Bản tin 8H: Không kích dữ dội thủ đô IS, 24 tay súng thiệt mạng

Máy bay của Nga không kích một nhà máy chế tạo bom ở Raqqa, Syria ngày 3/10/2015. (Nguồn: Reuters/TTXVN)
Máy bay của Nga không kích một nhà máy chế tạo bom ở Raqqa, Syria ngày 3/10/2015. (Nguồn: Reuters/TTXVN)
TPO - Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 10/4 cho biết ít nhất 24 tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và 8 dân thường đã thiệt mạng trong các vụ không kích nhằm vào thành phố Raqa, thủ đô trên thực tế của IS, ở Syria. 

Ngày 10/4, lực lượng cảnh sát giao thông (Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A, Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phát hiện và bắt giữ xe ôtô tải vận chuyển gần 8 tấn mỡ động vật (đã được xử lý nhiệt thành mỡ nước) không giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Theo khai nhận ban đầu, lái xe Long nhận chở số hàng kể trên từ Thừa Thiên-Huế đi Hà Nội, nhưng khi đến huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa thì bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện và bắt giữ.


Hôm nay (11/4), đơn của ông Huỳnh Văn Nén về việc đòi bồi thường 18 tỷ đồng do bị khởi tố, bắt giam, phạt tù oan 17 năm 6 tháng sẽ được gửi trực tiếp đến TAND tỉnh Bình Thuận. Ông Huỳnh Văn Nén xác nhận điều này, tối 10/4. Ông Nén đòi bồi thường thiệt hại về vật chất, thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất và thiệt hại do tổn thất về tinh thần, với tổng số tiền đòi bồi thường là 18 tỷ đồng. Chi tiết về mức tiền đòi bồi thường từng khoản chưa được tiết lộ. (Xem chi tiết)


Trang web Hoppa gần đây đã đăng tải một danh sách những điểm đến du lịch có giá cả phải chăng nhất cũng như đắt đỏ nhất trên thế giới. Hà Nội của Việt Nam là một trong 4 điểm đến ít tốn kém nhất. Để tìm ra điểm đến rẻ nhất, Hoppa đã tính toán giá thành trung bình cho mỗi người trong một ngày đi du lịch tại mỗi điểm đến, theo 6 loại chi phí du lịch điển hình nhất, bao gồm một chuyến đi taxi dài 3 km, một đêm nghỉ tại khách sạn và một bữa ăn.


Khoảng 14h chiều 10/4 tại ngã tư giao cắt giữa đường Phạm Văn Đồng – Đỗ Nhuận (đối diện với bến xe Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), 1 phụ nữ khoảng 50 tuổi đi xe đạp theo hướng Đỗ Nhuận – Phạm Văn Đồng khi đến ngã tư trên bất ngờ va chạm với chiếc xe tải lưu thông hướng Phạm Văn Đồng – cầu Thăng Long khiến người này ngã văng ra đường. Đúng lúc đó, 1 chiếc xe container đi cùng chiều lao tới cuốn người phụ nữ này vào gầm, cán nạn nhân tử vong tại chỗ.


Lực lượng quân đội Syria với sự yểm trợ của không quân Nga đã bắt đầu chiến dịch giải phóng Aleppo, thành phố lớn thứ hai của quốc gia Trung Đông, khỏi các nhóm khủng bố. Tuyên bố của người đứng đầu Chính phủ Syria đưa ra một ngày sau khi phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov thông báo khoảng 1.200 tay súng, bảy xe tăng, 24 xe quân sự thuộc các nhóm khủng bố đã tập trung ở Aleppo, sẵn sàng cho cuộc quyết chiến với quân chính phủ. (Xem chi tiết)


Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 10/4 cho biết ít nhất 24 tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và 8 dân thường đã thiệt mạng trong các vụ không kích nhằm vào thành phố Raqa, thủ đô trên thực tế của IS, ở Syria. Theo SOHR, hiện chưa rõ những cuộc không kích trên do Nga, Syria hay liên minh quốc tế mà Mỹ đứng đầu tiến hành. Trong khi đó, liên quân chống IS do Mỹ cầm đầu cho biết Mỹ và các đồng minh cùng ngày đã tiến hành 24 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu IS ở Iraq và Syria.


Đụng độ đã xảy ra ở phía Bắc của thủ đô Sanaa và tỉnh Bayda của Yemen trong ngày 10/4 làm hơn 20 người thiệt mạng. Những vụ đụng độ này xảy ra chỉ vài giờ trước thời điểm triển khai một kế hoạch dự kiến nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực giữa các bên tại quốc gia này. Trước đó, Chính quyền Yemen và phiến quân Houthi dự kiến sẽ thực hiện kế hoạch "giảm bớt sự thù địch" được Liên hợp quốc ủng hộ từ nửa đêm, tức 21 giờ (giờ GMT), trước khi cuộc hòa đàm giữa các bên diễn ra tại Kuwait vào ngày 18/4.


Trong cuộc phỏng vấn với Fox News được phát sóng ngày 10/4, Tổng thống Barack Obama đã thẳng thắn thừa nhận những gì ông nghĩ là sai lầm lớn nhất trong suốt 8 năm chèo lái nước Mỹ. Ông chủ Nhà Trắng cho rằng việc không có kế hoạch cho Libya sau khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ đã đẩy quốc gia này vào tình trạng bất ổn như hiện nay. Tổng thống Obama cho rằng thành tựu lớn nhất của ông là cứu nền kinh tế Mỹ từ cuộc đại khủng hoảng năm 2008.


Theo các quan chức địa phương, trận động đất mạnh 7,1 độ Richter vào chiều 10/4 đã làm ít nhất 2 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương ở Pakistan. Trận động đất này cũng gây ra chấn động mạnh tại một số quốc gia khác trong khu vực Nam Á. Giới chức Pakistan cho biết tỉnh Kyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan, là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất, bởi toàn bộ số thương vong được ghi nhận tại đây, do nằm gần tâm chấn nhất.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.