Bản tin 8H: Khiển trách một Viện trưởng có 11 lô đất

Ông Nguyễn Phú Thái - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Phú Thái - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng.
TPO - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng có 11 lô đất, nhưng chỉ kê khai 2.

Ngày 18/6, Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã thi hành kỷ luật ông Nguyễn Phú Thái Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng bằng hình thức khiển trách. Theo đó, từ năm 2013 - 2018, ông  Nguyễn Phú Thái kê khai, giải trình tài sản, thu nhập không đúng quy định. Cụ thể: Vợ chồng đồng chí đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng 11 lô đất nhưng chỉ kê khai 2 lô, 9 lô còn lại không kê khai (đến nay vợ chồng ông Thái còn đứng tên 4 lô, 5 lô đã chuyển nhượng). Ngoài ra, ông Thái không kê khai, giải trình số tiền 700 triệu đồng mua xe ô tô, hơn 124 triệu đồng trong tài khoản cá nhân và một số khoản thu nhập khác tại thời điểm kê khai năm 2018.


Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, vùng biển Nam Bộ đề phòng lốc xoáy. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/6, khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ. Nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong khi đó, các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Bắc Bộ duy trì mưa dông diện rộng, thời tiết dịu mát.


Tài xế ô tô bị phạt 18 triệu đồng vì chở hàng quá tải còn đe dọa CSGT. Ngày 18/6, tại km22+700 Quốc lộ 1A tuyến tránh TP Huế, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện xe ô tô tải BKS 51C- 66982, do tài xế Trần Văn Sơn (SN 1982, trú tại TP.HCM) cầm lái có dấu hiệu vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Tổ công tác yêu cầu tài xế dừng xe và cân kiểm tra, phát hiện xe chở hàng vượt quá tải trọng. Trong quá trình lực lượng công an kiểm tra, tài xế Sơn có các hành vi hống hách, chống đối, đe dọa lực lượng chức năng. Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế lập biên bản vi phạm lỗi chở hàng vượt quá tải trọng cho phép 32% và ra quyết định xử phạt 18 triệu đồng.


Giải cứu nam thanh niên ngồi vắt vẻo trên đường điện cao thế suốt hơn 3 giờ đồng hồ. Khoảng 8h30 sáng 18/6, người dân xã Huy Thượng (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) nhìn thấy một nam thanh niên trèo lên cột điện cao thế 500kV, rồi bám đu ra đường dây điện. Nhiều người cố gắng thuyết phục nam thanh niên trèo xuống đất nhưng không thành. Sau đó, lực lượng chức năng gồm khoảng 50 người đã được huy đồng. Đến khoảng 12h cùng ngày, lực lượng chức năng khống chế, đưa nam thanh niên xuống đất an toàn. Tuy nhiên, sức khỏe người này rất yếu, được đưa đến trạm y tế gần đó.


Lở đất trên đèo Bảo Lộc, hàng trăm phương tiện bị mắc kẹt. Khoảng 4h sáng ngày 19/6, tại đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã xảy ra sự cố sạt lở, một lượng lớn đất đá từ trên cao đổ xuống mặt đường đèo. Đến 6h cùng ngày, lực lượng chức năng đã phải điều máy múc tới hiện trường tiến hành giải phóng số đất đá đổ tràn xuống mặt đường đèo. Trong khi đó, ở cả hai chiều lên và xuống đèo Bảo Lộc trên QL20, giao thông bị ùn tắc đặc biệt nghiêm trọng. Hàng trăm phương tiện phải nằm chờ kéo dài nhiều kilomet ở cả địa phận TP Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai. Đến 7h sáng nay, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực giải phóng hiện trường vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc.  


Xe máy tông vào thành cầu Thanh Trì, người đàn ông tử vong tại chỗ. Khoảng 14h ngày 18/6, ông Nguyễn Văn Quý (SN 1963) điều khiển xe máy (chưa rõ biển số) chở phía sau người phụ nữ lưu thông trên cầu Thanh Trì theo hướng đường vành đai 3 - huyện Gia Lâm (Hà Nội). Khi đến đoạn giữa cầu thì mất lái tông vào lan can thành cầu. Vụ tai nạn khiến ông Quý tử vong tại chỗ, người phụ nữ đi cùng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng, giao thông qua cầu Thanh Trì ùn tắc.


Thay toàn bộ đoàn thanh tra xây dựng tại Vĩnh Tường. Theo nguồn tin của Tiền Phong, ngày 17/6, Bộ Xây dựng tiếp tục cử một đoàn thanh tra gồm 11 người về Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) để tiếp tục thanh tra công tác quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch được duyệt, công tác cấp phép xây dựng, quản lý sau cấp phép và công tác quản lý đầu tư xây dựng tại một số dự án tại huyện Vĩnh Tường. Được biết, thời gian thanh tra bắt đầu từ 18/6, kéo dài 25 ngày không kể thứ Bảy, Chủ Nhật. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG