Bản tin 8H: Khách sạn ở Cần Thơ trang trí phòng theo kiểu ‘50 sắc thái’

Phòng trang trí theo kiểu bạo dâm, "50 sắc thái" được chủ khách sạn đăng quảng cáo trên Facebook, nhưng đã bị yêu cầu tháo dỡ.
Phòng trang trí theo kiểu bạo dâm, "50 sắc thái" được chủ khách sạn đăng quảng cáo trên Facebook, nhưng đã bị yêu cầu tháo dỡ.
TPO - Nhà chức trách Cần Thơ đã yêu cầu chủ khách sạn trang trí phòng theo kiểu bạo dâm, “50 sắc thái” dỡ bỏ đồ vật, tranh ảnh bạo lực, đồi trụy, cũng như thay đổi kết cấu phòng.

Khách sạn ở Cần Thơ trang trí phòng theo kiểu bạo dâm, “50 sắc thái”. Ngày 3/8, chủ nhân khách sạn Honey-Houses ở quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ, đăng bài quảng cáo cho thuê phòng “độc và lạ” trên Facebook cá nhân, kèm nhiều hình ảnh trang trí phòng theo kiểu bạo dâm, “50 sắc thái”. Bài đăng tạo ra hai luồng ý kiến khen-chê trái ngược trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đến ngày 9/8, đại diện cơ quan có thẩm quyền cho biết, đã cử lực lượng đi kiểm tra và nhận thấy kết cấu, bài trí phòng mang hơi hướng bạo lực nên đã yêu cầu chủ khách sạn tháo gỡ đồ vật, tranh ảo bạo lực, đồi trụy, cũng như thay đổi kết cấu phòng.


Áp thấp nhiệt đới tiếp tục dịch chuyển theo hướng Bắc. Từ đêm qua tới giờ, áp thấp nhiệt đới tiếp tục dịch chuyển theo hướng Bắc, với tốc độ chậm khoảng 5-7km một giờ, trong ngày hôm nay (11/8) áp thấp nhiệt đới sẽ tiệm cận khu vực phía Đông của bán đảo Lôi Châu, cường độ áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ chiều và đêm nay vùng biển phía Đông của khu vực vịnh Bắc bộ có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động. (XEM CHI TIẾT)


Bảng quảng cáo đổ sập xuống nhiều nhà dân, 2 người thương vong. Chiều ngày 10/8, mưa dông khiến bảng quảng cáo nằm trên quốc lộ 1A (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM) đổ sập xuống nhiều nhà dân. Hậu quả, 2 người thương vong. Bước đầu, nạn nhân tử vong được xác định là Thái Thị Hoa (SN 1966, ngụ quận Tân Phú) và Dương Văn Cảnh (SN 1989, quê Đồng Tháp) bị thương.


Giải cứu kịp thời 9 ngư dân gặp nạn trên biển. Khoảng 4h30 rạng sáng 10/8, các cơ quan chức năng nhận được tin báo, có tàu đánh bắt hải sản mang số hiệu KG 90023 bị sóng lớn đánh chìm ngoài khơi cách đất liền hàng chục hải lý ở vùng biển Phú Quốc. Sau khi huy động lực lượng, khí tài, trưng dụng phương tiện của ngư dân địa phương để tiếp cận vị trí con tàu, khoảng 8h cùng ngày, 9 ngư dân gặp nạn đã được đưa vào bờ an toàn. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp cùng lực lượng địa phương và bà con ngư dân tiến hành lai kéo con tàu bị nạn vào bờ.


Nổ tại nhà máy quân sự ở Anh, một người thiệt mạng. Nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy khí tài quân sự Chemring Countermeasures ở Salisbury, Anh, vào tối 10/8 (giờ địa phương), gây hỏa hoạn. Vụ việc khiến 2 người thương vong, trong đó một nạn nhân tử vong tại hiện trường, người còn lại được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Hiện, nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ nổ.


Ô tô đâm ngã cụ già rồi bỏ đi khiến dân mạng phẫn nộ. Đoạn video lấy từ camera an ninh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, một cụ bà đang sang đường bất ngờ bị chiếc ô tô màu trắng đi với tốc độ cao tông ngã xuống đường. Sau cú va chạm, tài xế ô tô xuống xe, nhấc cụ bà vào vỉa hè, rồi bỏ đi mặc cho cụ bà vẫn nằm dưới đất. Nhiều dân mạng xe video tỏ ra rất phẫn nộ với thái độ vô tâm của người lái xe. Theo người đăng video, tài xế này đổ thừa cụ bà ngã do “tụt đường huyết”. Vụ tai nạn được cho là xảy ra vào khoảng 16h57 ngày 10/8 trước số nhà 29, đường 17/10, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.


Rơi máy bay lên thẳng ở Nhật Bản, hai người chết và bảy người mất tích. Chính quyền tỉnh Gunma của Nhật Bản ngày 10/8 đã xác nhận 2 người thiệt mạng trong vụ mất tích của chiếc máy bay trực thăng cứu hộ xảy ra trước đó cùng ngày ở miền Trung nước này. Việc xác nhận này diễn ra sau khi mảnh vỡ của chiếc máy bay trên được tìm thấy trên một ngọn núi ở địa phương trên. Trước đó, máy bay nói trên rời sân bay thành phố Maebashi lúc 9h15 sáng (theo giờ địa phương) và dự kiến trở về vào lúc 10h45 sáng cùng ngày. Máy bay mất tích sau một cuộc liên lạc thường lệ lúc hơn 10h.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.