Bản tin 8H: Không có lính Nga hiện diện ở Đông Ukraine

Đại sứ Nga tại Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) Andrey Kelin. Ảnh: THX/TTXVN.
Đại sứ Nga tại Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) Andrey Kelin. Ảnh: THX/TTXVN.
TPO - Đại sứ Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Andrey Kelin ngày 3/4 cho rằng, các nhà lãnh đạo Phương Tây và chính quyền Kiev phải thừa nhận thực tế là không có binh lính Nga hiện diện ở miền Đông Ukraine.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, một cơn bão (có tên quốc tế là Maysak) xuất hiện gần biển Đông, có cường độ mạnh cấp 13, giật cấp 15-16. Hồi 2h ngày 04/4, vị trí tâm bão MAYSAK ở vào khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 127,5 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippin) khoảng 630km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12 (tức là từ 103 đến 133km một giờ), giật cấp 14, cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. 


Ngày 3/4, đại diện bến xe miền Tây (TPHCM) cho biết, trong dịp giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5 năm nay, các đơn vị vận tải áp dụng mức phụ thu và thời gian phụ thu như sau: Phụ thu 20% từ 16 giờ ngày 27/4 và 40% vào các ngày 28, 29 và 30/4. Dự kiến trong dịp này, nhu cầu đi lại của hành khách sẽ tăng từ 3% đến 5% so với năm ngoái. Riêng các ngày cao điểm từ 28 đến 30/4, lượng khách về bến sẽ đạt từ 48.000 đến 50.000 khách/ngày. (Xem chi tiết)


Báo chí Hàn Quốc đưa tin, Tập đoàn POSCO (chuyên sản xuất, kinh doanh sắt thép và xây dựng công trình giao thông) bị cáo buộc lập quỹ đen khoảng 211 tỷ đồng, để chi cho nhà thầu phụ ở Việt Nam nhằm thổi phồng chi phí xây dựng. Đại diện POSCO Việt Nam nói rằng, hãng phải lập quỹ để bù lỗ, trả cho nhà thầu phụ và họ đang bị thanh tra về việc này tại Hàn Quốc. (Xem chi tiết)


Ngày 3/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã ký văn bản, yêu cầu đảm bảo công tác thi công và tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội. Ban quản lý Dự án đường sắt đô thị Hà Nội - đại diện chủ đầu tư dự án phải phối hợp với các quận Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm và các đơn vị có liên quan chỉ đạo quyết liệt, tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc trong công tác GPMB; hoàn thành công tác này trước ngày 31/5. (Xem chi tiết)


Ngày 3/4, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad) thuộc Bộ NN&PTNT cho biết, Brazil vừa cho phép nhập khẩu trở lại các sản phẩm thủy sản đánh bắt, nuôi trồng từ Việt Nam. Theo Nafiqad, sau khi xem xét các hành động khắc phục của Việt Nam đối với các biện pháp, yêu cầu điều chỉnh từ phía Brazil, nước này đã dỡ bỏ lệnh tạm ngừng cấp phép nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam.(Xem chi tiết)


Đại sứ Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Andrey Kelin ngày 3/4 cho rằng, các nhà lãnh đạo Phương Tây và Chính quyền Kiev phải thừa nhận thực tế là không có binh lính Nga nào hiện diện ở miền Đông Ukraine. Phát biểu trên cầu truyền hình Moscow-Vienna, ông Kelin nhấn mạnh: "Phái bộ giám sát của OSCE chưa từng ghi nhận sự hiện diện nào của binh lính hoặc lực lượng chính quy Nga (ở miền Đông Ukraine). Các đối tác Phương Tây cũng như nhà chức trách Ukraine phải thừa nhận thực tế đó."


Hôm qua, những người Iran theo đường lối cứng rắn và lãnh đạo Israel chỉ trích thỏa thuận khung vừa đạt được với các siêu cường về chương trình hạt nhân của Iran. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng, thỏa thuận đó sẽ giúp thế giới an toàn hơn vì chặn con đường Iran có thể phát triển vũ khí hạt nhân. Theo thỏa thuận khung mà Nhóm P5+1 (Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) và Iran đạt được hôm 2/4, Iran sẽ hạn chế các hoạt động hạt nhân nhạy cảm. Đổi lại, các biện pháp trừng phạt áp dụng với Iran sẽ được giảm bớt. (Xem chi tiết)


Ngày 3/4, Tổng thống Petro Poroshenko đã trình lên Quốc hội Ukraine một dự luật về các thủ tục pháp lý để áp dụng và dỡ bỏ tình trạng thiết quân luật. Dự luật có đoạn viết: “Thiết quân luật là một quy chế pháp lý đặc biệt có thể được ban bố tại Ukraine hoặc các khu vực thuộc lãnh thổ Ukraine trong trường hợp có sự xâm lược quân sự hoặc nguy cơ bị tấn công, có mối đe dọa đối với độc lập và toàn vẹn lãnh thổ (của nhà nước Ukraine).” Tin cũng cho biết tình trạng thiết quân luật có thể được ban bố sau khi Quốc hội Ukraine thông qua một sắc lệnh của tổng thống liên quan đến vấn đề này.


Nhật Bản đã lên tiếng phản đối Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng đề nghị tạm ngừng cuộc đàm phán song phương về điều tra số phận của những công dân Nhật Bản bị điệp viên Triều Tiên bắt cóc. Kháng nghị này được Chính phủ Nhật Bản đưa ra ngày 3/4 thông qua các kênh ngoại giao ở Bắc Kinh (Trung Quốc).


Ngày 3/4 tại cánh rừng ở phía Bắc bang Hessen, miền Tây nước Đức, cảnh sát nước này đã tìm thấy 1 thi thể cùng những mảnh vỡ của 1 máy bay loại nhỏ. Đây được cho là thi thể viên phi công cùng chiếc trực thăng mà người này điều khiển sáng cùng ngày. Các nguồn tin cho biết chiếc máy bay xấu số trên khởi hành lúc 9 giờ sáng ngày 3/4 từ sân bay Kassel-Calden và điểm đến là Sömmerda ở Thüringen.

MỚI - NÓNG