Bản tin 8H: Kẻ nghi ngáo đá đòi đốt nhà, nhốt bà bầu suốt 12 tiếng

Bên ngoài căn nhà có kẻ nghi ngáo đá cố thủ.
Bên ngoài căn nhà có kẻ nghi ngáo đá cố thủ.
TPO - Một đối tượng nghi ngáo đá ở Hà Nội cố thủ suốt 12 tiếng trong căn nhà 3 tầng, giữ một bà bầu làm con tin và liên tục đe dọa đốt nhà.

Giải cứu bà bầu trong tay kẻ nghi ngáo đá đòi đốt nhà. Theo thông tin ban đầu, Lưu Quang Khôi (42 tuổi, trú tại đường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) nghi ngáo đá ôm một bình xăng hơn 5 lít chạy vào trong căn nhà 3 tầng và liên tục hét to, dọa sẽ đốt nhà. Đối tượng cố thủ trong nhà suốt 12 tiếng, giữ một phụ nữ mang bầu làm con tin. Đối tượng liên tục đe dọa lực lượng công an nếu có hành động đột kích, còn yêu cầu cung cấp thực phẩm và sạc dự phòng. Đến 21h cùng ngày, cơ quan chức năng mới khống chế được đối tượng Khôi và giải cứu người phụ nữ mang bầu.


Ngày đầu nghỉ Tết, tại nạn giao thông lại tăng. Theo báo cáo nhanh của Uỷ ban ATGT Quốc gia từ báo cáo của Bộ Công an, trong ngày đầu nghỉ Tết  năm nay, cả nước xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người, bị thương 11 người. Tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ. So với cùng kỳ Tết năm 2018, số vụ tai nạn giao thông tăng 18%, số người chết tăng 1%, giảm 60% số người bị thương (giảm 17 người). (XEM CHI TIẾT)


Ô tô chạy với tốc độ cao lao xuống nước, 1 người tử vong. Chiều 2/2, ô tô BKS 51F 820.97, do anh Văn Hữu Hòa (SN 1982, trú tại An Nhơn, Bình Định) điều khiển, chạy với tốc độ cao bất ngờ lao xuống nước tại cầu Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn. Đến 16h cùng ngày, thi thể anh Hòa và chiếc ô tô được đưa lên bờ. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc. (XEM CHI TIẾT)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, Bắc và Trung Bộ mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và se lạnh. Cùng lúc, các tỉnh Nam Bộ nắng ráo cả ngày, trời có lúc nóng trên 34 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C. (XEM CHI TIẾT)


Xe khách chở 30 người về quê ăn Tết bị lật trên quốc lộ. Khoảng 21h ngày 2/2 (28 Tết), xe khách Hòa Hiệp BKS 72B-01934, do tài xế N.T.H điều khiển chở 30 hành khách, chạy tuyến bến xe Vũng Tàu – bến xe Vĩnh Châu (Sóc Trăng) bất ngờ leo lên giải phân cách, tông gãy trụ đèn chiếu sáng và 1 biển báo giao thông rồi lật nghiêng trên quốc lộ 51 thuộc phường Kim Dinh, TP Bà Rịa. Vụ tai nạn may mắn không có người tử vong, nhưng 20 hành khách bị thương phải đi cấp cứu.

Bản tin 8H: Kẻ nghi ngáo đá đòi đốt nhà, nhốt bà bầu suốt 12 tiếng ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Zing

Người đàn ông tử vong trên xe ba gác ngày giáp Tết. Khoảng 16h ngày 2/2, trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, ông Đặng Ngọc Anh (SN 1961, ngụ Bình Dương) đang chạy xe ba gác thì bất ngờ xe dừng lại sát bên đường, ông Anh gục mặt trên tay lái. Người dân nghi có chuyện bất thường đến kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong. Theo người thân, ông Anh sống một mình, đang bị bệnh nặng vẫn cố chạy thuê kiếm tiền sinh hoạt. Hiện, nguyên nhân cái chết của ông Anh đang được làm rõ.


“Chuyến xe Công đoàn” đưa hơn 2.000 NLĐ ở Đà Nẵng về quê đón Tết. Ngày 2/2 (28 Tết), LĐLĐ TP Đà Nẵng đã tổ chức chương trình “Chuyến xe Công đoàn” với 47 chuyến xe đưa hơn 2.000 đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết cùng gia đình. Với lộ trình phía Nam đến tỉnh Khánh Hòa, phía Bắc đến tỉnh Thanh Hóa và Tây Nguyên đến tỉnh Đắk Lắk. Mỗi đoàn viên đi trên “Chuyến xe Công đoàn” sẽ được tặng 1 cặp bánh chưng, 1 suất ăn trưa và nước uống trên đường đi.

MỚI - NÓNG