Bản tin 8H: Khám nhà cơ trưởng chuyến bay MH370

Trung Quốc khẳng định những vật thể trong ảnh không phải là mảnh vỡ của máy bay mất tích.
Trung Quốc khẳng định những vật thể trong ảnh không phải là mảnh vỡ của máy bay mất tích.
TPO - Trung Quốc nói hình ảnh qua vệ tinh là sự nhầm lẫn, Malaysia khám nhà cơ trưởng chuyến bay, lấy mẫu ký sinh trùng lạ từ khăn Trung Quốc… là những tin tức đáng chú ý.

Tin đặc biệt tiếp tục là vụ máy bay Malaysia mất tích.

Hôm qua 13/3, sau khi Trung Quốc đưa ra hình ảnh về những vật thể lạ được chụp qua vệ tinh nghi là của máy bay mất tích, Malaysia và Việt Nam đã huy động lực lượng tới xác minh nhưng không có kết quả. (Xem chi tiết)


Đại sứ quán Trung Quốc tại Malaysia khẳng định Chính phủ Trung Quốc không cho phép việc công bố những hình ảnh nói trên và đang điều tra vụ việc, việc công bố bức ảnh là sự nhầm lẫn và những vật thể trong ảnh không phải là mảnh vỡ của máy bay. (Zing)


Trong khi đó, cảnh sát Malaysia đã tiến hành lục soát nhà cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah của chiếc Boeing 777-200 bị mất tích với hy vọng phát hiện ra manh mối để tìm kiếm các nạn nhân. (Xem chi tiết)


Bí mật quân sự có thể gây khó trong việc tìm máy bay mất tích, nếu các quốc gia e ngại phải chia sẻ thông tin vì sợ lộ bí mật tầm ảnh hưởng radar quân sự của mình, theo chuyên gia điều tra các vụ máy bay rơi. (Xem chi tiết)


Người thân của những hành khách Trung Quốc chuyến bay đe dọa khởi kiện chính phủ Malaysia khi sau 5 ngày tìm kiếm mà không có kết quả, trong khi có quá nhiều thông tin được đưa ra sai lệch, chung chung và mâu thuẫn nhau. (VnExpress)


Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai đã cử cán bộ tới lấy mẫu sau thông tin phát hiện ký sinh trùng lạ trên khăn lông Trung Quốc. Ký sinh trùng này có màu đen vàng, mình có lông gai, được phát hiện khi ngâm khăn lông ‘made in China’ trong nước. (Xem chi tiết)


Phát hiện 5 thi thể học sinh vên suối ở Đak Lak. Ngày 13/3, người dân buôn Cư Đrăm xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk phát hiện 5 thi thể học sinh chết bất thường tại một hố cát ven bờ suối. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, vụ việc đang được điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Nga đối phó với trừng phạt kinh tế của Mỹ. Bộ trưởng Phát triển kinh tế Nga Aleksey Uliukaev khẳng định Nga sẽ tăng tỷ lệ thương mại giao dịch bằng đồng rúp nếu Mỹ áp đặt trừng phạt kinh tế đối với Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Nga có lợi thế trong các lĩnh vực xuất khẩu năng lượng, dầu mỏ, khí đốt. (TTXVN)


31 người chết tại Trung Quốc không rõ nguyên nhân sau vụ đâm nhau của 2 xe chở hóa chất. Trước đó ngày 1/3, tại đường hầm cao tốc phía Tây Bắc Trung Quốc, 2 xe tải chờ hóa chất nguy hiểm đâm nhau gây ra vụ nổ lớn. Con số người chết ban đầu là 13, nhưng hôm qua chính quyền địa phương công bố lên tới 31, không giải thích nguyên nhân. (Người Lao Động)


Chủ tịch CLB Bayern Munich nhận án 3 năm rưỡi tù vì tội trốn thuế. Đương kim vô địch Champion League đón nhận tin không vui khi chủ tịch Uli Hoeness bị tuyên án 3 năm rưỡi tù, ông Hoeness thừa nhận sở hữu khoản tiền 27.2 triệu euro thông qua tài khoản lớn trong ngân hàng ở Thụy Sĩ. 

MỚI - NÓNG