Bản tin 8H: Không kích dồn dập phiến quân Houthi tại Yemen

Cảnh đổ nát của thành cổ Sanaa sau vụ oanh tạc của liên quân ngày 12/6. (Nguồn: THX/TTXVN)
Cảnh đổ nát của thành cổ Sanaa sau vụ oanh tạc của liên quân ngày 12/6. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Nguồn tin quân đội Yemen cho biết các máy bay chiến đấu của liên quân khu vực do Saudi Arabia dẫn đầu đã tiến hành các cuộc không kích vào rạng sáng 20/6 nhằm vào các vị trí của phiến quân Houthi ở thành phố Aden miền Nam Yemen.

Ngày 20/6, ông Tăng Văn Canh, Trưởng phòng Nông nghiệp Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi Sở Nông nghiệp báo cáo về tình hình hạn hán trên địa bàn, tỉnh đã quyết định công bố thiên tai do hạn hán năm 2015, cụ thể là vụ hè thu, nhằm tham mưu với UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ kịp thời theo quyết định của Chính phủ. Đây là lần đầu tiên Nghệ An công bố loại hình thiên tai này. Tại Nghệ An, đa số hồ chứa nước trên địa bàn ở mực nước xuống thấp, chỉ còn 30% dung tích.


Tối 19/6, hàng chục công nhân của Công ty may Deaseung Global đóng trên địa bàn xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình (Yên Bái) bị ngộ độc thực phẩm và được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái, Trung tâm y tế huyện Yên Bình cấp cứu. Sáng 20/6, thêm năm công nhân của công ty trên cũng phải nhập viện, nâng tổng số nạn nhân lên 90 người. Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Yên Bái đã tới bếp ăn tập thể của Công ty may Deasung để lấy mẫu thực phẩm xét nghiệm đồng thời làm việc với doanh nghiệp cung cấp thức ăn cho công nhân.


Khoảng 20h ngày 20/6, chiếc xe khách 29 chỗ khi lên cầu vượt Láng Hạ - Thái Hà bất ngờ bị khung sắt hạn chế chiều cao 'gọt' tung nóc. Lái xe đã phải xịt lốp xe để đưa chiếc xe ra ngoài giải phóng lòng đường. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đội CSGT số 3 (Công an TP Hà Nội) có mặt tại hiện trường phân làn giao thông, giúp tài xế đưa chiếc xe ra ngoài. (Xem chi tiết)


Khoảng 14h30 phút, ngày 20/6, trên tuyến Quốc lộ 5 đoạn chạy qua phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai người thiệt mạng. Chiếc xe máy do Thành điều khiển, chở theo vợ là bà Lan đi theo hướng Hải Phòng-Hà Nội đã va chạm với xe container mang biển kiểm soát 15C1-117.29. Vụ tai nạn khiến ông Thành và bà Lan tử vong ngay tại chỗ. Tuyến Quốc lộ 5 bị ách tắc cục bộ trong nhiều giờ.


Lúc 12h, ngày 20/6, trên tuyến đường từ thành phố Cà Mau- U Minh, đoạn tại ấp 1, xã Khánh An (U Minh) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. 4 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy mang biển kiểm soát 69-K1 7967 và 94-C1 02265, lưu thông ngược chiều đã đâm vào nhau khiến cả 4 người trên xe máy lăn xuống đường. Tại hiện trường, hai xe máy hư hỏng, bể nát, văng nhiều mảnh, 2 người phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng thương nặng. (Xem chi tiết)


Ngày 20/6, Nga đã lên án Liên minh châu Âu (EU) gia hạn các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này liên quan đến việc sáp nhập Crimea là hành động "hăm dọa", đồng thời cam kết sẽ không chịu sức ép để trả lại bán đảo Crimea cho Ukraine. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Crimea và Sevastopol là một phần không thể tách rời của Liên bang Nga".


Nguồn tin quân đội Yemen cho biết, các máy bay chiến đấu của liên quân khu vực do Saudi Arabia dẫn đầu đã tiến hành các cuộc không kích vào rạng sáng 20/6 nhằm vào các vị trí của phiến quân Houthi ở thành phố Aden miền Nam Yemen. Các vụ không kích trên diễn ra vài giờ sau khi đặc phái viên của Liên hợp quốc về Yemen, ông Ismail Ould Cheikh Ahmed ngày 19/6 công bố tại Geneva rằng các cuộc đàm phán giữa các bên xung đột tại Yemen đã kết thúc mà không đi đến thỏa thuận nào.


Tờ RT (Nga) ngày 19/6 thông tin, Đức đang lên kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đối với 62 căn cứ quân sự bị bỏ hoảng trong nhiều năm qua. Theo kế hoạch, 62 căn cứ quân sự thời Chiến tranh Lạnh bị bỏ hoang ở  Đức sẽ được cải tạo thành khu bảo tồn sinh học cho các loài chim, dơi và bọ cánh cứng quý hiếm. (Xem chi tiết)


Một tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại miền Bắc Ấn Độ ngày 20/6 khi chiếc xe buýt chở khách lao xuống hẻm núi làm 14 người thiệt mạng. Giới chức địa phương cho biết tai nạn xảy ra khi tài xế mất lái khiến xe lao khỏi đường và rơi xuống hẻm núi ở huyện Almora, cách thủ phủ Dehradun của bang Uttarakhand khoảng 370km. Theo Tổ chức Y tế thế giới, Ấn Độ là một trong những nước có thương vong do tai nạn giao thông đường bộ nhiều nhất thế giới, trung bình mỗi năm có hơn 200.000 người tử vong.


Ngày 20/6, một người đàn ông lái chiếc xe bán tải lao vào một khu phố đi bộ đông người tại trung tâm thành phố Graz của Áo, làm ít nhất ba người thiệt mạng và 34 người khác bị thương. Theo cảnh sát, người lái xe trên đã bị bắt giữ, khu vực xảy ra vụ việc được phong tỏa. Cơ quan chức năng đã huy động 60 xe cứu thương và bốn trực thăng để vận chuyển người bị thương đến bệnh viện. Các quan chức cho biết lái xe nói trên là người Áo, 26 tuổi. Hiện chưa rõ nguyên do hành động của người này.

MỚI - NÓNG