Bản tin 8H: Kẻ ngáo đá kề dao vào cổ khống chế thiếu nữ

Kẻ ngáo đá cầm dao khống chế nữ sinh giữa đường.
Kẻ ngáo đá cầm dao khống chế nữ sinh giữa đường.
TPO - Bị ảo giác sau khi sử dụng ma túy đá, nam thanh niên cầm dao nhọn khống chế một thiếu nữ và yêu cầu công an cấp ôtô để tẩu thoát.

Chiều 26/1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký Quyết định số 125/QĐ-CTN, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đội tuyển Bóng đá U23 Việt Nam, Huân chương Lao động hạng Ba cho thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Nguyễn Quang Hải, đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc tại Giải vô địch Bóng đá nam U23 châu Á năm 2018, tổ chức tại Trung Quốc. Cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký Quyết định số 126/QĐ-CTN, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Huấn luyện viên Park Hang Seo (quốc tịch Hàn Quốc) đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, chỉ đạo Đội tuyển Bóng đá U23 Việt Nam thi đấu đặc biệt xuất sắc.


Tình trạng mây nhiều, có lúc có mưa, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Đông và Hà Nội từ 19-21 độ, trời rét. Cảnh báo từ ngày 29/1 ở Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Các tỉnh phía Tây ảnh hưởng của không khí lạnh ít hơn, nhiệt độ từ 22-24 độ, Lai Châu và Điện Biên nhiệt độ từ 24-25 độ. (Xem chi tiết)


Bị ảo giác sau khi sử dụng ma túy đá, Nguyễn Xuân Thịnh (26 tuổi ở TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) dùng dao nhọn kề vào cổ và khống chế một nữ sinh tại đường Duyên Hải (phường Duyên Hải, TP Lào Cai) và yêu cầu công an cấp ôtô để tẩu thoát. Lợi dụng khi Thịnh cùng con tin lên ôtô, các trinh sát hóa trang đã áp sát, tước vũ khí và giải cứu an toàn cho con tin. Nhà chức trách xác định, Thịnh nghiện ma túy đá và có một tiền án về tội cướp giật tài sản. 


Tối 25/1, tại cổng chùa Phổ Am (phường Bắc Sơn, TP Uông Bí, Quảng Ninh), người dân phát hiện bé trai ngồi trong thùng xốp cùng một mảnh giấy có nội dung: “Kính gửi sư thầy nhà chùa Uông Bí, hiện nay tôi có một cháu trai được 6 tháng, nay tôi nhờ nhà chùa nuôi dạy cháu khôn lớn nên người. Vì điều kiện hoàn cảnh tôi không nuôi được cháu. Rất mong sư thầy cùng các tăng ni, phật tử yêu thương giúp đỡ đến cháu, tôi xin chân thành cám ơn”. Hiện UBND phường Bắc Sơn tạm giao cháu bé cho nhà chùa trông nom và chăm sóc. 

Chia sẻ về những chiến thắng vang dội của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Thanh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SLNA cho rằng bóng đá Việt Nam đã thực sự vươn tầm châu lục. Chiến lược gia được coi là “Khổng Minh của bóng đá xứ Nghệ” tin tưởng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ giành chiến thắng trước U23 Uzbekistan trong trận chung kết diễn ra chiều nay và đoạt cúp. (Xem chi tiết)

Chuyên gia quân sự Thomas Callender từng nhiều năm phục vụ trong Hải quân Mỹ, hiện đang hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học cho biết, Mỹ hiện không có khả năng bảo vệ mình trước Status-6 của Nga.
Status-6 là một thiết bị ngầm không người lái có khả năng mang đầu đạn có công suất tới 100 megaton. (Xem chi tiết)

Bộ Tài chính Mỹ thông báo đưa 21 người, 9 công ty liên quan đến các dự án ở bán đảo Crimea vào danh sách trừng phạt. Trong số đó có Thứ trưởng Năng lượng Cherezov, người đứng đầu công ty công nghệ Technopromexport và nhiều công ty con của công ty sản xuất dầu Surgutneftegaz. Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga với cáo buộc Moscow liên quan đến cuộc khủng hoảng tại đông Ukraine, vấn đề sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014. 

Sau bài phát biểu của mình tại WEF ở Davos, Thụy Sĩ, hôm 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói trong phần hỏi đáp ngắn: “Khi còn là doanh nhân, tôi luôn được báo giới đối xử tốt.... Chỉ cho tới khi tôi làm chính trị gia, tôi mới nhận ra báo chí là đám bẩn thỉu, hèn hạ, xấu xa và giả dối như thế nào”. Lời phát biểu đã bị đám đông la ó, huýt sáo phản đối ngay lập tức. 
Iraq phát hiện mộ tập thể chôn dân thường và nhân viên an ninh bị các tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hành quyết tại tỉnh Kirkuk, miền Bắc Iraq. Các xác chết được tìm thấy gần làng Ryadh, cách phía tây Kirkuk 45km. Tất cả đã bị bắn vào đầu và hai tay bị trói sau lưng. Tỉnh trưởng Kirkuk Rakan Sid al-Juburi cho biết đây là lần thứ 14 nước này tìm thấy những hố chôn tập thể tại khu vực này.


Hoả hoạn xảy ra sáng 26/1 trên tầng ba toà nhà ga và nhanh chóng lan đến các khu vực khác ở sân bay Khon Kaen, đông bắc Thái Lan. Lính cứu hoả đã dập lửa sau đó một giờ. Các chuyến bay đi và đến sân bay đều bị chuyển hướng tới sân bay Udon Thani gần đó. Hơn 1.000 hành khách phải sơ tán. Sân bay nối lại hoạt động vào buổi chiều, theo Bangkok Post. 

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...