ngày 10/1, người dân khu phố 3, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) phát hiện và vây bắt quả tang một xe cuốc cùng một số công nhân đang đào một hố sâu gần 10m, rộng chừng 30m gần khu dân cư, phía ngoài tường rào Công ty cổ phần môi trường Đồng Xanh dùng làm hố trữ bùn và nước rỉ rác. Tại hiện trường, một hố sâu có diện tích khoảng 30m2 đã được đào để dẫn bùn thải và nước rỉ rác từ trong khu vực Công ty Đồng Xanh ra ngoài tường rào để chôn lấp.


Trả lời báo giới hôm qua (10/1), Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng cho biết, Bộ đang xây dựng lộ trình chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định và chuyển đổi thuê bao di động từ 11 chữ số về 10 chữ số. Dự kiến năm 2015 sẽ tập trung vào quy hoạch mã vùng điện thoại cố định, sau đó mới chuyển đổi thuê bao di động từ 11 chữ số về 10 chữ số. (Xem chi tiết)


Theo trang mạng Stratfor, vụ tấn công vào trụ sở báo trào phúng Charlie Hebdo của Pháp tại Paris ngày 7/1 có nguy cơ làm xấu đi mối quan hệ giữa chính phủ các nước châu Âu với cộng đồng Hồi giáo trong nước. Ý đồ đằng sau các vụ tấn công này của lực lượng Hồi giáo cực đoan là nhằm thực hiện âm mưu chia rẽ, gây ảnh hưởng tới các chính sách của Pháp và tuyển mộ thêm nhiều thành viên mới. Cho dù chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo về bản chất là cuộc xung đột giữa các phe phái với nhau, nhưng các sự kiện như vụ tấn công ở Paris sẽ lôi kéo cả người dân không theo đạo Hồi, làm vấn đề càng trầm trọng hơn.


Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết ngày 10/1, khoảng 700.000 người đã đổ ra các tuyến phố của nước Pháp để tưởng niệm 17 người bị sát hại trong 3 ngày diễn ra các vụ khủng bố ở thủ đô Paris. Hơn 5.500 cảnh sát và quân nhân sẽ được triển khai tại Paris trong ngày 11/1 để đảm bảo an toàn và trật tự cho cuộc tuần hành.


Ngày 10/1, một nguồn thạo tin cho biết Hayat Boumeddiene, đối tượng nữ bị tình nghi đồng lõa với những đối tượng Hồi giáo đứng sau các vụ tấn công đẫm máu tại thủ đô Paris, đã rời Pháp hồi tuần trước và đi tới Syria qua đường Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh sát Pháp hiện đang truy tìm Boumeddiene, 26 tuổi, được cho là bạn gái của Amedy Coulibaly - kẻ giết hại 1 nữ cảnh sát và 4 người khác tại siêu thị của người Do Thái ở Paris hôm 9/1. (Xem thêm)


Các dân phòng Nigeria và Hội Chữ thập Đỏ cho biết ngày 10/1, ít nhất 10 người đã thiệt mạng khi một bé gái khoảng 10 tuổi đã cho nổ tung thân mình tại một khu chợ đông đúc ở thành phố Maiduguri, miền Đông Bắc Nigeria. Vụ nổ trên đã làm rung chuyển khu chợ vào lúc khoảng 12 giờ 40 phút (tức 11 giờ 40 phút GMT) khi có nhiều người mua và bán ở đó.


Máy bay Ba Lan đã nhiều lần thực hiện những chuyến bay bí mật chuyên chở hàng bao tải dollar Mỹ tới Ukraine. Mỗi bao tải nặng 10 kg và bên trong toàn là những tờ 100 USD. Tính tổng cộng đã có hàng triệu dollar được chuyển đến Ukraine. Vẫn chưa xác định được cụ thể số tiền đó là của ai, từ nguồn nào, và gửi đến Ukraine cho ai và nhằm mục đích gì. Vì thế, rất nhiều giả thuyết được đưa ra. (Xem chi tiết)


Ngày 10/1, Mỹ đã lên án việc Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng "tạm hoãn" thử hạt nhân nếu Washington đồng ý tạm thời ngừng tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc là "một lời đe dọa ngầm". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Jen Psaki tuyên bố Bình Nhưỡng đã liên kết "một cách không phù hợp" cuộc tập trận quân sự định kỳ giữa Washington và Seoul với khả năng thử hạt nhân.

MỚI - NÓNG