Bản tin 8H: Khởi tố vụ án nữ phóng viên tống tiền doanh nghiệp

Bà Phạm Lê Hoàng Uyển tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.
Bà Phạm Lê Hoàng Uyển tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.
TPO - Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với nhà báo Phạm Lê Hoàng Uyển. Người đi cùng nữ nhà báo này cũng bị khởi tố.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ nên trong đêm qua (15/8) và sáng sớm nay (16/8) Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông diện rộng, có nơi mưa to đến rất to như Thái Nguyên 39mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 47mm, Thái Bình 32mm,… Từ hôm nay (16/8) đến hết ngày 17/8 Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; khu vực vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Thời gian mưa lớn xảy ra tập trung về đêm và sáng. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Khu vực Hà Nội từ ngày 16-17/8 có mưa vừa, có lúc mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. 

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đồng ý cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông được sử dụng bản sao chứng thực giấy đăng ký phương tiện giao thông, kèm theo bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực thay cho bản chính để tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam. Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn các lực lượng có thẩm quyền xử phạt thực hiện. Phó Thủ tướng cũng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan ban hành văn bản hướng dẫn các tổ chức tín dụng cấp giấy biên nhận cho các chủ xe, bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với thời hạn thế chấp phương tiện. (Xem chi tiết)


Thực hiện chủ trương di dời trụ sở các bộ, ngành khỏi khu vực nội đô Hà Nội, 15 năm qua, Chính phủ đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng xây dựng công trình mới. TP Hà Nội dành khoảng 100ha đất trên địa bàn quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm để sắp xếp. Tuy nhiên, đến nay, Hà Nội chưa thu hồi được mét đất nào từ các cơ sở cũ gây lãng phí lớn đối với ngân sách nhà nước, đồng thời, mục tiêu giảm tải cho khu vực nội đô cũng chưa biết khi nào thành hiện thực... (Xem chi tiết)

Chiều 15/8, làm việc với UBND TPHCM, đại diện Cục Hàng không Việt Nam và lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất đề nghị xén một phần công viên để mở rộng đường giao thông nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc tại khu vực cửa ngõ sân bay. (Xem chi tiết)


Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với nhà báo Phạm Lê Hoàng Uyển (41 tuổi), Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam của Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Võ Hoàng Hà- người đi chung xe và ngồi cùng bàn trong lúc Hoàng Uyển nhận tiền tại quán cà phê, cũng bị khởi tố về hành vi tương tự. (Xem chi tiết)


Ngày 15/8, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ Lê Huy Quý (24 tuổi, ở phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa) để điều tra hành vi giết người. Nhà chức trách cho hay, do mâu thuẫn từ trước với anh Lê Văn Lương (37 tuổi, ở xã Quảng Định, Quảng Xương, Thanh Hóa) nên Quý nung nấu ý định trả thù. Tối 12/8, phát hiện anh Lương đi cùng bạn gái đến nhà một người quen ở phường Đông Thọ, Quý âm thầm bám theo. Kẻ này sau đó tiếp cận rồi rút dao đâm nhiều nhát vào người khiến anh Lương tử vong tại chỗ. Gây án xong, Quý đã trốn khỏi địa phương nhưng 3 ngày sau đã ra đầu thú. (Xem chi tiết)

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói rằng Washington sẵn sàng đàm phán với Bình Nhưỡng, sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố tạm hoãn kế hoạch phóng tên lửa tới gần vùng lãnh thổ Guam của Mỹ trên Thái Bình Dương.
Trước đó, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đã đề nghị Triều Tiên phải cho thấy được nước này chấp nhận từ bỏ chương trình hạt nhân. Ông Tillerson không nêu rõ Triều Tiên cần phải thể hiện điều này như thế nào. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ cũng từ chối bình luận về tuyên bố hoãn phóng tên lửa của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới gần vùng lãnh thổ Guam mà chỉ nhấn mạnh Washington mong muốn tìm hướng đối thoại với Bình Nhưỡng trong vấn đề này. 
Phát biểu với các phóng viên tại Lầu Năm góc ngày 14/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cảnh báo chiến tranh sẽ nổ ra nếu Triều Tiên phóng tên lửa vào đất liền Mỹ hay các vùng lãnh thổ thuộc Mỹ, trong đó có đảo Guam ở Thái Bình Dương. (Xem chi tiết)

Đài truyền hình nhà nước Syria Ikhbariya dẫn một nguồn tin quân đội Syria cho biết, một máy bay của lực lượng này đã rơi xuống miền Nam Syria, chỉ vài giờ sau khi lực lượng phiến quân được phương Tây hậu thuẫn tuyên bố bắn hạ chiếc máy bay này và bắt giữ được phi công. Theo nguồn tin trên, một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân gây ra vụ rơi máy bay. Tuy nhiên, nguồn tin không đề cập tới số phận của phi công lái chiếc máy bay này. 

Các nguồn tin địa phương cho biết, ngày 15/8, 3 phụ nữ đánh bom liều chết đã kích nổ các thiết bị trên người họ tại lối vào một trại tị nạn ở Đông Bắc Nigeria, khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và 82 người khác bị thương. Theo Baba Kura, thành viên của một lực lượng dân phòng được thành lập để chiến đấu chống các phần tử thánh chiến, vụ tấn công xảy ra tại thị trấn Mandarari, cách thủ phủ Maiduguri của bang Borno 25 km. Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra thừa nhận là thủ phạm gây ra vụ bạo lực trên.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.