Bản tin 8H: Khó có chiến tranh Nga - Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: EPA)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: EPA)
TPO - Khi được yêu cầu bình luận về khả năng nổ ra chiến tranh giữa Nga với Ukraine, ông Putin cho rằng kịch bản "kinh khủng" này khó có thể xảy ra và ông cũng bày tỏ hy vọng điều này sẽ không bao giờ đến.

Dịp nghỉ Tết, số bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông và đánh nhau tăng mạnh. Tại bệnh viện Việt Đức, có đến gần 50% số người bệnh nhập viện là do tai nạn giao thông, trong đó nhiều ca bị chấn thương sọ não, đa chấn thương. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, nhập viện do ẩu đả đánh nhau cũng ở mức báo động với hơn 6.207 trường hợp đến bệnh viện khám, cấp cứu. Tính đến hết ngày mùng 4 Tết có 15 trường hợp tử vong vì đánh nhau. (Xem chi tiết)


Người bán chưa tấp nập khiến giá cả tăng mạnh trong những ngày đầu tiên chợ họp sau Tết Âm lịch. Lý giải thêm về nguyên nhân giá tăng, một người bán hàng cho biết ở giá nhập từ chợ đầu mối đắt hơn trước, một số loại rau ít hàng. Mồng 5 Tết tại Hà Nội, các khu chợ vẫn thưa thớt người bán. Các chợ có ít quầy bán thịt, cá, tôm các loại. Ở quầy rau, tuy đa dạng nhưng nhiều loại củ, quả là hàng tồn từ trước Tết. (Xem chi tiết)


Có mặt tại Chùa Hương (Hà Nội) một ngày trước lễ khai hội, phóng viên ghi nhận nạn ùn tắc, chen chúc ở ga cáp treo, trước cửa động Hương Tích đã giảm đáng kể so với vài năm trước. Hình ảnh những động vật treo trước cửa hàng ăn, tiền lẻ rải khắp nơi cũng ít xuất hiện. Năm nay, do được BTC tuyên truyền từ trước nên nạn đổi tiền lẻ giảm hẳn, chỉ còn vài nơi lén lút đổi. (Xem chi tiết)


Khoảng 18 giờ ngày 22/2, sau khi tổ chức ăn nhậu xong, anh Tạo cùng 4 người bạn đến bãi biển Thiện Chánh, tỉnh Bình Định tắm. Trong lúc bơi, anh Tạo bị sóng biển cuốn ra xa, nhóm bạn cố bơi ra cứu nhưng bất thành. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn huyện Hoài Nhơn khẩn trương tổ chức tìm kiếm suốt đêm nhưng đến trưa 23/2 mới tìm thấy thi thể anh Tạo. Được biết, anh Tạo vừa cưới vợ cách đây khoảng vài tháng, hiện vợ anh Tạo đang mang thai.


Ukraine lo ngại chiến sự có thể lan rộng ở miền đông sau một vụ nổ giết chết 2 người tại Kharkov - thành phố lớn nhất miền đông cách hỏa tuyến 200 km. Quân đội Ukraine nói rằng, lực lượng ly khai đang gấp rút chuẩn bị tấn công quân chính phủ tại thành phố cảng chiến lược Mariupol. Phát ngôn viên quân đội Ukraine Andriy Lysenko thông báo, một đoàn tàu quân sự chở 60 xe bọc thép đã tới thị trấn Amvrosiivka hôm 21/2. Ông Lysenko nói rằng, đã có 44 vụ quân ly khai tấn công trong 24 giờ qua. (Xem chi tiết)


Nhân ngày "Bảo vệ tổ quốc" hôm 23/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Russia-1. Khi được yêu cầu bình luận về khả năng nổ ra chiến tranh giữa Nga với Ukraine, ông Putin cho rằng kịch bản "kinh khủng" này khó có thể xảy ra và ông cũng bày tỏ hy vọng điều này sẽ không bao giờ đến. Bình luận về tuyên bố lấy lại Crimea của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga nói tuyên bố này mang tính phục thù chứ không phải việc lấy lại các khu vực nào đó trên thực tế.


Cựu lãnh đạo Không quân Hoàng gia Anh Michael Graydon đã trở thành vị quan chức EU đầu tiên “gây sốc”, sau khi tuyên bố thừa nhận sự vượt trội của lực lượng quân sự Nga. Ông Graydon còn khẳng định lực lượng quốc phòng Anh đã “kiệt quệ” và nước này sẽ không có nhiều cơ hội để đối đầu với nước Nga trong trường hợp có chiến tranh xảy ra. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Anh David Cameron ngày 23/2 đã tuyên bố rằng những hành động “phi pháp” của Nga ở Ukraine đã đạt đến một cấp độ mới và bất cứ mưu toan nào của lực lượng ly khai thân Nga nhằm mở rộng phần lãnh thổ mà họ đang kiểm soát ở miền Đông Ukraine sẽ dẫn tới những lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với Moskva. Ông Cameron đưa ra tuyên bố trên sau khi Kiev cáo buộc lực lượng ly khai thân Nga nã rocket và pháo vào những ngôi làng ở khu vực Đông Nam Ukraine.


Trong 2015, quân đội Nga sẽ nâng cấp tiêm kích đánh chặn MiG-31 nhằm tăng cường cho cụm máy bay chiến đấu đánh chặn tầm xa trên tất cả các hướng có khả năng bị tên lửa tấn công. Bên cạnh đó, cuối năm 2015 Không quân Nga sẽ tiếp nhận các Su-35S, chiến đấu cơ bước vào quá trình khai thác thí điểm. Su-35S là chiến đấu cơ đa năng, tấn công đối phương trên không, tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất và mặt nước, yểm hộ lục quân. (Xem chi tiết)


Dính bẫy của phóng viên Anh giả là nhân viên một công ty Trung Quốc, hai cựu Thứ trưởng Ngoại giao Anh Jack Straw và Malcolm Rifkind vừa phải thừa nhận dùng ảnh hưởng chính trị của mình để kiếm tiền từ doanh nghiệp. Cả hai ông Straw và Rifkind đều đã báo cáo vụ việc lên Ủy ban Tiêu chuẩn của Quốc hội Anh. Chính phủ Anh chưa bình luận về vụ việc liên quan hai nghị sĩ Straw và Rifkind. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG