Bản tin 8H: Không kích trúng lễ tang, 160 người thiệt mạng

Hiện trường vụ không kích. Nguồn: Reuters.
Hiện trường vụ không kích. Nguồn: Reuters.
TPO - Vụ oanh tạc vào khu vực tổ chức lễ tang khiến ít nhất 160 người, trong đó có những thủ lĩnh cấp cao của nhóm phiến quân Houthi tại Yemen, đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Tối 8/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đã yêu cầu Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) dừng ngay toàn bộ các công việc liên quan đến việc xây dựng Đài vinh danh Công trình Truyền tải điện 500 kV Bắc - Nam (Đài vinh danh). Theo đại diện EVN, việc xây dựng Đài Vinh danh hiện mới là nghiên cứu của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, chưa được tập đoàn đồng ý chủ trương thực hiện. Tập đoàn cũng đã phê bình EVNNPT vì triển khai công việc mà chưa có sự phê duyệt chủ trương của Tập đoàn. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 4h hôm nay (9/10), vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 10-11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Đông, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được 5km. Đến 4 giờ ngày 10/10, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670km về phía Đông Bắc. (Xem chi tiết)


Hai người chở nhau, đi qua cầu không có lan can (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) một người không may rơi xuống cống nước tử vong. Theo đó, vào khoảng 17h30 ngày 8/10, ông Nguyễn Hữu Trạch (SN 1962, trú xóm Sơn Phượng, xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) ngồi sau xe máy của ông Ngô Đức Chinh (SN 1962, trú xóm Phượng Gia, xã Tiến Lộc) trên đường đi chơi về.  Khi đến đoạn cầu Ba Nái, giáp ranh giữa 2 xã Xuân Lộc và Tiến Lộc, bất ngờ ông Trạch bị rơi xuống cống nước. Do nước sâu, nguy hiểm nên ông Chinh không thể cứu ông Trạch, đành phải gọi người thân và chính quyền địa phương trợ giúp. Sau gần 5 giờ, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông này cách đó không xa.


Khoảng 20h30 ngày 8/10, nam thanh niên khoảng 25 tuổi điều khiển xe chở theo cô gái chạy trên tỉnh lộ 43 hướng từ tỉnh Bình Dương đi TP. HCM. Đến đoạn cách giao lộ với đường Ngô Chí Quốc khoảng 300m thuộc phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, xe máy được cho là lấn sang làn đường ngược lại, đâm trực diện xe tải chạy chiều ngược lại. Cú tông mạnh khiến đôi nam nữ văng xa hơn 10m, bất tỉnh, xe máy găm chặt vào đầu xe tải, hư hỏng nặng. Hai nạn nhân nhanh chóng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.


Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 8/10 đã lần lượt tiến hành hai cuộc bỏ phiếu về hai dự thảo nghị quyết về cuộc chiến Syria do Pháp và Nga soạn thảo. Dự thảo nghị quyết của Pháp, trong đó đó đề nghị ngay lập tức chấm dứt các cuộc không kích và các chuyến bay quân sự trên vùng trời thành phố Aleppo của Syria đồng thời kêu gọi lệnh ngừng bắn và tạo điều kiện cho hàng viện trợ nhân đạo đến được với mọi vùng của Syria, đã thất bại do nhận phải lá phiếu phủ quyết của Nga. Sau đó đến lượt dự thảo nghị quyết của Nga, trong đó hối thúc lệnh ngừng bắn, song không hề đả động đến việc chấm dứt chiến dịch oanh tạc, cũng thất bại do nhận phải chín lá phiếu chống, trong đó có ba phiếu phủ quyết của Anh, Pháp và Mỹ. Có bốn phiếu thuận và hai phiếu trắng dành cho dự thảo nghị quyết của Nga.


Ngày 8/10, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz đã lên tiếng bày tỏ lo ngại khi có tin Nga triển khai tên lửa đạn đạo Iskander tới khu vực Kaliningrad giáp biên giới với Ba Lan và Lithuania. Phát biểu với báo chí ở Thủ đô Warszawa, bộ trưởng Macierewicz nói rằng, Ba Lan quan ngại sâu sắc trước những hành động gần đây của phía Nga và sẽ kiểm chứng các nguồn tin, đồng thời theo dõi chặt chẽ động thái mới này của Nga.


Bộ Quốc phòng Nga cho biết việc đưa tên lửa hạt nhân tới sát các nước thuộc NATO là một phần của cuộc tập trận thường xuyên trên lãnh thổ. "Các đơn vị tên lửa đã được triển khai tới Kaliningrad hơn một lần và sẽ tiếp tục như một phần trong các cuộc tập trận của quân đội Nga", Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Igor Konashenkov cho biết. (Xem chi tiết)


Theo Tân Hoa xã, các nguồn tin cứu hộ và nhân chứng cho biết ít nhất 160 người, trong đó có những thủ lĩnh cấp cao của nhóm phiến quân Houthi tại Yemen, đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi các máy bay của liên minh do Saudi Arabia đứng đầu tiến hành hàng loạt vụ không kích trúng vào một lễ tang tại thủ đô Sanaa ngày 8/10. Tin cho biết lễ tang trên ở khu vực phía Nam Sanaa. Hai vụ oanh tạc ban đầu trúng khu vực gần địa điểm tổ chức lễ tang khiến nhiều người bỏ chạy ra ngoài. Vụ không kích thứ ba sau đó đã trúng trực tiếp nơi tổ chức tang lễ khi hàng trăm người vẫn đang tụ tập.


Một trực thăng MI-8 của Nga chở hàng viện trợ nhân đạo tại tỉnh Hama (Syria) đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công bằng tên lửa do phiến quân IS thực hiện nhưng tránh đạn kịp thời, quân đội Nga hôm qua cho biết. Phi hành đoàn trên trực thăng MI-8 đã phát hiện tên lửa bị bắn đi bởi một hệ thống phòng không vác vai từ các vị trí của IS và cố gắng tránh nó. Không binh sĩ nào trên trực thăng bị thương trong vụ tấn công.


Chiều 8/10, một đối tượng đánh bom liều chết đã tấn công một xe của quân đội ở tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Một sĩ quan cảnh sát cho biết vụ việc trên xảy ra tại thủ phủ Jalalabad của tỉnh Nangarhar, cách thủ đô Kabul 120 km về phía Đông. Một phần tử khủng bố đã kích hoạt thiết bị nổ mang theo mình gần xe của quân đội. Những người thương vong trong vụ này đều là người qua đường.

MỚI - NÓNG